World Cup 2026: Modric 'già gân'

Khi World Cup 2026 khởi tranh, Luka Modric chuẩn bị bước sang tuổi 41. Dù đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng Modric tham dự, dù anh không còn ở những năm tháng đỉnh cao, nhưng tiền vệ đội trưởng của Croatia đến Mỹ, Canada và Mexico vẫn trên cương vị là người dẫn đường, là khối óc, trái tim của 'Những chàng trai rực lửa' (Vatreni - biệt danh của đội tuyển Croatia).

Đã là năm thứ 20 kể từ thời điểm năm 2006 - đánh dấu lần đầu tiên Luka Modric khoác áo đội tuyển Croatia. Chàng tiền vệ gầy gò với mái tóc dài năm ấy đã thi đấu cho Croatia gần 200 trận, đưa đội tuyển vào tới chung kết World Cup năm 2018, giành vị trí Á quân, kèm theo đó là danh hiệu Quả bóng vàng. Kỳ đại hội bóng đá gần nhất năm 2022, anh cũng đưa đội tuyển của mình vào tới bán kết và giành hạng ba chung cuộc.

Tháng 4-2026, Modric phải phẫu thuật chấn thương gò má, nhưng may mắn kịp hồi phục để tham dự World Cup. Đó là điều không chỉ người dân Croatia mong đợi, mà người hâm mộ bóng đá thế giới cũng mong đợi. World Cup 2026 rất đặc biệt, bởi có những cầu thủ sẽ khởi đầu cho hành trình như Lamine Yamal (Tây Ban Nha), và có cả những cầu thủ sẽ khép lại hành trình lịch sử như Luka Modric.

Trang chủ FIFA mừng rỡ bởi sự góp mặt của Modric, gọi anh là “trung tâm kỹ thuật và tinh thần” của Croatia. Báo chí Tây Ban Nha dành cho anh những mỹ từ sau khi anh rời La Liga, chuyển tới Serie A: “Eterno” - vĩnh cửu; “incombustible” - không biết mệt; “fuera del tiempo” - đứng ngoài quy luật thời gian...

 World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là lời tạm biệt của Luka Modric. Ảnh: Reuters

World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là lời tạm biệt của Luka Modric. Ảnh: Reuters

Rời Real Madrid mùa hè 2025 sau 13 năm gắn bó với 28 danh hiệu, tưởng như anh sẽ chọn nghỉ ngơi hoặc thi đấu ở những giải đấu ngoài 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha). Nhưng rồi, anh khoác áo AC Milan. Huấn luyện viên Allegri xây dựng hệ thống vận hành quanh Modric.

Anh dẫn đầu về số đường chuyền, số lần chạm bóng, là trung tâm của toàn bộ những đường luân chuyển bóng của nửa đỏ thành Milan. Tiền vệ Kaka mới đây còn cho rằng, Modric thậm chí có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 2-3 năm nữa. Khoa học thể thao hiện đại giúp cầu thủ kéo dài sự nghiệp bởi chế độ tập luyện, dinh dưỡng và sự chuyên nghiệp. Modric đang là hiện thân của những điều đó.

Sau trận derby thành Milan hồi tháng 3, tờ AS thậm chí đã gọi Modric là “monstruoso - quái vật”, khi đưa AC Milan giành chiến thắng. Anh được ca ngợi bởi khả năng đọc trận đấu, cảm quan không gian và phán đoán các tình huống cực kỳ xuất sắc. Ở tuổi 40, Modric không thắng bằng tốc độ, thể lực, mà thắng bằng cách đọc tình huống và chọn vị trí nhanh hơn, trước khi đối phương kịp nhận ra. Bóng đá hiện đại ngày càng nhanh hơn, nhưng Modric là minh chứng rõ ràng nhất cho việc khối óc và tư duy có giá trị hơn tất cả.

Kỳ World Cup 2026 sắp tới có lẽ là đoạn kết trong chương cuối cùng của thế hệ vàng Croatia với Luka Modric và Ivan Perisic là những cái tên cuối cùng còn sót lại. Giờ đây, họ đã có những cái tên trẻ hơn, san sẻ trách nhiệm gánh vác như Josko Gvardiol, Mateo Kovacic. Croatia có lẽ không cần Modric phải gồng gánh, nhưng vẫn cần người đội trưởng ấy làm cầu nối thế hệ, và “giữ linh hồn” cho tập thể.

World Cup 2026 của đội tuyển Croatia vì vậy vừa là sân khấu dành cho những lớp kế cận, nhưng cũng là mùa hè có hàng triệu người dõi theo Croatia, để nhìn thấy "Lukita" (biệt danh của Modric) chạm bóng thêm nhiều lần nữa. Đó cũng là lời chào tạm biệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho chàng tiền vệ hào hoa, tài năng bậc nhất mà bóng đá từng sản sinh.

PHẠM XUÂN THỨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/world-cup-2026-modric-gia-gan-1042235