Xây dựng nông thôn mới ở Bình Gia: Sức dân vùng khó

Trong những năm qua, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huyện Bình Gia đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để huy động sự chung tay, góp sức của người dân trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) đề ra.

Trong những năm qua, việc triển khai xây dựng NTM ở huyện Bình Gia chủ yếu tập trung ở các xã đặc biệt khó khăn với địa hình chia cắt mạnh, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn...

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, hằng năm, UBND huyện Bình Gia đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động huy động sự chung tay, góp sức của người dân. Cụ thể từ năm 2019 đến nay, các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 368 cuộc với khoảng 19.000 lượt người tham dự; tổ chức 30 lớp tập huấn với hơn 2.000 lượt người tham dự với các nội dung về thực hiện các tiêu chí NTM; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội gần 1.700 tin, bài/năm có nội dung liên quan đến xây dựng NTM; tổ chức tuyên truyền lưu động; tuyên truyền thông qua phong trào cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia ngày thứ 7 đi cơ sở xây dựng NTM…

Thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, từ đó tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí. Ông Lâm Văn Tú, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuổi Khuy, xã Hồng Phong cho biết: Năm 2021, Nhà nước có chủ trương xây dựng tuyến đường Cốc Lùng-Vằng Phya-Nà Sla qua địa bàn thôn Khuổi Khuy. Tuy nhiên do con đường cũ nhỏ, hẹp nên để xây dựng tuyến đường rất cần người dân hiến đất mở rộng nền đường. Để vận động người dân, UBND xã cử cán bộ xuống thôn để phối hợp tổ chức tuyên truyền những hộ dân bị ảnh hưởng (tuyên truyền tại nhà văn hóa). Tuy nhiên qua buổi đầu tuyên truyền, một số hộ đầu tuyến vẫn chưa đồng tình. Sau đó, thôn tổ chức thêm 3 cuộc tuyên truyền, vận động tập trung cũng như tuyên truyền trực tiếp 3 lần tại nhà các hộ chưa đồng thuận. Qua đó người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc làm đường và đồng thuận hiến hơn 7.500 m2 đất để làm đường. Từ diện tích đất hiến của người dân, con đường nhanh chóng được hoàn thành. Qua đó góp phần giúp xã Hồng Phong hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM.

Cùng với người dân thôn Khuổi Khuy, người dân ở các thôn khác trên địa bàn xã Hồng Phong cũng tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí NTM. Chỉ tính riêng giai đoạn 2021-2023, người dân trên địa bàn xã Hồng Phong đã hiến khoảng 100.000 m2 đất, đóng góp hơn 2.000 công lao động để chung sức thực hiện tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa. Từ sự chung sức của người dân góp phần giúp xã Hồng Phong hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM năm 2023.

Tương tự xã Hồng Phong, năm 2022, người dân xã Thiện Hòa đã góp khoảng 1 tỷ đồng, hiến 2.500 m2 đất và đóng góp trên 7.000 công lao động để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM. Qua đó năm 2022, xã Thiện Hòa được công nhận đạt chuẩn NTM.

Bà Hoàng Thị Anh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia cho biết: Cùng với 2 xã Hồng Phong và Thiện Hòa, người dân các xã khác trên địa bàn huyện Bình Gia cũng tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí NTM. Cụ thể từ năm 2019 đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã hiến trên 300.000 m2 đất; đóng góp khoảng 55.000 ngày công và gần 9 tỷ đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí. Sự chung tay, góp sức của người dân đã góp phần giúp các xã trên địa bàn huyện Bình Gia từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 9/18 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (trước khi đạt chuẩn NTM cả 9 xã đều là xã đặc biệt khó khăn).

Thời gian tới, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bình Gia được xác định tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân các xã trên địa bàn huyện cần tiếp tục đoàn kết, chung tay, góp sức để cùng thực hiện các tiêu chí xã NTM. Qua đó, không chỉ góp phần vào việc đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân mà còn trực tiếp góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM chung trên địa bàn huyện Bình Gia.

TÂN AN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xay-dung-nong-thon-moi-o-binh-gia-suc-dan-vung-kho-5003475.html