Xây dựng Gia Lai thành cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung - Tây Nguyên

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập. Với phương châm 'Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đột phá-phát triển', Gia Lai lạc quan tin tưởng trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Ộng Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu khai mạc Đại hội.

Ộng Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cho hay trong nhiệm kỳ vừa qua, dù bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đoàn kết, nỗ lực của hai Đảng bộ và Nhân dân hai tỉnh Bình Định, Gia Lai (cũ) đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Thường trực Tỉnh ủy Bình Định trước khi sáp nhập tỉnh, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: “Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai phải thực sự là bước mở đầu cho một hành trình phát triển mới, với văn kiện có tầm nhìn chiến lược, phản ánh thực tiễn, có điểm nhấn, có đột phá”…

Thấm nhuần những chỉ dẫn, kỳ vọng của Trung ương Đảng và của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyết tâm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đề ra những quyết sách đúng đắn, đột phá, khả thi nhất để biến những tiềm năng, lợi thế, truyền thống anh hùng cách mạng và khát vọng phát triển tỉnh nhà trở thành động lực bức phá, đưa Gia Lai vươn lên mạnh mẽ, đặt nền tảng vững chắc để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trình bày Báo cáo tại Đại hội.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trình bày Báo cáo tại Đại hội.

Tại Đại hội, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trình bày Báo cáo chính trị với chủ đề: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Phương châm Đại hội là Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển.

Đại hội đề ra 5 quan điểm phát triển: Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, bảo đảm phát triển để ổn định và ổn định để phát triển nhanh, bền vững, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bình minh trên phố biển Gia Lai.

Bình minh trên phố biển Gia Lai.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Gia Lai phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ phát triển mạnh các ngành dịch vụ và du lịch, đặc biệt tập trung vào du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch xanh, bền vững, dựa trên lợi thế biển, núi rừng và di sản văn hóa đặc sắc.

Để đạt được các mục tiêu chiến lược, Gia Lai đề ra năm trụ cột tăng trưởng gồm: Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế; phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; phát triển dịch vụ cảng-logistics và phát triển đô thị nhanh, bền vững.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền; khơi thông và giải phóng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển các vùng một cách đồng bộ, hợp lý, hài hòa, từng bước thu hẹp sự khác biệt. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển.

Các khu resort ven biển quốc lộ 1D, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Các khu resort ven biển quốc lộ 1D, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó, đặc biệt coi trọng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; năng lực quản lý, quản trị phát triển của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

“Cánh đồng quạt gió”ven biển xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.

“Cánh đồng quạt gió”ven biển xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.

Cùng với phát triển kinh tế, Gia Lai không ngừng chú trọng đến các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng một xã hội văn minh, hạnh phúc và bền vững. Đặc biệt, giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang được ưu tiên hàng đầu.

Gia Lai sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế, triển khai hệ thống y tế thông minh và phát triển mô hình y học cổ truyền kết hợp hiện đại. Mục tiêu là bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng tới miễn viện phí toàn dân trong tương lai.

Đại hội đề ra các chỉ tiêu kinh tế với tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025 - 2030 đạt 10% - 10,5%/năm (giá so sánh 2010). GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD.

Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,5 - 20%; công nghiệp - xây dựng chiếm 36 - 36,5%; dịch vụ chiếm 40 - 41%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,2%. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng; phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách; trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế.

Đại hội đề ra bốn nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tại Đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị đã thống nhất cho ông Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chức danh liên quan để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ Điều lệ Đảng và các quy định, quy chế của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 2353 của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030; Quyết định số 2306 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết định số 2406 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định Thượng tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu- Cơ quan Bộ Quốc phòng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thượng tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Thái Đại Ngọc (ôm hoa trái) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Thái Đại Ngọc (ôm hoa trái) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định 60 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng và định hướng cho chặng đường phát triển mới đối với Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những nhiệm kỳ tiếp theo, đưa tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững vàng bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Dấu mốc lịch sử ngày 1/7/2025, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định hợp nhất thành tỉnh Gia Lai đã mở ra không gian phát triển mới, hình thành một thực thể chính trị - hành chính - kinh tế mới, không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về năng lực cạnh tranh, có tiềm năng tăng trưởng toàn diện, khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu. Đó là sự kết hợp của truyền thống anh hùng cách mạng, với bản sắc văn hóa đậm đà hồn cốt Tây Nguyên, với đặc sắc văn hóa biển đảo của miền “Đất võ, Trời văn” và ý chí vượt khó, khát vọng bứt phá vươn lên.

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, ông Nghĩa đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trong đó, cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng, là cấp chính quyền gần dân, sát dân, trực tiếp quản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ưu tiên mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Xây dựng và thực hiện Quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng tích hợp, liên vùng. Đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi đa mục tiêu. Phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, vùng nguyên liệu lớn gắn với chế biến sâu, sản xuất sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo để trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp số của vùng. Phát triển khu thương mại tự do, trung tâm logistics gắn với các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, cảng cạn, cảng hàng không. Ưu tiên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xanh, bền vững.

Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường. Đặc biệt chú trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Chủ động, tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thông qua các sự kiện đối ngoại. Tăng cường các chương trình giao lưu, hợp tác biên giới với các địa phương nước bạn Lào, Campuchia để phát triển kinh tế - xã hội vùng biên và bảo đảm an ninh biên giới.

Ông Nghĩa tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng nêu cao tinh thần sáng tạo, ý chí “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, khát vọng vươn lên, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Minh Thu

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/xay-dung-gia-lai-thanh-cuc-tang-truong-quan-trong-cua-mien-trung-tay-nguyen-c2a104228.html