Xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Mỹ trong 3 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng 15%, đạt hơn 3,7 tỷ USD, bất chấp những biến động kinh tế toàn cầu.
Những đối tác từ Mỹ bắt đầu gửi email tạm ngừng nhận đơn hàng trong tháng 4 với một số doanh nghiệp dệt may Việt Nam để xem xét mức thuế.
Sau một năm đi vào sản xuất, vải và trang phục chống cháy của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) là mặt hàng đang mở ra cơ hội xuất khẩu mới cho ngành dệt may.
Quyết định áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump là cú sốc lớn, nằm ngoài dự tính của các doanh nghiệp dệt may - ngành hàng có trên dưới 45% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Trong 3 tháng qua, nhiều doanh nghiệp ngành sợi đã cắt lỗ và có lợi nhuận; các đơn vị ngành may đều có kết quả sản xuất kinh doanh tốt, một số đơn vị khó khăn đã cắt lỗ và có lợi nhuận, qua đó đưa tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dệt may Việt Nam đạt 4.417 tỷ đồng...
Hàng Việt xuất khẩu đi Mỹ sẽ chịu tác động lớn, nhất là giảm cạnh tranh với sản phẩm từ nước khác sau công bố về mức thuế đối ứng 46% dành cho hàng hóa Việt Nam của Tổng thống Donald Trump.
Mức thuế 46% từ Mỹ đang tạo ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là ngành dệt may. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chủ chốt vẫn đang tìm cách ứng phó linh hoạt, chủ động tìm kiếm thị trường mới và nâng cao giá trị sản phẩm để duy trì sự ổn định.
Dệt may cần được bổ sung phân khúc vải sợi tái chế để giữ vững vị thế trên thị trường quốc tế.
Gần 3 tháng đầu năm nay, ngành dệt may của Đồng Nai xuất khẩu được hơn 400 triệu USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh và có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ tư (sau giày dép, máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng, cà phê).
Kỷ nguyên mới của ngành dệt may Việt Nam phải là kỷ nguyên phát triển bền vững trên cả 4 trụ cột Môi trường – Xã hội – Quản trị và Tài chính, có vị thế vững chắc trong các chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, sở hữu những sức mạnh cạnh tranh riêng…