Vụ hồi kém vui

Hằng năm, cứ đến cuối tháng 7, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch hồi - một trong những cây trồng đem lại thu nhập cao cho người dân. Thế nhưng, năm nay không khí ấy lại trầm lắng bởi hồi mất mùa.

Do ảnh hưởng của thời tiết nên nhiều diện tích hồi của người dân xã Tân Tiến không sai quả

Do ảnh hưởng của thời tiết nên nhiều diện tích hồi của người dân xã Tân Tiến không sai quả

Những ngày cuối tháng 7/2025, có dịp đến xã Yên Phúc - một trong những vùng hồi trọng điểm của tỉnh, chúng tôi gặp bà La Thị Tuyết, thôn Bản Noóc đang thẫn thờ đứng dưới rừng hồi gần 1 ha của gia đình.

Chỉ tay về phía những cây hồi chỉ có cành lá trơ trụi, bà Tuyết buồn rầu: Hiện nay đang bước vào vụ thu hoạch hồi, thương lái đến hỏi mua với giá khoảng 25.000 đồng/kg hồi tươi (tương đương với năm ngoái), thế nhưng gia đình tôi không có hồi để bán. Năm ngoái, gia đình tôi thu hoạch được khoảng 2 tấn hồi tươi, còn năm nay, cả rừng hồi thu hoạch không nổi 1 kg.

Tương tự gia đình bà Tuyết, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Yên Phúc cũng gặp tình trạng tương tự. Theo thống kê sơ bộ, hiện toàn xã Yên Phúc có 4.186 ha hồi, trong đó có 3.800 ha đã cho thu hoạch. Ông Hà Văn Thiện, Trưởng Phòng Kinh tế xã Yên Phúc cho biết: Hồi là một trong những cây trồng đem lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân trên địa bàn xã, sản lượng trung bình hằng năm đạt 4.200 tấn. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên hồi mất mùa. Theo ước tính, năm nay sản lượng hồi của xã giảm trên 50% so với năm trước, thậm chí một số diện tích gần như mất trắng.

Không riêng xã Yên Phúc, người dân trồng hồi tại các xã khác cũng chung nỗi buồn mất mùa. Ông Hoàng Công Chiến, xã Bắc Sơn cho biết: Gia đình tôi có 1 ha hồi, trồng cách đây gần 30 năm. Trung bình mỗi năm, gia đình tôi thu hoạch được 4 - 5 tấn hồi. Hiện nay, đang bước vào vụ thu hoạch, giá hồi đầu vụ đạt khoảng 25.000 đồng/kg và có dấu hiệu tăng cao, nhưng gia đình lại không có nhiều hồi để bán, năm nay, cả rừng chỉ thu được khoảng 1 tạ.

Hồi là một trong những cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân một số xã trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu của cơ quan chuyên môn, toàn tỉnh hiện có trên 48.000 ha hồi, trong đó, diện tích cho thu hoạch ổn định là khoảng 28.000 ha. Cây hồi được trồng nhiều tại các xã như: Yên Phúc, Khánh Khê, Hồng Phong, Ba Sơn…

Mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể của cơ quan chuyên môn, nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại một số xã, năm nay, nhiều diện tích hồi trên địa bàn tỉnh mất mùa, sản lượng hồi giảm khoảng 50 - 60% so với năm ngoái, thậm chí nhiều rừng hồi không cho thu hoạch. Theo tìm hiểu được biết, vụ hồi năm nay năng suất giảm mạnh là do thời tiết khô hạn kéo dài kỷ lục (từ tháng 9/2024 đến tháng 2/2025), thời điểm cây hồi bước vào giai đoạn ra hoa, đậu quả lại đúng đợt khô hạn kéo dài, khiến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây bị ảnh hưởng.

Ông Hoàng Văn Điều, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Sơn cho biết: Hiện toàn xã có trên 2.000 ha hồi, trong đó hơn 1.200 ha đang cho thu hoạch, sản lượng hồi tươi bình quân hằng năm đạt trên 1.800 tấn. Những năm qua, hồi là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Nhiều diện tích hồi không ra hoa, đậu quả, dẫn đến sản lượng toàn xã ước giảm khoảng 50 - 60% so với năm trước, không ít hộ dân rơi vào cảnh trắng tay.

Ông Hoàng Văn Chiều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Để cây hồi trở thành cây trồng mang lại thu nhập ổn định và bền vững, thời gian tới, sở tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế hồi theo chủ trương, định hướng của tỉnh. Trong đó, chú trọng trồng mới, thay thế, cải tạo đối với rừng hồi già cỗi, thoái hóa, xây dựng mô hình, dự án mở rộng diện tích hồi hữu cơ và lựa chọn các mô hình hiệu quả nhất để người dân học tập, nhân rộng. Đồng thời, chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã có hồi tuyên truyền kỹ thuật chăm sóc cây hồi thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vụ hồi năm nay mất mùa đã khiến nhiều hộ rơi vào cảnh thất thu. Để đảm bảo vụ hồi đạt sản lượng cao, bên cạnh sự quan tâm của ngành chuyên môn, người dân cần chủ động và mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình canh tác, từ khâu chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh, nhằm thích ứng hiệu quả với điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.

HIỂU LAM - CÁT TIÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/vu-hoi-nay-kem-vui-5054713.html