Xác định rõ ranh giới, phạm vi, mức độ cứu nạn cứu hộ

Tiếp tục phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay 14/5, cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động cứu nạn cứu hộ, tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo xác định rõ ranh giới, phạm vi, mức độ cứu nạn cứu hộ để tránh chồng chéo với các luật khác có liên quan.

Pháp luật hiện hành đã có quy định về hoạt động tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố, tai nạn do thiên tai, thảm họa, xảy ra trên quy mô lớn, diện rộng hoặc trong các lĩnh vực chuyên ngành… Dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xác định phạm vi hoạt động cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gồm các trường hợp tai nạn, sự cố chưa đến mức áp dụng cấp độ phòng thủ dân sự, cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm: có người mắc kẹt; đuối nước; sập, đổ nhà, công trình, thiết bị, máy móc, cây cối; sạt lở đất, đá; tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tìm kiếm nạn nhân; các tình huống khác khi có yêu cầu.

Đây là dự án luật quan trọng, có tác động đến kinh tế xã hội, đời sống người dân và doanh nghiệp, gắn với việc bảo vệ tính mạng, tài sản, do đó các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần rà soát kỹ lưỡng để khắc phục những hạn chế, đồng thời có những “đổi mới” gắn với thực tế để đảm bảo khả thi.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục - Vũ Hiếu - Tùng Dương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/xac-dinh-ro-ranh-gioi-pham-vi-muc-do-cuu-nan-cuu-ho-222011.htm