Xã Giang Thành sẵn sàng cho năm học mới
Năm học 2026 - 2027 đang đến gần, xã Giang Thành hoàn thành việc sắp xếp trường lớp theo đúng chỉ đạo của cấp trên và khẩn trương chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, sẵn sàng chào đón học sinh vào năm học mới.

Giáo viên Trường Mầm non Giang Thành vệ sinh khuôn viên sân chơi của trẻ. Ảnh: THANH NHÃ
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Giang Thành được xây dựng mới và đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027. Các hạng mục chính hoàn thành và sẵn sàng đón học sinh. Đến thời điểm này, trường tuyển sinh đạt chỉ tiêu 940 học sinh và hơn 200 học sinh đăng ký ở nội trú.
Đứng trước ngôi trường mới khang trang, anh Lê Ngọc Bình, ngụ xã Giang Thành nói: “Có trường mới, học sinh ở xã có điều kiện học tập tốt hơn. Tôi rất vui khi Đảng, Nhà nước quan tâm đến học sinh vùng biên giới”.
Là cấp học đầu tiên đón trẻ đến trường, Trường Mầm non Giang Thành hoàn tất khâu chuẩn bị, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện cho trẻ. Cô Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Giang Thành, cho biết năm học 2026 - 2027, trường có 3 điểm trường gồm Giồng Kè, Trà Phô và Trần Thệ, với 415 trẻ và 16 lớp học. Trường có 19 nhân sự, trong đó có 4 cán bộ quản lý, 13 giáo viên.
Trường Mầm non Giang Thành khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên phù hợp với năng lực chuyên môn; rà soát cơ sở vật chất, đồ dùng học tập, đồ chơi và thiết bị tại lớp học. Đồng thời, xây dựng kế hoạch giáo dục ngay từ đầu năm, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, thống nhất nội dung, phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ giữa các điểm trường…
Hiện xã Giang Thành hoàn thành công tác sắp xếp trường lớp theo chỉ đạo của tỉnh, từ 9 cơ sở giáo dục công lập giảm còn 6 cơ sở. Việc sắp xếp bảo đảm đúng lộ trình, công khai, minh bạch, lấy học sinh làm trung tâm và không ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định ngay từ đầu năm học.
Trường Mầm non Giang Thành vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Phú Lợi và Phú Mỹ; chuẩn bị tiếp nhận cơ sở vật chất từ Trường Tiểu học Phú Lợi cũ. Những ngày qua, giáo viên cùng lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tiến hành vệ sinh khuôn viên, trang trí lớp học, chuẩn bị đồ chơi cho trẻ. “Chúng tôi tranh thủ từng ngày để khắc phục khó khăn, tạo không gian sạch, đẹp, thân thiện cho trẻ ngay từ buổi tựu trường”, cô Phạm Thị Hiền nói.

Giáo viên Trường Mầm non Giang Thành bố trí bàn ghế trong lớp học. Ảnh: THANH NHÃ
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Giang Thành 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tân Khánh Hòa và Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Hòa. Để chuẩn bị cho năm học mới, trường tập trung 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm sắp xếp, phân công nhân sự phù hợp; kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồng bộ dữ liệu học sinh, hồ sơ và tài chính trên hệ thống phần mềm; xây dựng thời khóa biểu, kế hoạch hoạt động năm học và thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy giữa các khối lớp.
Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Giang Thành 1 có 27 lớp, với khoảng 1.050 học sinh. Thầy Vũ Ngọc Quế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Giang Thành, cho biết với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trường sẽ phối hợp với ban, ngành, đoàn thể và ban đại diện cha mẹ học sinh để có giải pháp hỗ trợ, góp phần duy trì sĩ số và giúp các em hoàn thành chương trình học tập.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Giang Thành Trần Ngọc Bích, UBND xã đã kịp thời nắm bắt tình hình giáo viên, cơ sở vật chất, khó khăn của các trường, từ đó có giải pháp ổn định trường, lớp học sau sáp nhập.
Thời gian tới, UBND xã Giang Thành thành lập đoàn kiểm tra thực tế, hướng dẫn các trường tháo gỡ, khắc phục khó khăn. Với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự chuẩn bị của các trường và tinh thần sẵn sàng của đội ngũ giáo viên, điều kiện phục vụ năm học mới 2026 - 2027 tại xã Giang Thành đang từng bước được hoàn thiện. Đây là nền tảng để các trường ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động dạy và học ngay từ đầu năm học và tiếp tục nâng chất lượng giáo dục thời gian tới.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/xa-giang-thanh-san-sang-cho-nam-hoc-moi-a494806.html











