Xây dựng đội ngũ người làm báo trong BĐBP chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ

Báo chí cách mạng là công cụ sắc bén góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Nhận thức được đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của BĐBP, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quan tâm, xây dựng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý thức đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo trong BĐBP.

Đại tá Nguyễn Đăng Bảy, phóng viên Báo Biên phòng phỏng vấn gia đình anh Già Mí Pó, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Chiến Khu

Đại tá Nguyễn Đăng Bảy, phóng viên Báo Biên phòng phỏng vấn gia đình anh Già Mí Pó, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Chiến Khu

Trong công tác tuyên truyền, báo chí, ngay sau khi thành lập lực lượng, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an nhân dân vũ trang Trung ương (nay là BĐBP), Cục Chính trị đã thành lập tổ báo chí nằm trong Phòng Tuyên huấn để bước đầu có thể ra một bản tin phục vụ lực lượng. Từ tổ báo chí ban đầu duy trì hoạt động xuất bản tờ “Tin Công an nhân dân vũ trang” (tiền thân của Báo Biên phòng), đến nay, công tác báo chí trong BĐBP phát triển đa dạng, phong phú với các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại, gồm báo in, tạp chí, báo hình, báo điện tử và truyền thông đa phương tiện...

Về mặt tổ chức, BĐBP có 3 cơ quan báo chí gồm Báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình BĐBP, Tạp chí Khoa học Giáo dục Biên phòng. Trong đó Báo Biên phòng được phát hành rộng rãi với các ấn phẩm: Báo Biên phòng, Phụ trương An ninh Biên giới, báo Điện tử Biên phòng. Ngoài ra, BĐBP còn các Bản tin nội bộ, Bản tin chuyên đề, Tờ tin thông tin nghiệp vụ phát hành định kỳ hàng tháng, Bản in thông báo lãnh đạo địa phương biên giới. Trong đó, Báo Biên phòng đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP quan tâm, đầu tư xây dựng phần mềm Tòa soạn điện tử với công nghệ tiên tiến, hiện đại. Toàn bộ quy trình điều hành, biên tập, duyệt đăng, xuất bản, quản lý lưu trữ... theo quy trình khép kín, có tính chuyên môn hóa cao, hoàn toàn dựa trên nền tảng công nghệ thống nhất.

Đội ngũ người làm báo của BĐBP đã phát triển vượt bậc cả về chất lượng và số lượng. Ngoài gần 50 hội viên, nhà báo trực thuộc Liên chi hội Nhà báo Biên phòng, đội ngũ những người làm báo trong BĐBP còn có sự góp mặt của những nhà báo không chuyên, chính là cán bộ Nhà văn hóa ở Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành biên giới, những cán bộ yêu thích viết báo ở các đồn Biên phòng. Không chỉ trực tiếp thực hiện các bản tin, chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới phát sóng trên Đài Truyền hình - Phát thanh các tỉnh, thành biên giới, cán bộ Nhà văn hóa còn là cộng tác viên tích cực của nhiều tờ báo Trung ương và địa phương.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: “Đồng hành với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trong BĐBP đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và không ngừng vươn lên, ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và BĐBP với quân dân trên mọi miền biên cương, hải đảo của Tổ quốc. Bản lĩnh chính trị và tính chuyên nghiệp của đội ngũ người làm báo BĐBP ngày càng được nâng cao”.

Thực tế, trong những năm qua, đội ngũ những người làm báo trong BĐBP đã tích cực nghiên cứu, tìm tòi, tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ các phương tiện, thiết bị tác nghiệp báo chí. Cùng với đó, các cơ quan báo chí trong BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành biên giới đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để những người làm báo trong BĐBP được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do các cơ quan quản lý nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan cấp trên tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, học cách làm báo và phương pháp làm báo hiện đại, đa phương tiện, khai thác hiệu quả những tiện ích của nền tảng công nghệ số phục vụ hoạt động báo chí.

Thượng úy Nguyễn Thành Chung (thứ 2, từ phải sang), biên tập viên Điện ảnh - Truyền hình BĐBP và Thiếu tá Vi Văn Toàn, cộng tác viên của Báo Biên phòng tác nghiệp tại biên giới Lạng Sơn. Ảnh: Bích Nguyên

Thượng úy Nguyễn Thành Chung (thứ 2, từ phải sang), biên tập viên Điện ảnh - Truyền hình BĐBP và Thiếu tá Vi Văn Toàn, cộng tác viên của Báo Biên phòng tác nghiệp tại biên giới Lạng Sơn. Ảnh: Bích Nguyên

Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, không quản hiểm nguy, khó khăn, gian khổ, đội ngũ những người làm báo trong BĐBP đã lặn lội, kiên trì thâm nhập thực tế vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng, các vấn đề bức xúc trong xã hội. Đồng thời, tích cực nghiên cứu công bố, giới thiệu và thông tin những kết quả nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học quân sự, biên phòng. Nhiều nhà báo đã dũng cảm xông pha trong thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, phòng chống các loại tội phạm..., thực hiện nhiều tác phẩm báo chí có ý nghĩa thiết thực, sức lan tỏa lớn trong xã hội và đạt nhiều giải cao trong các giải báo chí toàn quốc và các bộ, ngành về công tác xây dựng Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thông tin đối ngoại; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Hiện, cuộc cách mạng 4.0 diễn ra mạnh mẽ, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới đối với lĩnh vực báo chí, đòi hỏi báo chí cách mạng và đội ngũ người làm báo trong BĐBP phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phát huy hơn nữa vai trò định hướng dư luận, lan tỏa những giá trị tích cực, đấu tranh chống lại cái xấu, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trong BĐBP chuyên nghiệp, hiện đại, tinh thông nghiệp vụ, trước hết, mỗi cơ quan báo chí trong BĐBP phải thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà báo, người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội và ý thức công dân cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ truyền thông mới, phương pháp làm báo hiện đại.

Để làm được điều này, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế cho rằng, trước hết, các cơ quan báo chí trong BĐBP phải quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về báo chí, đặc biệt Luật Báo chí 2016; Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Đề án hiện đại hóa báo chí Quân đội đến năm 2025, Đề án số hóa các cơ quan báo chí trong BĐBP. Đề xuất, kiến nghị kịp thời các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trong BĐBP.

Cùng với đó, cần tích cực phát hiện những nhân tố mới, những cá nhân có năng khiếu làm báo để cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu. Đồng thời chủ động mở rộng các mối quan hệ hợp tác, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, các bộ, ngành và địa phương để học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, kỹ năng sản xuất các tác phẩm báo chí, đặc biệt là sản phẩm báo chí đa phương tiện, có hàm lượng công nghệ thông tin cao, nâng cao sức mạnh, hiệu quả sự lan tỏa của công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng và biên phòng.

Cũng theo Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, bên cạnh sự đào tạo, bồi dưỡng các lớp báo chí, bản thân mỗi phóng viên, nhà báo, người làm báo trong BĐBP cần thường xuyên tự học, thường xuyên cập nhật kiến thức mới về báo chí, tự trau dồi kỹ năng làm báo hiện đại, đa năng, có khả năng làm chủ công nghệ số.

Nguyễn Bích

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xay-dung-doi-ngu-nguoi-lam-bao-trong-bdbp-chuyen-nghiep-tinh-thong-nghiep-vu-post477070.html