VN-Index bứt phá 9,19% trong tháng 7, nên chọn cổ phiếu tài chính lành mạnh trong tháng 8
Tháng 7/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bước tăng mạnh mẽ với VN-Index vượt mốc 1.500 điểm và lập kỷ lục thanh khoản hơn 80.000 tỷ đồng trong một phiên. Tuy nhiên, bước sang tháng 8, các chuyên gia tại SHS dự báo thị trường có thể đối diện nhiều thử thách.
Báo cáo chiến lược tháng 8/2025 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) cho thấy, tháng 7/2025 khép lại với bức tranh tươi sáng của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index chốt ở mức 1.502,52 điểm, tăng mạnh 9,19% so với tháng trước. Kết quả trên đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp kể từ sau cú sốc thuế quan hồi đầu tháng 4.

Thị trường chứng khoán thăng hoa trong tháng 7/2025
Đà tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh quý II/2025 tích cực, tăng trưởng lợi nhuận vượt kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp cùng bối cảnh lãi suất duy trì ở mức thấp, tín dụng tăng trưởng mạnh và kỳ vọng động lực mới từ các nghị quyết phát triển kinh tế.
Đặc biệt, trong tháng có thời điểm chỉ số vượt lên vùng đỉnh cao nhất kể từ năm 2022, dù sau đó chịu áp lực chốt lời. Đáng chú ý là phiên giao dịch kỷ lục ngày 29/7 với thanh khoản toàn thị trường vượt 80.000 tỷ đồng và hơn 3,25 tỷ cổ phiếu được sang tay.
Thanh khoản tháng 7 tăng vọt so với tháng 6, đạt trung bình 39.501 tỷ đồng/phiên, tăng 63,8% và lập kỷ lục mới. Trên sàn HOSE, giá trị giao dịch bình quân 35.103 tỷ đồng/phiên, tăng 67,2%; HNX đạt 2.893,5 tỷ đồng/phiên, tăng 71,6%; UPCoM tăng tới 91,5% với 1.504,8 tỷ đồng/phiên.
Sự sôi động tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình (VNMID) với mức tăng tới 17,04% trong tháng, chủ yếu ở các mã dịch vụ tài chính và bất động sản. Nhóm VN30 cũng tăng 9,32% nhờ sự bứt phá của cổ phiếu ngân hàng, trong khi nhóm vốn hóa nhỏ (VNSML) tăng 8,09% với thanh khoản cải thiện rõ rệt.

TOP cổ phiếu ảnh hưởng nhất đến VN-Index trong tháng 7/2025
Nhìn vào diễn biến từng nhóm ngành, ngân hàng, bất động sản và dịch vụ tài chính tiếp tục giữ vị trí dẫn dắt với giá trị giao dịch bình quân lần lượt 9.436,8 tỷ, 6.774,7 tỷ và 7.392,5 tỷ đồng/phiên. Trong đó, dịch vụ tài chính có tốc độ tăng thanh khoản vượt trội tới 147,6% so với tháng trước. Các mã tiêu biểu như VPB tăng 39,5%, SHB tăng 33,3%, CTG tăng 9,6%; bất động sản có VHM tăng 17,3%; dịch vụ tài chính có VIX tăng tới 114,1%, SSI tăng 38,5%. Một số mã công nghiệp và hàng không như GEX, VJC cũng tăng mạnh, lần lượt 59,6% và 37,6%. Ở chiều ngược lại, tác động tiêu cực đến chỉ số là không đáng kể với một vài mã giảm như VPL, MSN, BVH hay CTR.
Bước sang tháng 8/2025, các chuyên gia tại SHS dự báo thị trường sẽ đối diện với nhiều yếu tố cản trở. Việc áp thuế đối ứng chính thức có hiệu lực sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nền kinh tế, trong khi tăng trưởng tín dụng nhiều khả năng chậm lại trong nửa cuối năm, đặc biệt ở quý IV nếu so cùng kỳ.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những điểm tựa quan trọng như kỳ vọng GDP cả năm duy trì trên 8%, cũng như động lực từ các nghị quyết mới. Định giá thị trường ở thời điểm cuối tháng 7 vẫn ở mức hấp dẫn với P/E toàn thị trường 14,6, tương đương trung bình 3 năm gần đây,…
Tổng vốn hóa thị trường cuối tháng 7 đạt khoảng 334 tỷ USD, tương đương 70% GDP năm 2024, mức được đánh giá là hợp lý so với triển vọng tăng trưởng giai đoạn 2025 - 2026.
Trong bối cảnh dự kiến có sự phân hóa rõ rệt, chiến lược được khuyến nghị là lựa chọn cổ phiếu của các doanh nghiệp tài chính lành mạnh, tăng trưởng bền vững, có định giá hấp dẫn và hiệu quả sinh lời vượt trung bình thị trường, đồng thời tận dụng cơ hội từ những lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, yếu tố được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm 2025.