Đấu giá 19 tranh của vua Hàm Nghi được tìm thấy trong kho phế liệu

Sự kiện đấu giá 19 tranh của vua Hàm Nghi do nhà đấu giá Lynda Trouvé tổ chức, dự kiến diễn ra tại Trung tâm đấu giá Drouot (Paris). Những bức tranh này từng thuộc sở hữu của một lính Pháp có tên Henri Aubé, từng đóng quân ở Hà Nội trong khoảng năm 1907- 1909.

19 bức tranh do vua Hàm Nghi vẽ trong thời gian ông bị lưu đày sẽ được đưa lên sàn đấu giá ở Pháp vào ngày 22/9. Sự kiện do nhà đấu giá Lynda Trouvé tổ chức, dự kiến diễn ra tại trung tâm đấu giá Drouot (Paris).

Đây là 19 bức tranh được tìm thấy trong một đống phế liệu và được giữ cho tới tận ngày nay. Thông tin từ nhà đấu giá cho hay các tác phẩm của vua Hàm Nghi cực kỳ hiếm trên thị trường.

Tác phẩm vẽ hồ nước buổi chiều tà của vua Hàm Nghi.

Những bức tranh này từng thuộc sở hữu của một lính Pháp có tên Henri Aubé, từng đóng quân ở Hà Nội trong khoảng năm 1907-1909. Nhà đấu giá Lynda Trouvé cho rằng Henri Aubé đã gặp vua Hàm Nghi tại một bệnh viện quân y. 19 bức tranh được ông vẽ và tặng lại Henri Aubé.

"Những bức tranh do gia đình Henri Aubé thừa kế vẫn nằm trong bộ sưu tập tư nhân của họ và hiện được con cháu của ông rao bán", hãng đấu giá đăng tải thông tin.

Trong bộ tranh được đấu giá tại Pháp có tác phẩm Mặt trời lặn tại thôn quê (Soleil couchant sur la campagne) với kích thước 24,5x19 cm. Bức tranh được vẽ vào năm 1911. Chất liệu tranh sơn dầu trên giấy carton. Bức Con đường dài dọc sôngNgôi nhà bên nước cũng được mang ra đấu giá.

Giá khởi điểm của mỗi bức tranh dao động từ 3-5 nghìn euro (từ 70 đến hơn 120 triệu đồng). Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi nhận định với Tiền Phong rằng mức giá được đưa ra hoàn toàn có thể "chạm tới", hứa hẹn một cuộc chiến đấu giá có thể nói là khốc liệt giữa các nhà sưu tầm.

Giá khởi điểm của mỗi bức tranh dao động từ 3-5 nghìn euro.

"19 bức tranh của Hàm Nghi được khám phá trong kho phế liệu. Điều này diễn ra như trong một câu chuyện cổ tích", ông Ngô Kim Khôi nói với Tiền Phong.

Một số tranh của các danh họa như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Trần Phúc Duyên... hay các họa sĩ nước ngoài từng làm việc tại Trường Mỹ thuật Đông Dương cũng được đấu giá trong sự kiện ngày 22/9 tại Paris.

Ngọc Ánh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dau-gia-19-tranh-cua-vua-ham-nghi-duoc-tim-thay-trong-kho-phe-lieu-post1563527.tpo