Vũ khí Nga cùng 'cha đẻ' với tên lửa siêu thanh Zircon có gì?

Tên lửa đạn đạo Zmeevik của Nga được trang bị đầu đạn siêu thanh nhằm tiêu diệt các mục tiêu mặt nước có kích thước lớn. Tổ hợp nghiên cứu sản xuất vũ khí này cũng chính là tác giả của tên lửa siêu thanh Zircon.

Nga phát triển tên lửa đạn đạo Zmeevik được trang bị đầu đạn siêu thanh nhằm tiêu diệt các mục tiêu mặt nước có kích thước lớn như các tàu sân bay. (Nguồn: kp.ru)

Nga phát triển tên lửa đạn đạo Zmeevik được trang bị đầu đạn siêu thanh nhằm tiêu diệt các mục tiêu mặt nước có kích thước lớn như các tàu sân bay. (Nguồn: kp.ru)

Từ lâu, Nga đã phát triển tên lửa đạn đạo Zmeevik được trang bị đầu đạn siêu thanh, để tiêu diệt các mục tiêu mặt nước có kích thước lớn như các tàu sân bay. Loại vũ khí siêu thanh này cũng sẽ được biên chế cho các đơn vị tên lửa ven bờ của hải quân Nga.

Các thông số chính xác của tên lửa Zmeevik vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, có một nguồn tin cho rằng tên lửa Zmeevik của Nga có nhiều điểm tương đồng với tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn DF-21D và DF-26 của Trung Quốc. Theo đó, tên lửa DF-21D và DF-26 có tầm bắn đạt từ 2.500 đến 5.000km, được vận chuyển trên các bệ phóng di động.

Ngay cả với những tên lửa có tầm bắn chỉ đạt 1.000km cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đối phương trong công tác tổ chức phòng không và phòng thủ tên lửa cho đội tàu của mình.

Tàu sân bay là sức mạnh tấn công chủ yếu của hải quân ở giữa đại dương, việc đưa tàu sân bay vào tham chiến, thường là để kết thúc các cuộc đối đầu quân sự.

Tuy nhiên, để có thể sở hữu một tàu sân bay, chi phí đầu tư là không hề nhỏ. Giá thành của một tàu sân bay tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân là 13-14 tỷ USD.

Trên thế giới hiện nay chỉ có hải quân của 9 quốc gia được trang bị tàu sân bay. Vì vậy, kể từ khi kết thúc Thế chiến II, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của hải quân Nga là đối phó với nhóm tàu sân bay tấn công của kẻ thù giả định, yếu tố đe dọa những mục tiêu ven bờ của Nga.

Ban đầu, để tấn công các tàu sân bay của đối phương, Nga dự định sẽ sử dụng tên lửa chống hạm P-700 Granit, được phóng lên từ tàu ngầm thuộc dự án 949A, hoặc tên lửa Kh-22 được bắn đi từ máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và tên lửa Kh-32 được phóng đi từ Tu-22M3M.

Giới chuyên gia nhận định, tầm bắn của các loại tên lửa chống hạm nói trên không cho phép tàu nổi, tàu ngầm và không quân của Nga tiếp cận tới điểm phóng. Và kể cả là khi thực hiện được vụ phóng, thì tàu hộ tống của đối phương cũng dễ dàng bắn hạ tên lửa chống hạm P-700 Granit, Kh22 và Kh-32.

Để giải quyết bài toán trên, chỉ có thể là tên lửa hành trình siêu thanh, vì hiệu quả tác chiến tên lửa này được đánh giá tương đương với vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Sự xuất hiện của tên lửa hành trình siêu thanh đã thay đổi cơ bản tương quan sức mạnh trên các vùng biển và trên các đại dương.

Tên lửa đạn đạo Zmeevik là sản phẩm của tổ hợp nghiên cứu sản xuất chế tạo máy Reutov, thuộc Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật.

Tổ hợp nghiên cứu sản xuất chế tạo máy Reutov cũng chính là tác giả của tên lửa siêu thanh Zircon, đầu đạn siêu thanh có điều khiển Avangard trang bị cho tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N UTTKh, tên lửa Sarmat, tên lửa siêu thanh Oniks trang bị cho tổ hợp tên lửa ven bờ Bastion.

(theo AIF)

Văn Đỉnh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-khi-nga-cung-cha-de-voi-ten-lua-sieu-thanh-zircon-co-gi-190565.html