Xã Thiện Trung quyết tâm vượt khó để xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau hành trình vượt khó để về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2020, đến nay xã Thiện Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đang tích cực xây dựng NTM nâng cao. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Thiện Trung đang đổi thay từng ngày, với diện mạo ngày càng khang trang, đời sống người dân không ngừng nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.NỖ LỰC VƯỢT KHÓ

Xác định xây dựng NTM nâng cao là động lực to lớn, góp phần tích cực vào tiến trình thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xã Thiện Trung đã chủ động rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu để đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả.

Đặc biệt, xã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý phụ trách, theo dõi, đôn đốc từng tiêu chí, đảm bảo các tiêu chí hoàn thành đạt chất lượng và thời gian đã đề ra.

Sau thời gian phấn đấu, hiện xã đã đạt 13/19 tiêu chí NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí mới, còn 6 tiêu chí chưa đạt chuẩn, đó là: Quy hoạch, Giao thông, Tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn, Y tế, Môi trường, Quốc phòng và An ninh. Để hoàn thành các tiêu chí trên rất cần sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện theo các chương trình chính sách, cơ chế cho xã xây dựng NTM, sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể xã, sự chung tay đồng đồng của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Trung Nguyễn Văn Út cho biết, sau khi nghiên cứu 19 tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, nhận thấy Bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao giai đoạn này có nhiều tiêu chí cao hơn so với giai đoạn trước, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định mục tiêu, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân để triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND xã huy động và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết và đất đai của địa phương; hỗ trợ, giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, diện tích lúa được nông dân áp dụng mô hình cấy hàng rộng, hàng hẹp cho năng suất đạt 6,6 tấn/ha, sản lượng 962,81/957 tấn, đạt 100,61%. Các loại cây trồng như mít, sầu riêng, ổi, chanh, rau màu được chăm sóc đúng kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao...

Bên cạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, xã khuyến khích người dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng dẫn người dân đi xuất khẩu lao động. Nhờ đó, nhiều lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 59 triệu đồng/năm. Số lượng hộ nghèo năm 2023 của xã là 13/2.370 hộ nghèo, chiếm 0,42% trên tổng số hộ toàn xã.

NÂNG CHẤT CÁC TIÊU CHÍ

Cùng với việc chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Thiện Trung rất chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong thời gian qua, xã đã huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, công trình thủy lợi… phục vụ phát triển sản xuất, nhu cầu học tập, đi lại của người dân…

Đoàn Thanh niên xã Thiện Trung thực hiện mô hình “Thu gom rác thải nhựa đổi lấy quà”.

Đoàn Thanh niên xã Thiện Trung thực hiện mô hình “Thu gom rác thải nhựa đổi lấy quà”.

Từ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đường giao thông liên ấp của xã đã được bê tông đạt trên 90%, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm; 100% hộ gia đình trong xã đều sử dụng điện lưới quốc gia với nguồn cung ổn định...

Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, Đảng ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể luôn tuân thủ nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” nên tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, từ đó phát huy được sức mạnh nội lực trong nhân dân.

Hiện nay, hệ thống đường làng, ngõ xóm được mở rộng, đạt tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp; hàng rào, cổng ngõ được chỉnh trang xây dựng thẩm mỹ; hệ thống cây xanh, đường hoa phát triển rộng khắp xã. Xã có 1.925/2.358 hộ thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ không lầy lội, có cảnh quan xanh - sạch - đẹp - an toàn, chiếm 81,63%. Các trung tâm thể dục thể thao, nhà văn hóa được xây dựng đồng bộ từ xã đến ấp nên đời sống tinh thần của người dân được cải thiện.

Đoàn viên, thanh niên chung tay dọn vệ sinh, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đoàn viên, thanh niên chung tay dọn vệ sinh, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Để hoàn hành tốt chỉ tiêu về Quốc phòng và An ninh, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện để đạt được các chỉ tiêu của huyện, nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra. Hằng năm, Công an xã đều tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh trật tự, Nghị quyết lãnh đạo nâng chất các mô hình như: Xã an toàn về an ninh trật tự; xã không có ma túy - mại dâm; xã không có trẻ em vi phạm pháp luật; xã điển hình tiên tiến an toàn về phòng cháy, chữa cháy…

Đồng chí Nguyễn Văn Út cho biết, để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, thời gian qua, xã Thiện Trung đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng NTM, trong đó xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Thông qua nhiều đợt tuyên truyền với những hình thức phong phú, đa dạng, người dân đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM. Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nhất trí cao từ cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Thiện Trung tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, sớm đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng lên.

SONG AN - T.T

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202410/xa-thien-trung-quyet-tam-vuot-kho-de-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-1024414/