'Viết tiếp câu chuyện về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc'

'Quốc hội, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam hết sức coi trọng giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới. Trong những năm tới, chúng tôi đề nghị tiếp tục tổ chức các hoạt động này. Năm 2020 sẽ tổ chức giao lưu hữu nghị biên giới cấp Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Bình Phước. Đây là dịp chúng ta viết tiếp câu chuyện về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc'.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trò chuyện thân mật với các đại biểu tham dự Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 tại buổi tiếp xã giao. Ảnh: Hải Luận

Đó là phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại buổi tiếp Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia, nhân dịp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Campuchia sang Việt Nam tham dự Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019, ngày 27-8, tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: “Dựa trên nội dung Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Campuchia đã thống nhất, năm 2020, hai bên sẽ tổ chức giao lưu hữu nghị biên giới cấp Quốc phòng tại tỉnh Bình Phước, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đồng chủ trì. Đây sẽ là sự kiện đối ngoại đặc biệt diễn ra hàng năm, tạo sự đoàn kết, hiểu biết và gắn bó giữa các quân, binh chủng trong toàn quân và nhân dân hai nước, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác, bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị. Dù chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng các quân khu đã đăng ký tham gia hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới. Qua đó cho thấy, hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới nhận được sự ủng hộ rất cao của các đơn vị quân đội, của các địa phương hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia”.

Đại tướng Niêng Phát tặng quà lưu niệm cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: Hải Luận

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại tướng Niêng Phát đã trao đổi một cách chân tình, cởi mở về truyền thống đoàn kết, gắn bó và tương trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhắc đến sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ nhân đạo quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pôn Pốt. Ngày nay, Việt Nam còn giúp Campuchia đào tạo sinh viên, cán bộ Quân đội; tạo điều kiện mở cửa, thông thương cho nhân dân biên giới qua lại, buôn bán để thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần thực hiện các mục tiêu mà Chính phủ hai nước đã ký kết. Thượng tướng cũng nhắc đến chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia vừa qua, được vinh dự gặp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Chính Thủ tướng Hun Sen rất ủng hộ sáng kiến của Bộ Quốc phòng hai nước trong việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời, căn dặn tổ chức giao lưu hữu nghị biên giới ngày càng tốt hơn, tạo sự đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội hai nước.

Đại tướng Niêng Phát phát biểu: “Tôi rất cảm động khi mới đặt chân đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, được chào đón rất nồng hậu. Đặc biệt, có rất đông người dân và học sinh đứng hai bên đường vẫy cờ chào đón và hô to: “Việt Nam – Campuchia, đoàn kết”. Những hình ảnh đó cho thấy Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019 rất thành công rồi. Tôi đánh giá cao chương trình giao lưu hữu nghị biên giới lần này, đây là sự kiện quan trọng đối với Chính phủ, nhân dân hai nước. Tôi hoàn toàn đồng ý những điều mà Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã phát biểu. Các lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước luôn tạo mọi điều kiệu để người dân, doanh nghiệp của hai nước qua lại làm ăn và lưu thông hàng hóa. Tôi hy vọng, qua sự kiện giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia lần này, để các quốc gia có chung đường biên giới với Campuchia xem đây là bài học để xây dựng biên giới hòa bình và phát triển”.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chào đón Đại tướng Niêng Phát (ở giữa hàng đầu) tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Ảnh: Hải Luận

Trong không khí ấm cúng, chân tình, Đại tướng Niêng Phát nói tiếp: “Tôi thấy Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh vừa nhắc lại thời kỳ chúng ta kề vai sát cánh bên nhau, hy sinh xương máu để đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, giành thắng lợi vào ngày 7-1-1979. Chính phủ, Quân đội và nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của QĐND Việt Nam. Một lần nữa, tôi thay mặt Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, đồng ý những ý kiến quý báu của đồng chí, để xây dựng biên giới ngày càng hòa bình và phát triển”.

Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 là một bước cụ thể hóa nội dung trong Tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia từ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Vương quốc Campuchia, tháng 2-2019: Tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, phối hợp nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở cả hai nước; ngăn chặn và phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia. Đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước; mở rộng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương và địa phương của hai nước; tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm chung nhằm làm sâu sắc hơn nữa ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ hai nước...

Nhóm PV

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/viet-tiep-cau-chuyen-ve-tinh-doan-ket-huu-nghi-truyen-thong-giua-hai-dan-toc/