Một cuộc tranh cãi giữa các quan chức Mỹ và Iran đã nổ ra tại lễ khai mạc hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) của Liên Hợp Quốc, khi Iran được đề cử làm một trong 34 phó chủ tịch của hội nghị.
Xung đột giữa Mỹ và Iran bước sang ngày thứ 60 nhưng triển vọng hạ nhiệt vẫn mờ nhạt, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là không hài lòng với đề xuất mới nhất từ Tehran, trong lúc các bên tiếp tục gia tăng sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế.
Ngày 27/4, Triển lãm đặc biệt về hậu quả của các vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) năm 1945 đã khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), nhân dịp diễn ra Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11.
Ngày 27/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT RevCon) lần thứ 11 đã chính thức khai mạc.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá đề xuất mới của Iran có tín hiệu tích cực hơn dự kiến, nhưng khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải ngăn chặn Tehran tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ngày 27/4, ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), đại diện nhiều quốc gia đã chia sẻ quan ngại việc môi trường an ninh và chính trị toàn cầu đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và phức tạp nhất trong nhiều thập kỷ qua, nhất là những điểm nóng xung đột, đòi hỏi các quốc gia phải tái cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu của NPT nhằm ngăn chặn thảm họa hạt nhân.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul chỉ trích một số thành viên Hội đồng Bảo an vì đã cản trở các quyết định và cho rằng cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận sự cản trở như vậy.
Iran được cho là đã gửi tới Mỹ một đề xuất đàm phán hòa bình theo ba giai đoạn, bắt đầu từ ngừng bắn toàn diện, chuyển sang xử lý vấn đề eo biển Hormuz và chỉ sau đó mới bàn tới chương trình hạt nhân. Đề xuất này phản ánh nỗ lực phá thế bế tắc hiện nay, song vẫn đối mặt nhiều rào cản từ lập trường cứng rắn của Washington.
Phản ứng này làm dấy lên lo ngại bế tắc đàm phán sẽ kéo dài, trong bối cảnh Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn rằng Tehran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân.
Đề xuất này kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa đường biển của Iran, nhưng chưa đề cập đến chương trình hạt nhân của Tehran, theo giới chức Mỹ.
Ngày 27/4 (theo giờ địa phương), Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) dưới sự chủ trì của Việt Nam, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong nỗ lực duy trì nền tảng pháp lý quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Iran được cho là đã sẵn sàng chấm dứt kiểm soát eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của nước này và dừng cuộc chiến, đồng thời trì hoãn đàm phán về chương trình hạt nhân.
Trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị đa phương đối mặt nhiều thách thức.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bàn bạc với nhóm cố vấn an ninh quốc gia về đề xuất mới từ Iran, trong bối cảnh cuộc chiến vẫn ở thế giằng co và nguồn cung năng lượng từ khu vực suy giảm.
Iran được cho là đã đề xuất tiến trình đàm phán ba giai đoạn với Mỹ, trong đó ưu tiên ngừng bắn và vấn đề eo biển Hormuz trước khi bàn tới hạt nhân.
Ngày 27/4 (theo giờ địa phương), Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), dưới sự chủ trì của Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực duy trì nền tảng pháp lý quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) diễn ra tại thành phố New York (Mỹ) từ ngày 27-4 đến 22-5. Hội nghị năm nay được tổ chức trong bối cảnh an ninh toàn cầu diễn biến phức tạp, các cơ chế kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức.
Ngày 27/4, Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân đã khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York dưới sự chủ trì của Đại sứ Việt Nam Đỗ Hùng Việt.
Các quan chức Mỹ và Iran đã tranh cãi gay gắt về chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo trong phiên khai mạc hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York từ ngày 27-4. Giới quan sát nhận định bất đồng này nhiều khả năng sẽ phủ bóng lên toàn bộ chương trình nghị sự kéo dài bốn tuần.
Ngày 27/4 (theo giờ địa phương), Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) dưới sự chủ trì của Việt Nam, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong nỗ lực duy trì nền tảng pháp lý quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Các nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử năm 1945 xuống Hiroshima và Nagasaki, tiếng Nhật gọi là hibakusha, cùng các thành viên của những nhóm hòa bình ở Mỹ và những người khác đã tuần hành gần trụ sở Liên hợp quốc tại New York kêu gọi xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Iran được cho là đã chuyển một đề xuất ngoại giao mới tới Mỹ thông qua Pakistan nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển chiến lược Hormuz, theo Axios.
Ngày 27/4, Iran thông báo đã chuyển đề xuất hòa bình tới Mỹ thông qua Pakistan, ưu tiên mở lại eo biển Hormuz và dỡ phong tỏa trước khi nối lại đàm phán hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nước này sẽ 'thổi tung chúng ta' và hủy diệt Israel 'trong vài phút', đồng thời tuyên bố việc ngăn Tehran có được vũ khí hạt nhân chính là lý do khiến chính quyền của ông tiến hành chiến tranh.
Iran đề xuất Mỹ mở lại eo biển Hormuz, hoãn đàm phán hạt nhân nhằm phá bế tắc; song động thái này có thể làm suy giảm đòn bẩy của Washington.
Ngày 26/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố phía Iran có thể chủ động 'gọi điện' cho ông nếu muốn đàm phán chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh điều kiện cốt lõi là Tehran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông Andrey Ivanovich Belousov - Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga kiêm Trưởng phái đoàn Nga tham dự Hội nghị rà soát Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) - ngày 27/4 nhận định rằng khả năng 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cắt giảm và tiến tới loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân là rất thấp.
Iran được cho là đã gửi đề xuất mới tới Mỹ nhằm mở lại eo biển Hormuz và hạ nhiệt xung đột trước, trong khi trì hoãn đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau. Động thái này diễn ra giữa lúc bế tắc ngoại giao và Washington vẫn duy trì sức ép tối đa lên Tehran.
Một đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc một tiêm kích Liên Xô thả bom hạt nhân thật trong thời Chiến tranh Lanh, điều cực kỳ hiếm gặp trong lịch sử hơn 2.000 vụ thử hạt nhân từ năm 1945 đến nay.
Trước thềm Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), tuần qua tại New York (Mỹ), Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị - đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với báo chí quốc tế.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt nêu bật sự cần thiết của việc thúc đẩy các biện pháp thực chất trong lĩnh vực giải trừ quân bị, nâng cao tính minh bạch, xây dựng lòng tin và giảm thiểu rủi ro hạt nhân.
Trước thềm Hội nghị NPT lần thứ 11, Nga đánh giá triển vọng cắt giảm vũ khí hạt nhân của nhóm P5 là rất hạn chế khi môi trường an ninh quốc tế ngày càng bất ổn. Các kế hoạch mở rộng năng lực hạt nhân của Mỹ, Anh và Pháp được cho là sẽ tiếp tục gây sức ép lên tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 cho biết Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc đối đầu kéo dài hai tháng giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh Tehran 'không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân', sau khi Iran cho rằng Washington cần dỡ bỏ các rào cản đối với một thỏa thuận, bao gồm việc phong tỏa các cảng của Iran.
Pakistan đang thúc đẩy nỗ lực trung gian nhằm cứu vãn đàm phán Mỹ - Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy cuộc gặp tại Islamabad. Trong khi lệnh ngừng bắn tạm thời vẫn được duy trì, căng thẳng quanh eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân Iran tiếp tục là rào cản lớn cho một thỏa thuận lâu dài.
Tổng thống Donald Trump cho biết Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 tháng qua, nhưng một lần nữa nhấn mạnh Tehran 'không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân'.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định quyết tâm thúc đẩy đối thoại, nâng cao tính minh bạch, xây dựng lòng tin và giải trừ quân bị khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm NPT tại New York.
Tổng thống Donald Trump đang tìm cách buộc Iran phải từ bỏ kho dự trữ uranium đã làm giàu - một bài toán nan giải mà chính quyết định của ông cách đây 8 năm góp phần tạo ra.
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã nhận được một đề xuất mới từ phía Iran, ngay sau khi ông quyết định hủy chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ đến Islamabad.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Iran phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân 'một cách có thể kiểm chứng' nếu không muốn đối mặt với nguy cơ nền kinh tế sụp đổ dưới sức ép ngày càng gia tăng từ Washington, trong bối cảnh căng thẳng hai nước tiếp tục leo thang.
Sau xung đột kéo dài, Iran phát tín hiệu cứng rắn khi khẳng định kiểm soát eo biển Hormuz, không thỏa hiệp về chương trình hạt nhân và sẵn sàng tung ra các 'quân bài chưa sử dụng' trong những tính toán đối đầu với Mỹ.
Chính phủ Phần Lan đề xuất cho phép nhập khẩu và lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Helsinki có thể tham gia cơ chế 'chia sẻ hạt nhân' với Mỹ.
Theo cổng thông tin Wirtualna Polska của Ba Lan, Pháp và Ba Lan đang lên kế hoạch cho các cuộc tập trận không quân chung trên Biển Baltic và miền bắc Ba Lan. Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp được trang bị tên lửa hành trình ASMP có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sẽ sớm diễn tập tấn công các mục tiêu gần St. Petersburg. Đối tác diễn tập là Ba Lan. Khu vực diễn tập là Biển Baltic. Và thông điệp nhắm thẳng vào Moscow. Đây không phải là một cuộc tập trận thường lệ. Đây là tín hiệu hạt nhân rõ ràng nhất mà NATO đã thực hiện ở khu vực Baltic kể từ Chiến tranh Lạnh.
Chính phủ Phần Lan đã trình Quốc hội các đề xuất sửa đổi pháp lý nhằm điều chỉnh những quy định hiện hành liên quan đến hoạt động có yếu tố vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh nước này tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ quốc phòng sau khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Pháp chuẩn bị triển khai các tiêm kích Dassault Rafale có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới Ba Lan, để tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn trên khu vực Baltic.
Pháp và Ba Lan chuẩn bị tập trận với tiêm kích Rafale mang đầu đạn hạt nhân, mô phỏng tấn công Nga và Belarus giữa căng thẳng leo thang.