VN-Index tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường phân hóa

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu năm giao dịch mới với diễn biến giằng co khi VN-Index tăng nhẹ trong phiên 5/1, nhờ lực nâng đỡ từ một số cổ phiếu trụ, trong khi phần lớn nhóm ngành còn lại phân hóa rõ nét và thanh khoản chưa cải thiện đáng kể.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 3,91 điểm, tương ứng 0,22%, lên mức 1.788,40 điểm. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 25.892 tỉ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn trong trạng thái thận trọng. Trái chiều với sàn HOSE, HNX-Index giảm 2,03 điểm (-0,82%) xuống 246,74 điểm; UPCoM-Index giảm 0,53 điểm (-0,43%) về 120,45 điểm. Trên rổ VN30, VN30-Index giảm nhẹ 1,95 điểm (-0,10%), còn 2.028,68 điểm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Diễn biến trong phiên phản ánh rõ trạng thái phân hóa. Ngay đầu phiên sáng, lực cầu nhập cuộc sớm giúp VN-Index có thời điểm tăng hơn 13 điểm, vượt mốc 1.797 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện, kéo chỉ số lùi sâu về vùng 1.775 điểm trước khi hồi phục nhẹ vào cuối phiên sáng.

Bước sang phiên chiều, dòng tiền quay lại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index phục hồi lên gần 1.796 điểm. Dù vậy, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế trong nửa cuối phiên khiến chỉ số đảo chiều và hai lần kiểm định vùng 1.777 điểm. Đến phiên ATC, lực cầu cải thiện giúp chỉ số đóng cửa trong sắc xanh.

Xét theo mức độ đóng góp, nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ quan trọng của thị trường. VHM là mã tác động tích cực lớn nhất, đóng góp khoảng 7,6 điểm cho VN-Index. Theo sau là VIC (+5,8 điểm), GAS (+2,6 điểm) và VPL (+2,2 điểm). Đà tăng mạnh của nhóm này giúp bù đắp áp lực giảm từ nhiều cổ phiếu khác.

Ở chiều ngược lại, một số mã gây ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số gồm GEE, cùng các cổ phiếu ngân hàng như VPB, LPB, HDB, VCB và BID. Tuy nhiên, mức độ tác động của từng mã không quá lớn, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành.

Theo ngành, bất động sản là điểm sáng khi tăng trung bình 2,53%, dẫn dắt bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm Vingroup. Cụ thể, VIC tăng 2,1%, VHM tăng 6,9%, VRE tăng 5,8% và VPL tăng 6,2%. Ngược lại, nhóm ngân hàng diễn biến kém tích cực hơn, với LPB giảm 3,1%, VPB giảm 2,6%, HDB giảm 2,5%, trong khi MBB và TCB chỉ tăng nhẹ.

Bên cạnh bất động sản, nhóm dầu khí cũng góp phần nâng đỡ thị trường. Cổ phiếu GAS tăng trần lên 77.400 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản cải thiện rõ rệt. Các mã khác như PLX, OIL, PVD, PVS đồng loạt tăng giá, tạo hiệu ứng lan tỏa trong ngành.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 747 tỉ đồng trong phiên, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VIX, FPT và SHB. Ở chiều ngược lại, STB và VRE là hai mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất.

Tổng thể, phiên giao dịch đầu năm cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, với dòng tiền tập trung chủ yếu vào một số cổ phiếu trụ, trong khi mặt bằng chung các nhóm ngành tiếp tục phân hóa. Đây được xem là trạng thái thường thấy trong những phiên đầu năm, khi nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng trước các yếu tố vĩ mô và dòng vốn.

Sơn Nguyễn

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/vn-index-tang-nhe-trong-boi-canh-thi-truong-phan-hoa-331590.html