Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: 'Nguy cơ xuất hiện một biến thể nguy hiểm hơn có thể dẫn đến sự gia tăng đột ngột về số ca mắc và tử vong.'
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định: 'Nguy cơ xuất hiện một biến thể nguy hiểm hơn có thể dẫn đến sự gia tăng đột ngột về số ca mắc và tử vong'.
Tổ chức Y tế thế giới hôm qua cho biết, đang theo dõi một số biến thể virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể EG.5 đang lan rộng ở Mỹ và Anh.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này đang theo dõi một số biến thể virus SARS-CoV-2, bao gồm cả biến thể EG.5 đang lan rộng ở Mỹ và Vương quốc Anh.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này đang theo dõi một số biến thể virus SARS-CoV-2, bao gồm cả biến thể EG.5 đang lan rộng ở Mỹ và Vương quốc Anh.
Ngày 9/8, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này đang theo dõi một số biến thể virus SARS-CoV-2, bao gồm cả biến thể EG.5 đang lan rộng ở Mỹ và Vương quốc Anh.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định: 'Nguy cơ xuất hiện một biến thể nguy hiểm hơn có thể dẫn đến sự gia tăng đột ngột về số ca mắc và tử vong.'
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ngày 9/8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này đang theo dõi một số biến thể virus SARS-CoV-2, bao gồm cả biến thể EG.5 đang lan rộng ở Mỹ và Vương quốc Anh.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không đưa các loại thuốc trị béo phì vào danh sách thiết yếu mới nhất nhưng bổ sung thuốc điều trị bệnh Ebola và đa xơ cứng.
WHO cho biết, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu, với 4,2 triệu ca bệnh được ghi nhận trong năm 2022, cao hơn gấp 8 lần so với con số thống kê năm 2000.
Độ bao phủ tiêm chủng ở trẻ em từng bước hồi phục trở lại sau đại dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn chưa thể quay về mức trước khi đại dịch xảy ra, ngoại trừ vaccine HPV.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thăm Mông Cổ từ ngày 10-12/7 theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà U. Khurelsukh.
Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu cảnh báo, nguy cơ từ dịch Covid-19 đang hiện hữu khi số ca tử vong vẫn ở mức cao. Cùng với sự rình rập của 'bóng ma' Covid-19, tình trạng biến đổi khí hậu và thiếu nhân lực nặng nề cũng tạo ra những thách thức lớn, đòi hỏi các nước phải nâng cao cảnh giác nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu hôm thứ Ba (27/6) cho biết, cứ 30 người châu Âu thì có 1 người có thể đã mắc chứng 'COVID kéo dài' trong 3 năm đầu tiên của đại dịch, đồng thời cảnh báo rằng virus Corona vẫn chưa biến mất.
Ngày 27/6, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu cảnh báo nguy cơ từ COVID-19 vẫn còn hiện hữu khi cơ quan này vẫn ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong liên quan tại khu vực mỗi tuần.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang gấp rút cung cấp khẩn cấp cho các vùng bị lũ lụt ở Ukraine và đang chuẩn bị ứng phó với một loạt rủi ro về sức khỏe sau sự cố vỡ đập ở vùng chiến sự Kherson, theo các quan chức cho biết hôm thứ Năm (8/6).
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sỹ Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, thế giới phải sẵn sàng cho một đại dịch tiếp theo, đại dịch này có thể gây chết người khủng khiếp hơn cả đại dịch COVID-19. Người đứng đầu WHO cũng cho rằng, đại dịch COVID-19 sắp kết thúc.
Dự thảo được thảo luận tại WHO nhấn mạnh các quốc gia có 'tiềm lực và tài nguyên' cần gánh vác trách nhiệm 'ở mức tương xứng' trong quá trình chuẩn bị và ứng phó với các mối đe dọa y tế toàn cầu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 22.5 đã giành được sự ủng hộ cơ bản cho ngân sách 6,83 tỷ USD trong hai năm tới, bao gồm cả việc tăng 20% phí thành viên bắt buộc, AFP đưa tin.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt IPSN, nền tảng đặc biệt tận dụng sức mạnh của việc giải mã bộ gien các mầm bệnh để đối phó với các đại dịch tương tự Covid-19.
Ngày 20/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ra mắt một mạng lưới toàn cầu để giúp nhanh chóng phát hiện mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm và chia sẻ thông tin để ngăn chặn sự lây lan của những dịch bệnh này.
Hôm thứ Bảy (20/5), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra mắt một mạng lưới toàn cầu để giúp nhanh chóng phát hiện mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm, như COVID-19, và chia sẻ thông tin để ngăn chặn sự lây lan của chúng.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 20/5 đã đề xuất Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nên được cải tổ để ứng phó tốt hơn với các đại dịch và các cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu khác trong tương lai.
Ngày 20/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra mắt một mạng lưới toàn cầu để giúp nhanh chóng phát hiện mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm, như COVID-19, và chia sẻ thông tin để ngăn chặn sự lây lan của những dịch bệnh này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 14,9 triệu người đã tử vong do các lý do liên quan Covid-19, qua đó rút ngắn 336,8 triệu năm tuổi thọ của người dân trên toàn thế giới.
Tuy Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã dỡ bỏ tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với dịch COVID-19, nhưng do đây là loại dịch bệnh còn tương đối mới, người dân vẫn cần tuân thủ quy tắc phòng bệnh theo khuyến cáo và bổ sung mũi tiêm vaccine phòng COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Năm (11/5) cho biết, họ sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu kéo dài 10 tháng đối với bệnh mpox, một căn bệnh do virus gây ra đã dẫn đến các ca nhiễm được xác nhận tại hơn 100 quốc gia.
Sau tuyên bố của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc Covid-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam đã có khuyến cáo cụ thể về phòng, chống dịch thời gian tới.
Ngày 8/5, Chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ các khuyến cáo đi lại trên toàn thế giới đối với công dân nước này liên quan đến COVID-19, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại toàn cầu (PHEIC).
COVID-19 sẽ không bao giờ bị loại bỏ hoặc tiêu diệt tận gốc, vì nó có thể lây từ người sang động vật và ngược lại...Đây là tuyên bố của Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc khẩn cấp Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Mặc dù tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn khẳng định sẽ không thể xóa sổ virus SARS-CoV-2.
Tuần qua xuất hiện một số diễn biến mới liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi WHO công bố chiến lược mới về phòng chống COVID-19 và Fed tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp dẫn đến những phản ứng của thị trường cũng là những vấn đề nổi bật trong tuần.
PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu thì Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu đánh giá để xem xét công bố cấp quốc gia…
Tuyên bố được Tổng Giám đốc WHO đưa ra hôm 5/5, sau hơn ba năm đại dịch COVID-19 làm đảo lộn thế giới, khiến gần 7 triệu người tử vong.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/5 tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại trên toàn cầu (PHEIC) - là mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này.
Ngày 6/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với Covid-19 hơn 3 năm sau tuyên bố ban đầu và cho biết, các quốc gia hiện nên quản lý loại virus đã giết chết hơn 6,9 triệu người cùng với các bệnh truyền nhiễm khác.
Ngày 5/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt đại dịch nghiêm trọng này.
Tổng giám đốc WHO nói rằng giờ là lúc để các quốc gia dịch chuyển từ phản ứng khẩn cấp sang quản lý Covid-19 như các bệnh truyền nhiễm khác...
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người chết vì dịch Covid-19 đã giảm 95% kể từ đầu năm 2023 đến nay, cho thấy thành tựu của ngành y tế trong đẩy lùi đại dịch. Tuy nhiên, thế giới vẫn phải đối mặt nhiều thách thức cũ và mới, như tình trạng chậm tiêm chủng, nguy cơ dịch bệnh trỗi dậy...