Vỡ đường ống vượt biển ra đảo, dân đội nắng đợi lấy nước ngọt

Giữa trưa, hơn chục hộ dân ở đảo Trí Nguyên nằm trên vịnh Nha Trang đội nắng đi gánh nước về nhà sau sự cố vỡ đường ống nước vượt biển.

Trưa 2/7, hàng chục hộ dân tại đảo Trí Nguyên trên vịnh Nha Trang mang theo xô, chậu, thùng nước đi lấy nước tại 3 điểm cấp nước trên đảo gồm: Cầu Đò, Tứ Hải và Bãi Ngang sau sự cố vỡ đường ống nước vượt biển hôm 26/6.

Trưa 2/7, hàng chục hộ dân tại đảo Trí Nguyên trên vịnh Nha Trang mang theo xô, chậu, thùng nước đi lấy nước tại 3 điểm cấp nước trên đảo gồm: Cầu Đò, Tứ Hải và Bãi Ngang sau sự cố vỡ đường ống nước vượt biển hôm 26/6.

Đang bơm nước vào thùng, chị Lê Trà My (37 tuổi) cho biết, những ngày qua, mỗi ngày chị phải gánh 3 lần nước mới đủ dùng cho một ngày. Do nhà chị trên núi nên phải dậy từ sáng sớm để đến điểm cấp nước ngọt, có khi trưa nắng cũng phải tranh thủ gánh nước về mới đủ dùng.

Đang bơm nước vào thùng, chị Lê Trà My (37 tuổi) cho biết, những ngày qua, mỗi ngày chị phải gánh 3 lần nước mới đủ dùng cho một ngày. Do nhà chị trên núi nên phải dậy từ sáng sớm để đến điểm cấp nước ngọt, có khi trưa nắng cũng phải tranh thủ gánh nước về mới đủ dùng.

Theo chị My, từ ngày vỡ đường ống nước, cuộc sống sinh hoạt của người dân trên đảo bị đảo lộn, phải tiết kiệm nước, hạn chế giặt đồ, tắm gội. "Nước này lấy về chỉ dùng nấu ăn, đun sôi để dành uống. Chúng tôi rất mong đường ống sớm được khắc phục" - chị My nói.

Theo chị My, từ ngày vỡ đường ống nước, cuộc sống sinh hoạt của người dân trên đảo bị đảo lộn, phải tiết kiệm nước, hạn chế giặt đồ, tắm gội. "Nước này lấy về chỉ dùng nấu ăn, đun sôi để dành uống. Chúng tôi rất mong đường ống sớm được khắc phục" - chị My nói.

Những người phụ nữ trên đảo đem xô, chậu ra Cầu Đò xách nước về.

Những người phụ nữ trên đảo đem xô, chậu ra Cầu Đò xách nước về.

Nhiều gia đình ở trên núi thì lấy xe đẩy nước. Theo người dân trên đảo, ngoài nước sạch được chở từ đất liền, trên đảo cũng có 4 giếng khoan nên vẫn có nước. Tuy nhiên với các nhà ở trên núi, nhà có người lớn tuổi, việc lấy nước rất khó khăn.

Nhiều gia đình ở trên núi thì lấy xe đẩy nước. Theo người dân trên đảo, ngoài nước sạch được chở từ đất liền, trên đảo cũng có 4 giếng khoan nên vẫn có nước. Tuy nhiên với các nhà ở trên núi, nhà có người lớn tuổi, việc lấy nước rất khó khăn.

Sau sự cố vỡ đường ống gây ảnh hưởng tới khoảng 3.000 hộ dân ở hai đảo Trí Nguyên và Hòn Tằm trên vịnh Nha Trang, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã sử dụng 3 tàu chở nước sạch từ đất liền ra đảo cung cấp miễn phí cho người dân cho đến khi khắc phục xong sự cố.

Sau sự cố vỡ đường ống gây ảnh hưởng tới khoảng 3.000 hộ dân ở hai đảo Trí Nguyên và Hòn Tằm trên vịnh Nha Trang, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã sử dụng 3 tàu chở nước sạch từ đất liền ra đảo cung cấp miễn phí cho người dân cho đến khi khắc phục xong sự cố.

"Hiện công ty đang thuê thợ lặn để khắc phục sự cố vì đường ống bị vỡ nằm ở độ sâu hơn 10m, việc sửa chữa rất khó khăn. Dự kiến đến ngày mai (ngày 3/7) sẽ hoàn thành xong để phục vụ người dân" - đại diện Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết.

"Hiện công ty đang thuê thợ lặn để khắc phục sự cố vì đường ống bị vỡ nằm ở độ sâu hơn 10m, việc sửa chữa rất khó khăn. Dự kiến đến ngày mai (ngày 3/7) sẽ hoàn thành xong để phục vụ người dân" - đại diện Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết.

Theo công ty này, đường ống nước xuyên biển này được công ty vận hành từ năm 2017. Bắt nguồn từ đất liền ở khu An Viên, đưa về phía nam đảo Trí Nguyên. Nước được bơm lên một bể chứa trên đỉnh núi có dung tích khoảng 500m³, rồi đấu nối ống nước về cho các hộ dân.

Theo công ty này, đường ống nước xuyên biển này được công ty vận hành từ năm 2017. Bắt nguồn từ đất liền ở khu An Viên, đưa về phía nam đảo Trí Nguyên. Nước được bơm lên một bể chứa trên đỉnh núi có dung tích khoảng 500m³, rồi đấu nối ống nước về cho các hộ dân.

 Đảo Trí Nguyên hiện có hơn 1.000 hộ dân, nhiều năm trước người dân sống trong cảnh thiếu nước sạch nghiêm trọng. Năm 2017 khi có hệ thống cấp nước từ đất liền lên đảo, người dân mới được cung ứng nước sạch đầy đủ.

Đảo Trí Nguyên hiện có hơn 1.000 hộ dân, nhiều năm trước người dân sống trong cảnh thiếu nước sạch nghiêm trọng. Năm 2017 khi có hệ thống cấp nước từ đất liền lên đảo, người dân mới được cung ứng nước sạch đầy đủ.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vo-duong-ong-vuot-bien-ra-dao-hang-ngan-nguoi-dan-doi-nang-di-lay-ar880898.html