Định hướng cho giai đoạn tới, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh 6 trụ cột xuyên suốt mà Bưu điện Việt Nam cần kiên định theo đuổi, trong đó, bưu cần được nhìn nhận ở tầm cao hơn, trở thành hạ tầng logistics quốc gia trên nền tảng số, là 'đường cao tốc vật chất và logistics' của nền kinh tế số, kết nối sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, thương mại điện tử và dịch vụ công...
Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, ngành bưu chính không còn dừng lại ở việc chuyển phát thư tín truyền thống mà đang chuyển dịch trở thành 'đường cao tốc vật chất', trở thành hạ tầng logistics và bưu chính số quốc gia.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây tội phạm được tổ chức theo mô hình công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khoảng 1000 bị hại.
Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2026, Bưu điện Việt Nam xác định phân phối nông sản là không gian tăng trưởng quan trọng gắn với logistics và thương mại điện tử.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ngày 29/12, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Bưu chính phải trở thành hạ tầng logistics số quốc gia.
Ngày 29-12, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm và đơn vị trực thuộc trên toàn mạng lưới. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dự và phát biểu chỉ đạo.
Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, yêu cầu về một hạ tầng logistics hiện đại, thông minh và phủ rộng ngày càng trở nên cấp thiết đối với tăng trưởng quốc gia.
Các nhóm đối tượng núp bóng công ty 'ma', gọi điện cho người dân thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn và yêu cầu chuyển tiền phí, mua sản phẩm giá cao để yêu cầu khách hàng chuyển tiền nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Tại Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2026 của Vietnam Post, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn 5 năm nữa, đơn vị này sẽ trở thành Tập đoàn Bưu điện và Công nghệ Việt Nam.
Lần đầu tiên tại Việt Nam, thiết bị bay không người lái (UAV) được chính thức triển khai thí điểm trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế...
Ngày 25/12, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Vietnam Post triển khai thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ.
Lần đầu tiên, tại Việt Nam, mô hình vận chuyển y tế bằng thiết bị bay không người lái (UAV) được chính thức triển khai thí điểm, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong tổ chức chuỗi cung ứng y khoa, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong việc khai thác không gian bay tầm thấp phục vụ đời sống xã hội.
Thời gian tới, mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sẽ vận hành 2 chuyến UAV (thiết bị bay không người lái) để vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế, trong bán kính khoảng 10km.
Sáng 25/12, Bệnh viện đa khoa Đức Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.
Lần đầu tiên, thiết bị bay không người lái được đưa vào vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế tại Hà Nội, hứa hẹn cải thiện tốc độ phản ứng, khả năng kết nối tuyến y tế và chất lượng phục vụ người dân.
Ngày 25-12, tại Hà Nội, mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế, mở ra hướng tiếp cận mới cho logistics y tế đô thị đã được triển khai.
Việc thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ vận chuyển y tế cho thấy hiệu quả trong rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.
Ngày 25-12, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương và triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.
Hà Nội khai trương thí điểm vận chuyển thuốc, sinh phẩm bằng UAV, tân Giám đốc Sở Y tế đã có phát biểu đầu tiên sau một ngày nhận quyết định.
Lần đầu tiên, tại Việt Nam, mô hình vận chuyển y tế bằng thiết bị bay không người lái (UAV) được chính thức triển khai thí điểm, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong tổ chức chuỗi cung ứng y khoa, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong việc khai thác không gian bay tầm thấp phục vụ đời sống xã hội.
UAV được ứng dụng vào lĩnh vực y tế, góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển trong bối cảnh giao thông đô thị đông đúc hoặc các tình huống cần xử lý gấp.
Chuyến bay thử nghiệm đề án 'Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế' được Vietnam Post thực hiện tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Hà Nội.
Ngày 25/12, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển y tế, gồm mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế khẩn cấp.
Vietnam Post và Bệnh viện đa khoa Đức Giang phối hợp triển khai đề án 'Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế'. Ứng dụng giải quyết nhu cầu vận chuyển lĩnh vực y tế, đặc biệt là vận chuyển thuốc cấp cứu, mẫu bệnh phẩm từ bệnh viện tuyến trên xuống tuyến dưới và ngược lại bảo đảm tốc độ và tính chính xác cao.
Chiều 22-12, đồng chí Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc với Bưu điện tỉnh Đồng Nai về kết quả tình hình kinh doanh, hoạt động bưu chính, chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ hành chính công… của đơn vị trong năm 2025.
Trong bối cảnh nền kinh tế số bùng nổ, việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) không còn là một hướng đi mới mẻ mà đã trở thành yêu cầu sinh tồn đối với các hợp tác xã (HTX).
Ngày 19/12/2025, tại trụ sở 113 Trần Duy Hưng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức tổ chức Lễ khai trương Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một cửa) tập trung.
Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố Top 10 và Top 5 công ty uy tín ngành logistics năm 2025. Lễ công bố sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8/1/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, TP Hà Nội.
Sau phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM về việc thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng được gửi qua đường bưu chính, Bưu điện Việt Nam cho biết đã yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình và cam kết xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
Trong cuộc chơi thương mại điện tử (TMĐT), đây không chỉ là một kênh bán hàng mà là một 'bàn đạp' chiến lược giúp sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền của HTX phá vỡ rào cản địa lý, vươn xa ra thị trường quốc tế, đồng thời gia tăng giá trị cốt lõi, mở ra con đường thịnh vượng cho thành viên. Hành trình chuyển đổi này đòi hỏi các HTX phải có chiến lược đồng bộ, từ khâu chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp cho đến việc nắm vững quy trình tham gia các sàn giao dịch trực tuyến như VCAMart hay các sàn thương mại điện tử khác.
Từ những cách làm mới, sáng tạo, Báo Nhân Dân đã góp phần quan trọng trong việc đưa dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đến gần hơn với nhân dân; đồng thời trở thành diễn đàn tin cậy để nhân dân gửi gắm tâm tư, kỳ vọng, đóng góp trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững.
Từ nay đến ngày 31/12/2025, các bưu điện trung tâm trên địa bàn Hà Nội đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 15.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 200.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Sáng 15/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) phối hợp tổ chức lễ ra quân 'Tăng tốc bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân' nhân Tháng vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2025.
Từ ngày 15/10 đến 04/11/2025, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ trên phạm vi cả nước, đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Một tồn tại, hạn chế trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiện nay là tỷ lệ tái sử dụng thông tin, dữ liệu còn thấp, với địa phương là 58,5% và bộ, ngành là 4,05%.
Cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo truy nhập vào mạng thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo...