Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án của doanh nghiệp Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hoa Kỳ triển khai dự án tại Việt Nam.

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và AmCham tại Washington tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 6, nhằm đẩy mạnh quan hệ thương mại và giao thương giữa hai nước.

Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ còn nhiều dư địa tăng trưởng

Theo ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI, nếu Việt Nam duy trì mức tăng trưởng khoảng 6 - 6,5%/năm trong giai đoạn sắp tới thì tới năm 2045, GDP của Việt Nam sẽ vượt mức 1.500 tỷ USD và Việt Nam sẽ có vị thế mới trong nền kinh tế thế giới. Tương lai này cho thấy, hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ còn rất nhiều dư địa và cơ hội để tăng trưởng và phát triển.

Những lĩnh vực mà hai bên còn nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác đầu tư là: cơ sở hạ tầng, hàng không, năng lượng sạch và bền vững, công nghiệp chế tạo, chế biến, công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Trong bài phát biểu của mình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là vô cùng to lớn, được xác định là động lực chủ yếu và là động cơ vĩnh cửu thúc đẩy song phương”.

Sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đã tăng gần 300 lần. Hoa Kỳ là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, với 1.306 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 11,8 tỷ USD, đứng thứ 11/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Còn Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo khẳng định: “Chúng ta đang có những cơ hội chưa từng có để thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia”.

Bà Gina Raimondo cho biết, Việt Nam là một trong những đối tác thương mại mạnh nhất của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Hoa Kỳ đang dần hoàn tất Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) và Việt Nam là đối tác quan trọng trong thực hiện nỗ lực này.

Một đại diện khác từ Chính phủ Hoa Kỳ, ông Kurt Campbell - Phó Trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ, Điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng vào quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ có nhiều tiến triển tích cực hơn nữa. Giờ đây hai nước đã có khả năng đạt được những thành tựu mà trước đó chỉ dám tưởng tượng đến. Tôi thực sự muốn nói rằng đối tác Việt Nam của chúng ta không thể tuyệt vời hơn. Tôi đã nhìn thấy được sự tận tâm xây dựng mối quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trên mọi phương diện”.

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sớm đạt 200 tỷ USD

Tại sự kiện, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper khẳng định, Hoa Kỳ luôn ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập. Mối quan hệ giữa hai bên chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay. Với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi để tạo ra các thị trường mở cho hàng hóa và dịch vụ của nhau.

Hội nghị có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ và Việt Nam.

Đại sứ Marc E. Knapper cho biết, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ, với tổng giá trị thương mại hai chiều đạt 139 tỷ USD vào năm 2022. Đồng thời khẳng định, Việt Nam là một liên kết quan trọng trong chuỗi cung ứng quan trọng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và mối liên kết cung ứng với Việt Nam không chỉ là một chiều.

Mặc dù hứa hẹn nhiều cơ hội, nhưng ông Marc E. Knapper cũng cho rằng, vẫn còn không ít những khó khăn với các doanh nghiệp (DN) khi kinh doanh tại Việt Nam. Đó là sự quan ngại về cải thiện thủ tục hành chính và quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch vẫn chưa được đẩy mạnh. Trong tương lai, điều này có thể đe dọa tính bền vững, giá cả hợp lý và khả năng thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định: “Việt Nam luôn sẵn sàng rộng cánh cửa chào đón các DN Hoa Kỳ sang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; lắng nghe và đối thoại với DN Hoa Kỳ và Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác thực chất hiệu quả giữa hai bên”.

Theo Phó Thủ tướng, với việc thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 vừa qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã tiến một chặng đường dài, đạt đến tầm vóc mà khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ít người nghĩ tới. Với 10 trụ cột hợp tác bao phủ trên tất cả các lĩnh vực, khuôn khổ mới này thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị của cả 2 bên nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ bước vào giai đoạn mới sâu rộng hơn, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn.

Để tận dụng tốt cơ hội từ mối quan hệ này, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cần tiếp tục quan tâm và ưu tiên và dành nguồn lực để thực hiện hóa những cam kết trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ giữa hai nước.

DN hai bên cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại, tăng cường xuất nhập khẩu đối với tất cả các mặt hàng có thế mạnh của nhau, hỗ trợ nhau tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng mới, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 200 tỷ USD trong thời gian tới.

Đồng thời, hai bên cần thúc đẩy sớm đưa đầu tư của Hoa Kỳ vào top 10 nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Để hiện thực mục tiêu đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong thời gian tới cần quan tâm hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư trực tiếp, các nguồn tài chính xanh và bền vững, phát triển các dự án đầu tư quy mô lớn. Về phần mình, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hoa Kỳ triển khai dự án tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm cùng với các doanh nghiệp Việt Nam góp tiếng nói mạnh mẽ để Việt Nam sớm được công nhận là nền kinh tế thị trường. Đây là cơ sở rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế đầu tư giữa hai nước phát triển hiệu quả, bình đẳng, lành mạnh và bền vững.

“Giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một đà phát triển chưa từng thấy trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cộng đồng doanh nghiệp của cả hai quốc gia có trách nhiệm tận dụng đà phát triển này để thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư hai chiều lên một tầm cao mới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính phủ hai nước để vượt qua thách thức và trở ngại hiện có” - Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á của AmCham John Goyer chia sẻ.

Thảo Miên

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/viet-nam-tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-cho-cac-du-an-cua-doanh-nghiep-hoa-ky-138572.html