Với mong muốn đem đến cho người yêu nghệ thuật những tác phẩm được chọn lựa của các họa sĩ Việt Nam nổi tiếng từ nhiều giai đoạn, nhà đấu giá Le Auction House tổ chức phiên đấu giá có tên gọi 'Nghệ thuật Việt Nam thế kỷ 20' vào lúc 14 giờ ngày 10/3 tại Aqua Central số 44 Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội.
Nếu người Việt chỉ đầu tư tranh Việt rồi lại giao dịch trao tay cho người Việt... coi đó như hàng hóa tiêu dùng phổ thông thì rất lâu và rất khó để các tác phẩm hội họa Việt Nam đủ tầm vươn ra thị trường thế giới.
'Phan Đăng Hoàng' là thương hiệu Việt Nam duy nhất xuất hiện trong lịch trình chính thức của Tuần lễ thời trang Milan Thu/Đông 2024, trình làng BST mang tên Sonder vào ngày 26/2.
Khi trở về với tác phẩm của mình, Mai Trung Thứ luôn giữ một ước mơ hòa bình, một mùa xuân cho đời sống. Và trẻ thơ là một trong số những đề tài sáng tác chính của ông.
Chữ 'duyên' đã kết nối giữa Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng với ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khê, người lưu giữ bộ sưu tập tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng, khi từ con số ban đầu trao tặng 43 tác phẩm, sau những tâm tình, sẻ chia, trân quý, đã nâng lên thành 253 tác phẩm.Nhiều giải thưởng danh giá về nghệ thuật
Làng quê nông thôn Việt Nam trong các tác phẩm của họa sĩ Pháp Joseph Inguimberty được ca ngợi là tự nhiên và mang lại cảm giác yên bình cho người xem.
Phan Đăng Hoàng - NTK gen Z mang các tác phẩm tranh lụa của danh họa Lê Thị Lựu vào BST thời trang mới để trình diễn tại Milan Fashion Week.
Cuốn sách'Nghệ thuật hiện đại Đông Dương' của chuyên gia Charlotte Aguttes-Reynier được chính thức giới thiệu tại Việt Nam.
Bà Charlotte Aguttes-Reynier đã dành 10 năm nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam thời kỳ Đông Dương để đưa giá trị các tác phẩm của danh họa Việt ra ánh sáng.
Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Hiệp hội Nghệ sĩ châu Á - Paris, Viện Pháp tại Việt Nam, Công ty Viet Art View phối hợp tổ chức công bố chuẩn bị ra mắt cuốn sách Nghệ thuật hiện đại Đông Dương của nhà nghiên cứu Charlotte Aguttes Renyier - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ châu Á tại Paris.
Cuốn sách 'Nghệ thuật hiện đại Đông Dương' của nhà nghiên cứu Charlotte Aguttes-Reynier – Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ châu Á tại Paris vừa được giới thiệu ngày 11/1 đã cho thấy những phần còn khuyết thiếu trong lịch sử gần 100 năm của Trường Mỹ thuật Đông Dương (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam), cái nôi hàng đầu, nơi sản sinh những cây đại thụ của nền mỹ thuật Việt Nam.
Cuốn sách 'Nghệ thuật hiện đại Đông Dương' của nhà nghiên cứu Charlotte Aguttes-Reynier – Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ châu Á tại Paris vừa được giới thiệu ngày 11/1 đã cho thấy những phần còn khuyết thiếu trong lịch sử gần 100 năm của Trường Mỹ thuật Đông Dương (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam), cái nôi hàng đầu, nơi sản sinh những cây đại thụ của nền mỹ thuật Việt Nam.
Cuốn sách 'Nghệ thuật hiện đại Đông Dương' của tác giả người Pháp Charlotte Aguttes-Reynier hé lộ tiểu sử và những tác phẩm hiếm có của các danh họa Việt Nam.
Ngày 11/1, Hiệp hội Nghệ sĩ châu Á- Paris, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam, Công ty Viet Art View sẽ tổ chức ra mắt cuốn sách Nghệ thuật hiện đại Đông Dương của nhà nghiên cứu Charlotte Aguttes-Reynier - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ châu Á tại Paris, tại Hà Nội.
Tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ngày 11/1, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam, công ty Viet art view phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách 'Nghệ thuật hiện đại Đông Dương' của nhà nghiên cứu Charlotte Aguttes-Reynier - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Châu Á tại Paris.
Sách 'Nghệ thuật hiện đại Đông Dương' của tác giả Charlotte Aguttes-Reynier hé lộ một phần lịch sử nghệ thuật quốc tế bị che khuất hơn 70 năm qua.
Các tác phẩm mỹ thuật Đông Dương lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng Đà Nẵng trong triển lãm 'Trong ngọc trắng ngà' do Phù Sa Foundation tổ chức.
Quan niệm về cái đẹp thay đổi qua thời gian và bối cảnh văn hóa, thể hiện rõ nhất qua thể loại tranh tượng khỏa thân, hay đúng hơn là miêu tả thân thể trong trạng thái trần trụi và tự nhiên nhất của con người như khi mới chào đời.
Ba năm trở lại đây, tranh của danh họa Việt được bán với giá cao trên các sàn đấu giá uy tín, tầm cỡ quốc tế. Đây là tin vui đối với nền mỹ thuật Việt Nam. Các chuyên gia nhận định rằng tranh Đông Dương hay tranh Việt Nam nói riêng sẽ còn tăng giá dài dài.
Mức giá 1,28 triệu USD, tác phẩm 'Uyên ương hý liên' lọt top 10 kỷ lục tranh Việt đưa Lê Phổ vào hàng danh họa có nhiều tranh đắt giá nhất Việt Nam.
Tại phiên đấu giá Tráng lệ và Vương giả (Magnificence et Régalité) gồm các tác phẩm nghệ thuật và cổ vật của Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc diễn ra tại Sotheby''''s Paris tối 7-11 vừa qua (theo giờ Việt Nam), tranh lụa 'Uyên ương hý liên' (Canard et Lotus) của danh họa Lê Phổ đã dẫn đầu phiên với mức giá gõ búa 1,2 triệu eur (tương đương 31 tỷ đồng).
Được gõ búa với mức 1,28 triệu đô, bức tranh 'Uyên ương hý liên' của danh họa Lê Phổ đã dẫn đầu phiên đấu giá 'Tráng lệ và vương giả' do Sotheby's tổ chức.
Với việc đấu giá thành công với mức 1,2 triệu euro (khoảng 31 tỷ đồng), tranh 'Uyên ương hý liên' của danh họa Lê Phổ chính thức có tên trong danh sách 10 tác phẩm đắt giá nhất nền mỹ thuật Việt Nam.
Với giá 1,2 triệu euro (khoảng 31 tỷ đồng), tranh 'Uyên ương hý liên' của danh họa Lê Phổ chính thức có tên trong danh sách 10 tác phẩm đắt giá nhất nền mỹ thuật Việt Nam.
Bức tranh lụa 'Uyên ương hý liên' của Lê Phổ với mức giá ngoài dự kiến, may mắn lọt top 10 kỷ lục tranh Việt.
Với mức giá ngoài ước tính ban đầu, tác phẩm tranh lụa 'Uyên ương hý liên' của danh họa Lê Phổ đã chính thức lọt top 10 tranh Việt vượt ngưỡng triệu USD.
Ngày 27-10-1924, École Supérieure des Beaux-Arts de l'Indochine tức Trường Mỹ thuật Đông Dương được thành lập theo sắc lệnh của Toàn quyền Đông Dương Martial Merlin. Hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường này là họa sĩ người Pháp Victor Tardieu (1870-1937).
Ngày 7/11, tác phẩm của danh họa Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân thuộc bộ sưu tập của hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc sẽ được đấu giá tại Pháp.
Tháng 11 này, Sotheby's Paris sẽ giới thiệu một bộ sưu tập cá nhân bao gồm các tác phẩm và vật phẩm quý hiếm của các nghệ sĩ được yêu thích nhất đến từ kỷ nguyên vàng của nghệ thuật Việt Nam.
Ngày 18/9, nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi và Lý Đợi thông tin với Báo GD&TĐ về thời gian đấu giá 19 bức tranh của vua Hàm Nghi.
Vấn nạn xâm phạm bản quyền đã và đang triệt tiêu sáng tạo, khiến thị trường nghệ thuật mất giá trị, người tham gia mất niềm tin.
Sự kiện đấu giá 19 tranh của vua Hàm Nghi do nhà đấu giá Lynda Trouvé tổ chức, dự kiến diễn ra tại Trung tâm đấu giá Drouot (Paris). Những bức tranh này từng thuộc sở hữu của một lính Pháp có tên Henri Aubé, từng đóng quân ở Hà Nội trong khoảng năm 1907- 1909.
Trở lại với triển lãm 'Mộng Viễn Đông', Sotheby's- hãng đấu giá tranh lâu đời thứ 3 thế giới cho biết có rất nhiều tham vọng, kế hoạch với thị trường tranh Việt.