Xây dựng công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Vừa qua Công đoàn Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ tổ chức gắn biển công trình Nhà chờ xe buýt. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo quá trình triển khai thực hiện vận động và xây dựng công trình, đồng chí Đặng Thị Nam - Chủ tịch Công đoàn UBND huyện Chương Mỹ cho biết: Thời gian qua, Ban chấp hành Công đoàn UBND huyện đã ban hành Công văn số 12/CĐ ngày 25/11/2022 về phát động xây dựng công trình Nhà chờ xe buýt tới đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Nhà chờ xe buýt là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau một thời gian phát động, Công đoàn UBND huyện đã nhận được sự tham gia ủng hộ của gần 300 đoàn viên của 18 Tổ Công đoàn với số tiền 27 triệu đồng. Ngày 15/2/2023, Công đoàn đã triển khai xây dựng 2 nhà chờ xe buýt tại khu vực Trường Tiểu học Chúc Sơn A và Trường Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên thuộc địa bàn thị trấn Chúc Sơn. Đến nay công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đón chờ xe buýt của các cháu học sinh và người dân.

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Ban chấp hành và cán bộ, đoàn viên Công đoàn UBND huyện trong việc triển khai thực hiện công trình Nhà chờ xe buýt này. Đây là công trình ý nghĩa, thiết thực không chỉ là hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp mà còn là công trình giúp người dân, các cháu học sinh có điểm ngồi chờ xe không bị ảnh hưởng bởi nắng, mưa khi tham gia giao thông.

Công trình giúp người dân, các em học sinh có điểm ngồi chờ xe không bị ảnh hưởng bởi nắng, mưa khi tham gia giao thông.

Đồng chí Nguyễn hợp Tiến cũng cho biết: Trong thời gian qua, sau khi Liên đoàn Lao động huyện phát động xây dựng Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Chương Mỹ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhiều Công đoàn cơ sở đã tham gia tích cực, vận động xã hội hóa để xây dựng công trình Nhà chờ xe buýt trên các tuyến giao thông tại các địa phương. Điển hình như Công đoàn xã và các nhà trường của xã Lam Điền, Hoàng Diệu, Đại Yên, Đông Sơn…

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ cũng trao Giấy khen cho Công đoàn UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/xay-dung-cong-trinh-nha-cho-xe-buyt-chao-mung-dai-hoi-cong-doan-cac-cap-152686-152686.html