Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Các địa phương trên địa bàn quận Sơn Trà đã chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó có xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị... Những hoạt động này mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo của địa phương theo chiều hướng ngày càng tích cực.

Trang bị đồng bộ thùng rác tại mô hình thí điểm tuyến kiệt “an toàn - văn minh - xanh sạch đẹp”. Ảnh: CAO MINH

Tổ dân phố 37, phường An Hải Đông là một trong những điển hình đạt thành tích nổi bật trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trong giai đoạn 2019-2023. Theo ông Trần Đức Trung, Tổ trưởng tổ dân phố 37, để triển khai các hoạt động, kế hoạch tại địa phương, tổ dân phố đã có nhiều mô hình hay như: “khu dân cư chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm”; “dán đâu gỡ đó” đối với quảng cáo rao vặt; “nhà sạch, sân sạch, lòng lề đường phố trước nhà sạch”... Tổ dân phố luôn phối hợp với cảnh sát khu vực kiểm tra tạm trú tạm vắng khu nhà trọ; phối hợp tuyên truyền cho các hộ dân trong tổ triển khai mô hình “1 xây, 2 chống, 3 phòng”.

Tháng 10-2023, tổ dân phố được UBND phường thực hiện thí điểm mô hình tuyến kiệt “an toàn - văn minh - xanh sạch đẹp” tại K80 Lê Hữu Trác. Qua vài tháng thực hiện mô hình đã đạt được những kết quả ban đầu khả quan như trên tuyến đã được bố trí 2 điểm chữa cháy công cộng, được trang bị đồng bộ 60 thùng rác trên toàn tuyến; tổ dân phố phối hợp chi hội phụ nữ tổ chức tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa cho từng hộ gia đình...

Tương tự, phường Phước Mỹ là một địa bàn trọng điểm về dịch vụ du lịch, có rất đông du khách lựa chọn lưu trú, sử dụng dịch vụ. Vì thế, phường rất quan tâm chú trọng các vấn đề liên quan đến xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ Phan Tất Tỉnh nhìn nhận, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ tốt nhất cũng như tạo sự hài lòng, ấn tượng tốt cho du khách, góp phần thu hút, phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.

Cuối năm 2023, phường có 100% tổ dân phố không rác, 100% tuyến đường đạt tiêu chuẩn tuyến đường văn minh đô thị, 47/51 tổ dân phố văn hóa, 78,25% gia đình văn hóa… Năm 2024, phường tập trung giữ vững và nâng cao các tỷ lệ nói trên; đồng thời tăng cường tuyên truyền, xây dựng văn minh thương mại; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa, ứng xử lịch sự, thân thiện, nhất là đối với du khách; không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách, nâng giá bán sai quy định và các hành vi làm ảnh hưởng môi trường du lịch.

Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Huỳnh Văn Hùng cho biết, nhằm triển khai hiệu quả đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” quận đã tổ chức lớp tập huấn về hướng dẫn tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm nguồn gốc an toàn; các buổi tuyên truyền về bộ quy tắc ứng xử, cách thức niêm yết giá cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị, lớp ngoại ngữ đối với cơ sở mua sắm, cơ sở ăn uống trên địa bàn quận...

Hiện quận có 34/36 tuyến đường đăng ký đạt danh hiệu “Tuyến đường văn minh đô thị”; 496/515 tổ dân phố đăng ký đạt danh hiệu mô hình Tổ dân phố không rác năm 2023. Quận tổ chức các lễ phát động tuyên truyền về môi trường, biển và hải đảo; 8 ngày hội, hội thi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phân loại rác, chống rác thải nhựa; 68 buổi tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, khu dân cư; 12 đợt đổi rác tái chế lấy quà; phát 360 túi lưới nhựa để tuyên truyền giảm phát sinh chất thải nhựa... Tổng số tiền thu được từ nguồn rác tái chế khoảng 240 triệu đồng được sử dụng cho các hoạt động an sinh xã hội tại các khu dân cư. Quận cũng triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch và chiến dịch “Nụ cười Đà Nẵng”; thực hiện tuyên truyền, vận động và kiên quyết xử lý các hành vi chèo kéo, đeo bám khách du lịch...

Năm 2024, quận tiếp tục tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”; vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng thực hiện các phong trào, các cuộc vận động và chấp hành đúng các chủ trương quy định của pháp luật. Các phòng, ban, ngành tiếp tục tham mưu UBND quận triển khai thực hiện kế hoạch “Xây dựng, phát triển Đà Nẵng thành trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, chất lượng cao gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hướng đến xây dựng Thành phố đáng sống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn quận; triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên và xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn quận giai đoạn 2020-2025” và đề án “Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí, nhất là các dịch vụ giải trí về đêm trên địa bàn quận Sơn Trà”...

THU HÀ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202403/xay-dung-nep-song-van-hoa-van-minh-do-thi-3966898/