Washington Post: Tỉ phú Elon Musk kêu gọi ông Trump hủy áp thuế đối ứng
Tỉ phú Elon Musk nói chuyện riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã kêu gọi ông Trump hủy áp thuế đối ứng lên tất cả các nước, theo tờ The Washington Post.
Tỉ phú Elon Musk đã dành cả cuối tuần qua để kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ kế hoạch áp thuế đối ứng với tất cả các nước nhưng không thành công, tờ The Washington Post hôm 7-4 dẫn lời hai nguồn thạo tin cho hay.
Theo The Washington Post, cho biết cuộc trao đổi cá nhân này thể hiện sự bất đồng rõ ràng giữa Tổng thống Trump và đồng minh Elon Musk.
Diễn biến này đến khi hôm 2-4, ông Trump tuyên bố áp thuế đối ứng 10% lên tất cả các nước, đồng thời áp mức thuế đối ứng cao hơn lên hàng chục quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nhật, Liên minh châu Âu (EU), Việt Nam, Campuchia (dự kiến có hiệu lực từ ngày 9-4).
Cũng trong ngày 7-4, ông chủ hãng xe điện Tesla cũng đã chia sẻ công khai một video trên X về những lợi ích của hợp tác thương mại quốc tế. Trong video, nhà kinh tế Milton Friedman phân tích những gì cần có để làm nên một chiếc bút chì nhằm đúc kết những lợi ích của thương mại tự do.

Tỉ phú Elon Musk luôn tỏ ra không đồng tình với chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES
Trước đó, ông Musk cũng chỉ trích cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, vốn là kiến trúc sư của các kế hoạch thuế quan dưới chính quyền ông Trump.
Trả lời đoạn clip ông Navarro giải thích về đợt tăng thuế được đăng tải trên X, ông Musk viết là “bằng tiến sĩ kinh tế từ Harvard là một điều tồi tệ, không phải là điều tốt đẹp".
Trong một bài đăng khác, một người dùng X đã chia sẻ một câu trích dẫn của nhà kinh tế học bảo thủ người Mỹ Thomas Sowell chỉ trích các chuyên gia được đào tạo tại Harvard. Nội dung trích dẫn này là “trong mọi thảm họa trong lịch sử nước Mỹ, dường như luôn có một người đàn ông đến từ Harvard đứng giữa".
Ông Musk trả lời bài đăng này bằng một từ: "Chuẩn”.
Gần đây, khi phát biểu online tại đại hội của đảng Liên đoàn của Phó Thủ tướng Ý Matteo Salivini, ông Musk nói rằng ông hy vọng Mỹ và châu Âu có thể phát triển mối quan hệ chặt chẽ, tiến tới trạng thái thuế quan bằng 0, “về cơ bản là tạo ra một khu vực thương mại tự do giữa Mỹ và châu Âu”.