Ngoại trưởng Iran và Saudi Arabia nhấn mạnh cần tiếp tục hợp tác và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng leo thang, khôi phục hòa bình và an ninh.
Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Iran về việc các cuộc tấn công giữa Iran và Mỹ tái diễn.
Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã bước sang tháng thứ 6 mà chưa có hồi kết. Trong một bài viết mới đây, kênh truyền hình Al Jazeera đã nhìn lại 6 tháng xung đột Trung Đông qua những con số, từ số người thiệt mạng cho đến cú sốc đối với nền kinh tế toàn cầu.
Theo truyền thông Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tính đến giai đoạn hậu chiến tranh Iran và xây dựng kế hoạch tổng thể có thể định hình lại cách tiếp cận của Mỹ đối với Trung Đông.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn biến phức tạp, các bên trung gian đang tiếp tục thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế tình hình và duy trì an ninh hàng hải tại khu vực Trung Đông.
Washington cảnh báo công dân Mỹ tại Trung Đông tăng cường cảnh giác trong bối cảnh các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran nối lại, kéo theo nguy cơ gián đoạn hàng không và các mục tiêu liên quan đến Mỹ.
Mỹ và Iran đã thực hiện các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” dữ dội nhất kể từ tháng 7, làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang trở lại ở khắp Trung Đông trong bối cảnh đàm phán rơi vào bế tắc.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục cảnh báo công dân nước này tại Trung Đông nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra “những diễn biến leo thang khó lường”, trong bối cảnh các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran gia tăng trong những ngày gần đây.
Trên 100 người đã thương vong trong các cuộc không kích của Mỹ đêm 1-9 nhằm vào các mục tiêu tại Iran, làm gia tăng căng thẳng vốn đang leo thang tại Trung Đông và dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.
Mỹ và Iran vừa trải qua đợt giao tranh dữ dội nhất kể từ tháng 7, khi quân đội Mỹ mở các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu tại Iran còn lực lượng quân sự Iran đáp trả nhằm vào nhiều căn cứ và tài sản của Mỹ trên khắp Trung Đông, làm dấy lên lo ngại xung đột tiếp tục leo thang.
Ngày 2/9 đánh dấu một bước leo thang đáng chú ý trong căng thẳng Mỹ - Iran, khi các cuộc tấn công trực tiếp giữa hai bên nối lại với cường độ cao hơn và bắt đầu tác động rõ hơn tới các quốc gia trong khu vực.
Ngày 2/9, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo cảnh báo an ninh đối với công dân nước này tại Trung Đông, khuyến cáo tăng cường cảnh giác trước “nguy cơ xảy ra những diễn biến leo thang khó lường”.
Bức tranh tổng thể cho thấy một cuộc chiến không có người chiến thắng rõ ràng, khi bế tắc ngoại giao, tổn thất kinh tế và tính toán chính trị đang chi phối cục diện.
Sau 6 tháng xung đột với Mỹ và Israel bùng nổ, Iran chịu tổn thất nặng nề nhưng vẫn duy trì được năng lực chống chịu đáng kể.
Sau 6 tháng xung đột với Mỹ và Israel, Iran vẫn còn nhiều phương án để gây tổn thất cho các đối thủ vượt trội về quân sự.
Xung đột tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ bảy mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Eo biển Hormuz vẫn dậy sóng. Việc Mỹ và Iran đều tỏ thái độ cứng rắn, không nhượng bộ khiến cuộc chiến còn dai dẳng.
6 tháng sau khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran ngày 28/2, cuộc chiến vẫn giằng co và chưa có dấu hiệu kết thúc, trái với dự đoán ban đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...
Xung đột tại Trung Đông đang bước sang tháng thứ bảy mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không đặt thời hạn cho việc chấm dứt cuộc chiến với Iran và Washington tiếp tục gia tăng sức ép quân sự, kinh tế đối với Tehran.
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani sẽ tới thủ đô Tehran ngày 27/8 để thảo luận với một số quan chức Iran về các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại.
Mỹ đang chuẩn bị đưa các nhà ngoại giao trở lại một số đại sứ quán ở Trung Đông, sau một thời gian những nơi này từng được sơ tán một phần trong thời gian căng thẳng leo thang với Iran.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt đầu đưa nhân sự trở lại các cơ quan đại diện ngoại giao tại Trung Đông, những nơi từng phải sơ tán hoặc cắt giảm nhân sự do cuộc chiến với Iran.
Trong bối cảnh xung đột kéo dài và tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng, Qatar cho biết các cuộc tiếp xúc với Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì nhằm tìm cách đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.
Ngày 21/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng giữa Iran với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh Tehran đang ở “vị thế mạnh hơn”.
Trung Quốc ngày 21-8 cho rằng “các biện pháp trừng phạt và gây sức ép” của Mỹ sẽ không giúp giải quyết cuộc xung đột tại Trung Đông.
Theo Tổng Thư ký Guterres, chỉ thông qua đối thoại và đàm phán mới có thể đạt được giải pháp bền vững, qua đó khôi phục ổn định, củng cố lòng tin và bảo đảm quyền tự do hàng hải tại khu vực.
Các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng tại hai điểm nghẽn hàng hải chiến lược ở Trung Đông đang làm gia tăng lo ngại chiến sự Mỹ - Iran tiếp tục kéo dài, trong khi những tuyên bố cứng rắn từ Tehran và Washington cho thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 9/8 cho biết, Iran và Mỹ hiện chưa nối lại đàm phán, đồng thời nêu điều kiện để Tehran xem xét khôi phục tiến trình này.
Ngoại trưởng Araqchi nhấn mạnh Iran sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công, song cho rằng giải pháp ngoại giao là cách tốt nhất để tránh leo thang và ngăn khu vực rơi vào vòng xoáy xung đột.
Trong bối cảnh các cuộc xung đột quốc tế ngày càng phức tạp, đan xen nhiều lợi ích, khiến tiến trình giải quyết cũng cần sự kết hợp từ nhiều kênh đối thoại và nhiều chủ thể tham gia. Bên cạnh các cuộc tiếp xúc, đàm phán chính thức giữa các bên xung đột, nhiều quốc gia trung gian và các kênh đối thoại song song đang góp phần duy trì liên lạc, kiểm soát căng thẳng và tạo thêm cơ hội cho những giải pháp chính trị.
Quan chức Iran đã nhấn mạnh các nước trong khu vực cần tự đảm bảo an ninh, đồng thời đề xuất một liên minh an ninh gồm Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Saudi Arabia, Ai Cập cùng một số nước khác.
Iran đề xuất thành lập một liên minh an ninh giữa các quốc gia Hồi giáo trong khu vực, nhấn mạnh vai trò 'tự chủ' sau các diễn biến xung đột gần đây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn cuộc tấn công 'cực mạnh' với 'mức độ quân sự khủng khiếp' nhằm vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Tehran. Đây được cho là động thái cần thiết nhằm tránh cho khu vực này bị cuốn vào vòng xoáy xung đột mới tàn khốc.
Các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy khi Hội đồng Hòa bình khẳng định duy trì lộ trình ngừng bắn và giải giáp tại Dải Gaza, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các bên đã đạt được những 'thông số' ban đầu cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 tháng với Iran.
Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc sẽ tập trung trước hết vào việc bảo đảm hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz, sau đó hướng tới một thỏa thuận về hạt nhân.
Theo Aljazeera, Iran đang gửi thông điệp hai chiều tới Mỹ: vừa sẵn sàng leo thang vừa để ngỏ khả năng hạ nhiệt căng thẳng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran và cho biết các đồng minh trong khu vực đã thống nhất được những 'tham số cơ bản' của một thỏa thuận mới. Tuy nhiên, hàng loạt diễn biến thực địa cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng vẫn còn nguyên.
Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran ngày 2/8 cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào nước này, đồng thời tuyên bố hạ tầng năng lượng của các quốc gia trong khu vực có thể trở thành mục tiêu nếu xung đột mở rộng.
Không chỉ hứng chịu thiệt hại về kinh tế, Iraq còn là quốc gia duy nhất phải đối mặt với các cuộc tấn công từ cả hai bên xung đột tại Trung Đông.
Đại sứ quán Mỹ tại các Thủ đô trên khắp Trung Đông ngày 1-8 đã cảnh báo công dân về 'sự leo thang khó lường' trong cuộc xung đột khu vực và kêu gọi người dân sẵn sàng rời đi.
Ngày 1-8, Bộ Ngoại giao Mỹ đồng loạt phát cảnh báo an ninh tại các đại sứ quán ở Trung Đông, khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc rời khỏi khu vực hoặc sẵn sàng sơ tán nếu xung đột tiếp tục leo thang.
Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo các công dân nước này ở Trung Đông nên 'cân nhắc rời đi, hoặc chuẩn bị sẵn sàng rời đi nếu tình hình leo thang', trong bối cảnh Washington đang cân nhắc triển khai đợt tấn công mới vào Iran.
Ngày 1/8, quân đội Iran cho rằng, Mỹ đang 'làm gia tăng căng thẳng' tại Trung Đông, cảnh báo các quốc gia trong khu vực không hợp tác với Washington trong bối cảnh xung đột đang tiếp diễn.
Trên mạng xã hội, Đại sứ quán Mỹ đăng tải thông tin khuyến cáo công dân nên thận trọng và cảnh giác trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Những ngày gần đây, xung đột giữa Mỹ và Iran xuất hiện diễn biến mới khi Tehran tuyên bố sẽ coi các căn cứ quân sự của Anh hỗ trợ Mỹ là 'mục tiêu hợp pháp', gây lo ngại về xung đột lan rộng.
Mỹ và Iran nối lại các đòn không kích, tấn công tên lửa sau thời gian tạm lắng, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông và đe dọa an ninh các tuyến vận tải năng lượng.
Rạng sáng 30/7, quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch kéo dài khoảng hai giờ nhằm vào hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng quân sự tại Trung Đông.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã tái khởi động các cuộc không kích nhằm vào Iran từ tối 29-7 (giờ Mỹ), như một phản ứng trước các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông.
Iran đã chấm dứt những ngày hiếm hoi tương đối yên ắng ở Trung Đông sau khi thực hiện cuộc tấn công khiến Mỹ bất ngờ, đánh dấu thay đổi đáng kể trong cách thức giao tranh.
Iran phóng nhiều tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, trong khi Mỹ và Saudi Arabia đồng loạt không kích các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang và lan rộng.
Ngày 28/7, tại cuộc thảo luận hàng quý của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Trung Đông và tình hình Palestine, Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Tôn Lỗi nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột và kiềm chế bạo lực là ưu tiên hàng đầu trên khắp Trung Đông.
Iran lại vừa phóng nhiều tên lửa vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông, chấm dứt quãng thời gian tạm lắng sau khi Washington tuyên bố ngừng không kích.
Các nhà trung gian quốc tế cho rằng Mỹ và Iran đang tiến gần bước đột phá nhằm khôi phục Bản ghi nhớ (MoU) được hai bên ký hồi tháng trước.
Thỏa thuận hợp tác quốc phòng vừa được Kuwait chính thức phê chuẩn được xem là bước đi mới trong nỗ lực tăng cường quan hệ quân sự với Pakistan, trong bối cảnh an ninh Trung Đông tiếp tục biến động sau xung đột Mỹ - Iran.
Ngày 27-7, tờ New York Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc 3 phương án nhằm giải quyết xung đột với Iran, gồm tiếp tục các hoạt động quân sự, gia tăng sức ép kinh tế bằng những biện pháp trừng phạt mới, hoặc tuyên bố chiến thắng và rút khỏi cuộc xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc 3 phương án đối với xung đột với Iran, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.
Sau gần hai tuần liên tiếp không kích Iran, việc Mỹ lần đầu tiên tạm dừng các đợt tấn công đã mở ra hy vọng cho các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột lan rộng vẫn hiện hữu khi các điểm nóng mới đồng loạt bùng phát từ eo biển Hormuz, Biển Đỏ đến Biển Caspi, đe dọa nghiêm trọng an ninh hàng hải và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tuần qua, bức tranh kinh tế - địa chính trị toàn cầu trở nên căng thẳng khi chiến sự Mỹ - Iran leo thang song song với việc Washington tung ra đợt áp thuế mới đối với 60 nền kinh tế.
Tehran cho biết khôi phục lòng tin và thúc đẩy đối thoại với các nước trong khu vực sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu sau khi xung đột kết thúc.
Ngày 24-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc, đồng thời nhận định Iran đang thể hiện thái độ 'nghiêm túc hơn' trong tiến trình đàm phán.
Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholam-Hossein Mohseni Eje'i ngày 24-7 khẳng định Tehran không có thái độ thù địch đối với các quốc gia láng giềng.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 23/7 cảnh báo tình hình xung đột tại Trung Đông đang đẩy khu vực đến mức độ nguy hiểm “khó có thể hình dung”, khi tình hình ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát với các vòng xoáy đối đầu tiếp tục mở rộng.
Anh đã tạm thời rút các nhân viên ngoại giao của mình khỏi Iran do căng thẳng leo thang trong khu vực và nhắc lại cảnh báo không nên đi du lịch đến nước này.
Mỗi khi cộng đồng quốc tế vừa thắp lên hy vọng về một khoảng lặng ở Trung Đông, thì diễn biến mới bất ổn hơn lại xuất hiện, làm vơi đi kỳ vọng về sự bình yên cho khu vực. Đó dường như đã trở thành quy luật nghiệt ngã của một khu vực vốn bị chi phối bởi những mâu thuẫn lịch sử chưa có lời giải.
Các quan chức cấp cao Iran đồng loạt cảnh báo nguy cơ chiến tranh lan rộng toàn khu vực, trong bối cảnh xung đột với Mỹ tiếp tục leo thang.
Trong bối cảnh giao tranh ở Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, các nỗ lực ngoại giao đang được khẩn trương thúc đẩy, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh khu vực.
Xung đột Mỹ - Iran leo thang; Tổng thống Ukraine Zelensky cách chức Tổng tư lệnh quân đội; và Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ Chủ tịch FIFA làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 23/7.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng, các đồng minh của Washington tại châu Á và châu Âu đang tăng cường phối hợp về ngoại giao và quốc phòng nhằm ứng phó với những diễn biến mới ở Trung Đông.
Ngày 21/7, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố chung về diễn biến tại tình hình Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động thù địch, bảo đảm an toàn hàng hải và thúc đẩy giải quyết xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại với các cuộc không kích và đáp trả liên tiếp.
Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo công dân Mỹ có mặt tại Trung Đông cần thận trọng và chuẩn bị ứng phó với khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận tạm thời đóng cửa, hoạt động đi lại bị gián đoạn.