VN-Index bật tăng 39 điểm, 27 cổ phiếu Việt Nam vào rổ FTSE
VN-Index khép tuần 17-21/8 tại 1.768,12 điểm, tăng hơn 39 điểm, trong khi FTSE Russell công bố 27 cổ phiếu Việt Nam vào FTSE Global All Cap. Bước vào tuần mới, dòng tiền, giao dịch khối ngoại và phản ứng của thị trường trước câu chuyện nâng hạng sẽ là những yếu tố đáng chú ý.
Phiên cuối tuần làm thay đổi cục diện
Sau nhịp điều chỉnh mạnh vào cuối tuần trước, thị trường chứng khoán bước vào tuần 17-21/8 với trạng thái khá thận trọng. VN-Index phần lớn thời gian dao động quanh khu vực 1.730 điểm, các phiên tăng - giảm đan xen và thanh khoản chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

Xét cả tuần, phần lớn nhóm ngành kết thúc trong sắc xanh.
Bước ngoặt xuất hiện trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 21/8. Sau buổi sáng còn giằng co, lực cầu tăng nhanh trong phiên chiều, trước hết tại nhóm chứng khoán rồi lan rộng sang ngân hàng, bất động sản, công nghệ và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.
VN-Index đóng cửa tại 1.768,12 điểm, tăng 33,88 điểm, tương đương 1,95%. So với mức 1.729,08 điểm cuối tuần trước, chỉ số tăng 39,04 điểm, tương đương 2,26% trong cả tuần. HNX-Index cũng tăng 4,08 điểm, tương đương 1,46%, lên 284,07 điểm.
Riêng phiên 21/8, giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 18.356 tỷ đồng. Nếu chỉ tính khớp lệnh, giá trị đạt hơn 15.509 tỷ đồng, tăng 58,3% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên 3 thị trường đạt gần 19.924 tỷ đồng.
Sự cải thiện ở phiên cuối tuần đáng chú ý bởi trong 4 phiên trước đó, thị trường chủ yếu tích lũy trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp. Dòng tiền quay trở lại ở phiên 21/8 vì vậy tạo ra khác biệt lớn cho kết quả chung của cả tuần.
Cổ phiếu chứng khoán dẫn sóng, sắc xanh lan rộng
Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm của phiên cuối tuần.
SSI tăng 6,96%, VND tăng 6,96%, VCI tăng 6,76%, VIX tăng 6,72%; nhiều cổ phiếu khác như ORS, CTS cũng tăng mạnh. Trên HNX, SHS tăng hơn 8%, MBS tăng trên 7%.
Một số chỉ số đáng chú ý tuần 17-21/8/2026

Nguồn: Dữ liệu thị trường chốt tuần 17-21/8/2026; FTSE Russell.
Dòng tiền sau đó lan sang nhiều nhóm ngành. ACB tăng 3,64%, VPB tăng 3,21%, SHB tăng 2,59%; VHM tăng 3,17%, DIG tăng khoảng 6,8%, DXG tăng 6,45%; FPT tăng 3,15% và HPG tăng 2,60%.
Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tăng giá khi HOSE có 263 mã tăng, 45 mã đứng giá và 70 mã giảm trong phiên 21/8.
Xét cả tuần, phần lớn nhóm ngành kết thúc trong sắc xanh. Công nghệ thông tin nằm trong nhóm tăng tích cực với mức tăng khoảng 3,09%. Các nhóm tài chính, công nghiệp, tiêu dùng không thiết yếu và bất động sản cũng ghi nhận sự cải thiện. Trong khi đó, năng lượng là một trong số ít nhóm diễn biến kém tích cực hơn.
Một điểm đáng lưu ý là đà phục hồi không chỉ đến từ một vài cổ phiếu đơn lẻ. Theo thống kê của thị trường, VIC và VHM có đóng góp đáng kể cho VN-Index, bên cạnh các cổ phiếu ngân hàng như VCB, BID, VPB, CTG và ACB.
Điều này cho thấy phiên cuối tuần có sự cải thiện đồng thời về điểm số, độ rộng và dòng tiền. Tuy nhiên, khả năng duy trì trạng thái này trong những phiên tiếp theo vẫn cần được kiểm chứng khi thị trường bước sang tuần giao dịch mới.
27 cổ phiếu Việt Nam vào FTSE Global All Cap
Một thông tin đáng chú ý xuất hiện sau khi thị trường đóng cửa ngày 21/8 là kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026 của FTSE Russell đối với FTSE Global Equity Index Series - GEIS.
Theo danh mục công bố, 27 cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào FTSE Global All Cap, gồm các nhóm vốn hóa lớn, vừa và nhỏ.
Ở nhóm vốn hóa lớn - Large Cap - có ba cổ phiếu gồm VCB, VIC và VHM.
Nhóm vốn hóa vừa - Mid Cap - gồm BID, HPG và VPB.
Nhóm Small Cap gồm 21 cổ phiếu: FPT, GEX, HDB, HCM, MCH, MSN, NVL, SHB, STB, SSB, SSI, TCX, VNM, VCI, VJC, MSB, VRE, VPL, VIX, VND và VCK.

Danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào FTSE Global All Cap trong kỳ rà soát tháng 9/2026. Nguồn: FTSE Russell.
Ngoài 27 cổ phiếu thuộc FTSE Global All Cap, FTSE Russell còn xác định thêm 90 cổ phiếu Việt Nam ở nhóm Micro Cap. Nếu tính toàn bộ các nhóm vốn hóa, tổng số cổ phiếu Việt Nam được bổ sung lên tới 117 mã.
Việc công bố danh mục diễn ra trong quá trình chuẩn bị cho thời điểm Việt Nam chính thức được FTSE Russell chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp - Secondary Emerging.
FTSE Russell xác nhận việc thay đổi phân loại sẽ có hiệu lực từ khi thị trường mở cửa ngày 21/9/2026. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào FTSE Global Equity Index Series được thực hiện theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 9/2026 và dự kiến hoàn tất vào tháng 9/2027.
Cách triển khai theo từng giai đoạn nhằm giúp quá trình chuyển đổi diễn ra có trật tự, đồng thời hạn chế tác động của lượng vốn dự kiến được phân bổ vào thị trường trong cùng một thời điểm.
Đây cũng là lý do câu chuyện FTSE có thể tiếp tục trở thành một trong những yếu tố được nhà đầu tư theo dõi trong các tuần tới, nhất là với nhóm cổ phiếu đã xuất hiện trong danh mục.
Cần lưu ý, phiên tăng mạnh ngày 21/8 diễn ra trước thời điểm FTSE Russell công bố danh sách chính thức vào tối cùng ngày. Vì vậy, chưa thể xem diễn biến của phiên này là phản ứng trực tiếp của thị trường đối với danh mục vừa được công bố. Tác động thực tế, nếu có, sẽ rõ hơn từ các phiên giao dịch kế tiếp.
Khối ngoại vẫn bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng
Trái với diễn biến tích cực của chỉ số, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là một điểm cần theo dõi.
Trong tuần 17-21/8, khối ngoại bán ròng 64,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 2.504,6 tỷ đồng trên toàn thị trường. Giá trị bán ròng tăng 17,77% so với tuần trước.
Riêng trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 69,57 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 2.663 tỷ đồng. Trong năm phiên giao dịch, khối ngoại bán ròng 4 phiên và chỉ mua ròng trở lại trong phiên cuối tuần.
Ở HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 35 tỷ đồng; trên UPCoM, nhóm nhà đầu tư này mua ròng hơn 123 tỷ đồng.
Xét theo từng cổ phiếu, VIC bị bán ròng mạnh nhất tuần với khoảng 641 tỷ đồng. Tiếp theo là VPB với 377 tỷ đồng và VCB với 282 tỷ đồng. Riêng ba cổ phiếu này bị bán ròng tổng cộng khoảng 1.300 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, VNM được mua ròng mạnh nhất về giá trị với khoảng 181 tỷ đồng. SHB được mua ròng khoảng 91 tỷ đồng.
Điểm tích cực xuất hiện ở phiên cuối tuần khi khối ngoại quay lại mua ròng. Riêng HOSE ghi nhận mức mua ròng hơn 40 tỷ đồng; tính trên toàn thị trường, giá trị mua ròng vào khoảng 62 tỷ đồng.
Một phiên mua ròng chưa đủ để đảo ngược xu hướng của cả tuần, nhưng diễn biến này đáng chú ý trong bối cảnh danh mục FTSE vừa được xác định và thời điểm nâng hạng thị trường đang đến gần.
Tuần mới nhìn vào dòng tiền và phản ứng với FTSE
Bước sang tuần giao dịch 24-28/8, VN-Index bắt đầu từ mức 1.768,12 điểm sau một phiên tăng mạnh.
Theo báo cáo thị trường của Chứng khoán SHS, VN-Index đang ở dưới vùng kháng cự quanh 1.780 điểm, tương ứng khu vực đường giá trung bình 200 phiên.
Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào một mốc điểm cụ thể, diễn biến của dòng tiền có thể là tín hiệu quan trọng hơn để đánh giá sức mạnh của nhịp phục hồi.
Phiên 21/8 đã ghi nhận sự gia tăng rõ rệt của thanh khoản và sự lan tỏa sang nhiều nhóm ngành. Nếu dòng tiền tiếp tục duy trì ở mức cao trong những phiên đầu tuần, thị trường sẽ có thêm cơ sở để kiểm định các vùng điểm cao hơn. Ngược lại, thanh khoản nhanh chóng suy giảm sau một phiên bùng nổ có thể khiến trạng thái giằng co quay trở lại.
Yếu tố thứ hai là phản ứng của nhóm cổ phiếu xuất hiện trong danh mục FTSE Global All Cap. Với việc danh sách chỉ được công bố sau khi phiên 21/8 kết thúc, các phiên đầu tuần 24-28/8 mới là thời điểm thị trường có điều kiện phản ánh đầy đủ hơn thông tin này.
Yếu tố thứ ba là giao dịch của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng trong tuần vừa qua, dù đã chuyển sang mua ròng trong phiên cuối tuần. Việc trạng thái mua ròng có được duy trì hay không sẽ là một dữ liệu đáng chú ý khi thị trường tiến gần hơn tới thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell.
Sau tuần tăng hơn 39 điểm, chứng khoán Việt Nam bước vào tuần mới với trạng thái tích cực hơn đáng kể so với thời điểm đầu tuần trước. Nhưng phiên tăng mạnh ngày 21/8 mới là tín hiệu đầu tiên.
Khả năng duy trì dòng tiền, mức độ lan tỏa của thị trường, giao dịch khối ngoại và phản ứng đối với danh mục FTSE sẽ là những biến số đáng chú ý để xác định sức bền của nhịp phục hồi trong tuần cuối tháng 8.



