Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

BHG - Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 của T.Ư Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Sau 10 năm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Công đoàn ngành Giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi giúp đội ngũ nhà giáo, người lao động phát huy trình độ, năng lực, công hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023.

Công đoàn ngành Giáo dục có 43 Công đoàn cơ sở với gần 1.980 đoàn viên, là công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đều có trình độ đạt chuẩn theo yêu cầu của cấp học; trong đó có 6 tiến sĩ, 309 thạc sĩ, 1.642 đại học, 23 cao đẳng. Nhiệm kỳ qua, công đoàn ngành Giáo dục chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đoàn viên trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của ngành; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Qua đó, đội ngũ CNVCLĐ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới, sáng tạo trong công tác và giảng dạy, đáp ứng cơ bản yêu cầu đổi mới giáo dục, đặc biệt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến nay, 100% giáo viên THCS, THPT đạt chuẩn so với quy định của Bộ GD&ĐT. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến, làm đồ dùng dạy học được đẩy mạnh và đạt chất lượng. Toàn tỉnh có 1.632 sáng kiến cấp ngành, 12 sáng kiến cấp tỉnh và 3 đề tài khoa học cấp tỉnh được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy.

Cùng với đó, Công đoàn ngành phối với chuyên môn tổ chức khen thưởng các cuộc thi, hội thi giáo viên giỏi; quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên phát huy năng lực sáng tạo của mình trong giảng dạy; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính. 100% Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tham gia hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý từ khâu quy hoạch, bồi dưỡng; quan tâm, chăm lo đời sống đoàn viên; các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời; hoạt động văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, giúp các nhà giáo ổn định cuộc sống và yên tâm công tác; góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh: Đến nay, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 51,06%; tỷ lệ huy động học sinh 6-14 tuổi đến trường đạt 99,23%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học hàng năm đạt từ 95-97%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT ngày càng tăng.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nguyễn Thị Phương chia sẻ: Trong điều kiện dạy học còn khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ đãi ngộ, thiếu giáo viên... ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đổi mới GD&ĐT, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông 2018, vì vậy đòi hỏi mỗi CNVCLĐ phải nỗ lực cố gắng, tiếp cận kịp thời, chủ động đổi mới và làm chủ công nghệ. Công đoàn ngành sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202309/xay-dung-doi-ngu-nha-giao-dap-ung-yeu-cau-doi-moi-giao-duc-97c7911/