Vượt mưa lũ, tăng tốc tại điểm đầu cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Hơn 2.400 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng nghìn máy móc, thiết bị đang được huy động với trên 114 mũi thi công tại dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vẫn duy trì lực lượng, tổ chức thi công khẩn trương, đồng thời khắc phục các vị trí sạt trượt do mưa lớn với mục tiêu hoàn thành vào tháng 12/2026.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là điểm đầu của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chạy dọc dài đất nước.
Xuyên lễ trên công trường
Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thay vì trở về với gia đình, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ tại công trường dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là điểm đầu của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Trên toàn tuyến, các mũi thi công tiếp tục được duy trì, máy móc, thiết bị được huy động tối đa nhằm tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.
Theo Ban Điều hành dự án, hiện có hơn 2.400 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hơn 1.000 thiết bị, máy móc được tổ chức thi công trên 114 mũi.
Việc duy trì lực lượng lớn trên công trường trong thời gian nghỉ lễ cho thấy quyết tâm của chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu trong việc đưa dự án về đích theo kế hoạch.
Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khối lượng công việc phải hoàn thành. Trong thời gian qua, điều kiện thi công liên tục chịu tác động của mưa bão, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ.
Nhà đầu tư, nhà thầu vừa phải tổ chức thi công, vừa tập trung xử lý những vấn đề phát sinh trên hiện trường. Một số vị trí, mái taluy xảy ra sạt trượt, đất đá tràn xuống phần đường đã thi công.
Nguyên nhân chủ yếu do nhiều mái taluy mới hình thành, nền đất có độ dốc cao phải chịu lượng mưa lớn kéo dài, đồng thời tiếp nhận dòng nước từ các sườn đồi đổ xuống.

Tuyến đường đi qua khu vực đồi núi, địa hình, địa chất phức tạp.

Hàng trăm mũi thi công được duy trì xuyên dịp lễ Quốc khánh 2/9 tại cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Máy móc công suất lớn được huy động phục vụ thi công dự án.
Những diễn biến bất lợi của thời tiết khiến công tác tổ chức thi công trở nên khó khăn hơn. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các mũi thi công, sạt lở còn đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng xử lý để bảo đảm an toàn, không để phát sinh thêm điểm nghẽn và hạn chế tác động đến tiến độ chung.
Ngay khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp dự án cùng các nhà thầu đã tổ chức rà soát, kiểm tra toàn tuyến, lập danh sách từng vị trí bị ảnh hưởng để có phương án xử lý phù hợp.
Nhân lực, máy móc, thiết bị được tập trung đến những khu vực xảy ra sạt lở, vừa khắc phục hậu quả, vừa bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.
Vừa khắc phục sạt lở, vừa tăng tốc về đích
Trong bối cảnh khối lượng thi công còn lớn, việc phải dành nguồn lực xử lý hậu quả mưa lũ, sạt lở tạo thêm áp lực đối với cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.
Tuy nhiên thay vì chờ đợi điều kiện thuận lợi hoàn toàn, các đơn vị đang chủ động tổ chức thi công linh hoạt, tranh thủ tối đa những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để bù đắp sản lượng bị ảnh hưởng.
Tinh thần xuyên lễ, bám công trường vì thế được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để duy trì nhịp độ thi công.
Tại các mũi, lực lượng được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên xử lý những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ và an toàn của dự án.
Ông Trần Văn Chuân, Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cho biết :“Thời gian này, chúng tôi luôn động viên anh em tiếp tục bám công trường, tổ chức làm việc xuyên lễ, huy động tối đa nhân lực, máy móc để vừa khắc phục những vị trí bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở, vừa đẩy nhanh sản lượng, đáp ứng mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm nay”.

Nhiều vị trí sạt lở phát sinh do mưa lũ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Khắc phục những khó khăn, các đơn vị quyết tâm đưa dự án về đích vào cuối năm 2026.
Phía sau những con số về nhân lực, máy móc và các mũi thi công là áp lực không nhỏ đối với những người đang trực tiếp làm việc trên tuyến.
Điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết diễn biến thất thường, mỗi ngày công trường phải đồng thời giải quyết nhiều yêu cầu: bảo đảm an toàn, xử lý các điểm sạt trượt, duy trì thi công và giữ nhịp tiến độ.
Đây cũng là cuộc chạy đua với thời gian khi mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án được đặt ra vào tháng 12/2026.
Vì vậy mỗi khoảng thời gian thời tiết thuận lợi đều được các nhà thầu tận dụng để tăng sản lượng, bù đắp phần khối lượng bị ảnh hưởng bởi mưa bão.
Từ công trường trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các mũi thi công vẫn không ngừng vận hành liên tục.
Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến kết nối từ Chi Lăng đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận tải, giao thương qua khu vực cửa khẩu cũng như hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chạy dọc dài đất nước.

