Vun đắp tình hữu nghị từ lòng dân biên giới
Tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và tỉnh Khăm Muộn (Lào) có chung đường biên giới đất liền dài hơn 200km. Nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ dân tộc, thân tộc, dòng họ lâu đời, đã luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, phát huy truyền thống hữu nghị, thủy chung son sắt Việt - Lào, các cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh BĐBP Quảng Bình lại cùng nhân dân các bộ tộc Lào tiếp tục vun đắp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cách mạng hai nước.

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn chứng kiến lễ khánh thành và bàn giao công trình cổng chào và “Ánh sáng vùng biên” do BĐBP Quảng Bình tặng nhân dân bản Na Chắt. Ảnh: Tân An
Theo chân cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, BĐBP Quảng Bình, chúng tôi đến thăm bà con dân tộc Lào tại bản Na Chắt, thuộc cụm bản Thồng Khám (gồm các bản Na Chắt, Thồng Khám, Phôn, Na Hỏm, Thạt), huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự "thay da đổi thịt" của các bản làng nằm dưới chân dãy núi Giăng Màn này.
Nếu như trước đây, một số bản thuộc cụm bản Thồng Khám được xem là nơi heo hút, khá biệt lập bởi giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão; đời sống của bà con vô cùng khó khăn do thiếu dụng cụ lao động, sản xuất; dịch bệnh thường xuyên xảy ra... thì nay, đường đã được mở vào từng hộ gia đình; đời sống nhân dân được cải thiện hơn rất nhiều nhờ có điện, nước và hệ thống chiếu sáng đã về đến từng bản. Để có được cụm bản Thồng Khám khang trang, khởi sắc là thành quả của sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn, trong đó có những đóng góp không nhỏ của các cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh BĐBP Quảng Bình.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình cho biết, cách đây hơn 3 năm về trước, qua trao đổi thông tin với đơn vị bảo vệ biên giới của Lào, BĐBP Quảng Bình biết được bản Na Chắt, là nơi sinh sống của 110 hộ dân, với 623 nhân khẩu, đời sống của bà con còn gặp rất nhiều khó khăn. Với mong muốn giúp người dân Lào giảm bớt khó khăn, BĐBP Quảng Bình đã trao đổi với chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới của Lào về ý định xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên” tặng nhân dân bản biên giới đối diện. Chủ trương được hai bên thống nhất, khảo sát để xây dựng tại bản Na Chắt một cổng chào, hệ thống điện chiếu sáng với 50 cột và 50 bóng đèn năng lượng mặt trời công suất lớn, với tổng chiều dài hơn 1,5km và 1 cổng chào vào bản.
Với sự nỗ lực và quyết tâm của quân và dân 2 nước, công trình đã hoàn thành đúng với kế hoạch đề ra và đảm bảo chất lượng cũng như mỹ thuật. Có thể nói, thành công lớn nhất thu được từ mô hình “Ánh sáng vùng biên” là đã giúp người dân vùng biên giới nâng cao chất lượng cuộc sống; từ đây, thắt chặt thêm tình cảm quân dân gắn bó tại địa bàn khu vực biên giới; góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; đồng thời, tăng cường sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.
Không chỉ giúp bà con các bộ tộc Lào xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên”, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Giúp bạn là tự giúp mình”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình còn luôn chia ngọt, sẻ bùi với quân và dân các bộ tộc Lào của tỉnh Khăm Muộn bằng những việc làm thiết thực, đầy tính nhân văn. Cách đây hơn 1 năm, vào tháng 8/2023, do thời tiết diễn biến phức tạp, trên địa bàn các tỉnh vùng Trung Lào mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt và sạt lở đất tại một số địa phương, làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân.
Riêng tại tỉnh Khăm Muộn, có 10 huyện với 98 bản bị ngập lụt. Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Bình hỗ trợ khẩn cấp cho chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn khắc phục hậu quả thiên tai, gồm các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, thuốc, vật tư y tế và 300 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị quà tặng hơn 1 tỷ đồng.
Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình trao hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Khăm Muộn các phần quà trị giá 100 triệu đồng, giúp các đơn vị hoàn thành tốt công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Với sự hỗ trợ kịp thời của UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, quân và dân tỉnh Khăm Muộn đã nhanh chóng khắc phục khó khăn để ổn định đời sống nhân dân trước mắt cũng như lâu dài.
Ngoài ra, trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra, các đơn vị BĐBP Quảng Bình còn trao tặng một số vật chất trang thiết bị y tế phòng, chống dịch cho Công an tỉnh Khăm Muộn với trị giá gần 500 triệu đồng. Đây là tình cảm chân thành của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình mong muốn phần nào giúp đỡ lực lượng của bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ và phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tặng quà cho đồng bào nghèo thuộc cụm bản Thồng Khám. Ảnh: Tân An
Được biết, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong thời gian qua, BĐBP Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: tặng quà động viên các cháu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào trong cụm bản Thồng Khám. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình còn phối hợp với các đơn vị, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh tổ chức “Phiên chợ không đồng”, trao tặng lương thực, thực phẩm cũng như công cụ sản xuất, cây giống nhằm hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng cụm loa “Truyền thanh bản xa”, tủ thuốc Biên phòng và một số trang thiết bị y tế cho Trạm y tế bản Lằng Khằng...
Trong năm 2024, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên còn tạo điều kiện cho nhân dân qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa phục vụ đời sống sinh hoạt, phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức tặng quà động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, trong đó có 4 cháu ở bản Lằng Khằng, Na Phàu, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức thành công lễ ký kết nghĩa giữa bản Lằng Khằng (huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn) và xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Ngoài ra, BĐBP Quảng Bình cũng vận động các doanh nghiệp đồng hành, các nhà hảo tâm cũng khảo sát, nghiên cứu đầu tư các mô hình, dự án về lĩnh vực nông nghiệp để giúp cụm bản Lằng Khằng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Những việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình đối với chính quyền, nhân dân các bộ tộc Lào sống ở giáp biên giới đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa lực lượng bảo vệ biên giới, nhân dân hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn nói riêng.