Video UAV Nga tập kích xe tăng Leopard 2 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để bắn nổ một xe tăng Leopard 2A4 của quân đội Ukraine tại Zaporizhzhia..

Theo RIA Novosti, trong ngày 1/12, truyền thông Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này bắn nổ một xe tăng Leopard 2A4 của Ukraine. Cuộc tập kích do Lữ đoàn 136 thực hiện gần khu định cư Rabotino, vùng Zaporizhzhia.

Trong video, một UAV cảm tử của Nga đã lao vào tháp pháo của xe tăng, gây thiệt hại đáng kể. Ngay sau đó, các thành viên của Lữ đoàn 136 tiếp tục phóng một tên lửa chống tăng ATGM về phía chiến xa của Ukraine. Hai đợt tấn công liên tiếp khiến xe tăng Leopard 2A4 mất đi hoàn toàn khả năng tác chiến.

Báo cáo của Forbes cho biết, kể từ khi bắt đầu phản công, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất 13 trong tổng số 71 xe tăng Leopard 2 được viện trợ.

Video: RIA

Leopard 2 đang được sử dụng ở 13 quốc gia châu Âu. Chiến xa này dài gần 10m, rộng 3,75m, cao 3m, nặng hơn 62 tấn. Xe được trang bị động cơ diesel MTU MB 873 Ka-501 công suất 1.479 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 70 km/h.

Vũ khí chính của Leopard 2 là pháo nòng trơn Rheinmetall Rh-120 cỡ nòng 120mm, có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau. Về khả năng phòng thủ, Leopard 2 sử dụng thiết kế giáp phức hợp và giáp rỗng nhiều lớp, giúp bảo vệ toàn diện trước các loại đạn chống tăng phổ thông.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-uav-nga-tap-kich-xe-tang-leopard-2-cua-ukraine-2222111.html