Trong tuần giao dịch từ ngày 9 đến 13/6, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận 53 doanh nghiệp thực hiện chốt quyền để chi trả cổ tức, bao gồm cả hình thức tiền mặt và cổ phiếu.
Ông Phạm Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigonres đăng ký bán 9,8 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về 25,8% vốn, ông Lê Toàn - thành viên Hội đồng quản trị CII bán ra toàn bộ 500.000 cổ phiếu để giảm sở hữu về 0% vốn, ông Lê Văn Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - muốn bán toàn bộ 123.700 cổ phiếu còn lại để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ.
Báo lãi lớn trong năm 2024 và quý I/2025, nhiều doanh nghiệp địa ốc lên kế hoạch chia cổ tức cao cho cổ đông, điều này được đánh giá là chất xúc tác giúp cổ phiếu nhóm này thu hút dòng tiền.
Điểm tin doanh nghiệp hôm nay ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý từ các công ty niêm yết lớn, cho thấy bức tranh doanh nghiệp Việt Nam đang có nhiều chuyển động mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025.
Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEF – UPCoM) - công ty con của Vingroup dự kiến sẽ chia cổ tức khủng tới 435% bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán là ngày 4/7.
Hội đồng Quản trị CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEF – UPCoM) vừa phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 435%. Phần lớn nguồn chi trả đến từ khoản lợi nhuận đột biến trong quý I/2025, và công ty mẹ Vingroup dự kiến sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất với số tiền cổ tức nhận về có thể vượt 6.000 tỷ đồng.
HĐQT CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEF – UPCoM) vừa phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế.
Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng hơn 6 tỷ USD từ đầu năm, đưa ông lên vị trí thứ 278 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes và tiếp tục giữ là người nhất Việt Nam...
Đà tăng giá của nhóm cổ phiếu 'họ' Vin đã đưa giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt 10 tỷ USD.
Vinpearl niêm yết và tăng mạnh trong tuần đầu giao dịch giúp vốn hóa nhóm cổ phiếu 'họ Vin' trên sàn chứng khoán vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 40 tỷ USD quy đổi.
Mùa chi trả cổ tức hàng năm luôn thu hút sự quan tâm lớn từ các cổ đông, không chỉ vì khoản lợi nhuận nhận được mà còn bởi đây thường là thời điểm cổ phiếu tăng giá mạnh mẽ.
Thị trường chứng khoán thời gian tới sẽ chứng kiến làn sóng chia cổ tức ấn tượng từ hàng loạt doanh nghiệp. Không chỉ ở mức cao, nhiều doanh nghiệp thậm chí còn chia cổ tức gấp rưỡi, gấp đôi mệnh giá hoặc trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới hơn 150%...
Sau giai đoạn bán mạnh trên diện rộng, tâm lý thị trường đã có sự chuyển biến tích cực trong nửa cuối tháng 4-2025 nhờ sự hỗ trợ đến từ tăng trưởng GDP quí 1-2025, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khả quan và căng thẳng thương mại quốc tế dịu đi.
Ngay khi mở cửa, cổ phiếu VPL của Vinpearl đã tăng kịch trần 19,9% lên 85.500 đồng/cp. Hôm nay, ngày 13/5 là ngày cổ phiếu này bắt đầu giao dịch trên sàn HoSE.
Cổ phiếu VPL của Vinpearl tăng 20% trong phiên giao dịch đầu tiên, đưa vốn hóa tiệm cận ngưỡng 6 tỷ USD.
Hơn 1,79 tỷ cổ phiếu VPL của Vinpearl chính thức giao dịch trên HoSE sáng 13/5, nhanh chóng tăng kịch trần đưa vốn hóa công ty du lịch nghỉ dưỡng của Vingroup vượt 150.000 tỷ đồng.
VEFAC dự trình cổ đông thông qua kế hoạch chi hơn 7.200 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt, với tổng tỷ lệ lên tới 435%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 43.500 đồng cổ tức.
Cuối tuần qua, công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm với mã chứng khoán VEF vừa trình phương án chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông với mức 435%, tức là 1 cổ phiếu VEF sẽ được nhận về 43.500 đồng cổ tức. Vậy, cần nhìn nhận như thế nào về tỷ lệ cổ tức siêu khủng này của Hội chợ triển lãm?
Lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng tốt trong quý I/2025. Kế hoạch 2025 của phần lớn các doanh nghiệp vẫn cho thấy sự tự tin về khả năng thích ứng trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến động.
Ngay sau khi đạt lợi nhuận khủng hơn 14.900 tỷ đồng trong quý I/2025, doanh nghiệp này dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ cao.
CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) dự kiến trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào ngày 29/5 kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 44.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 16.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty cũng đề xuất phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ lên tới 435%.
Nhiều doanh nghiệp đã chi hàng ngàn tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ từ 20-300%. Chưa kể, sắp tới còn nhận thêm đợt cổ tức bằng tiền.
VEFAC dự trình kế hoạch chi hơn 7.200 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ lên tới 435%. Là cổ đông lớn nhất, Vingroup ước tính sẽ nhận về hơn 6.000 tỷ đồng từ khoản chia cổ tức này.
VEF gây chú ý khi đề xuất chia cổ tức tiền mặt lên tới 435% nhờ lợi nhuận đột biến từ chuyển nhượng dự án và đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2025 tăng vọt gấp nhiều lần so với năm trước...
Quý I/2025 đánh dấu quý thứ 6 liên tiếp lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng trưởng dương, đưa mặt bằng lợi nhuận lên mức cao nhất kể từ năm 2018.
Chứng khoán SSI cho rằng đa số doanh nghiệp vẫn giữ được sự tự tin vào khả năng thích nghi, ngay cả khi môi trường kinh doanh gặp nhiều biến động như các rào cản thuế quan từ Hoa Kỳ.
Theo báo cáo chiến lược tháng 5/2025 của SSI Research, bức tranh kế hoạch lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết cho năm 2025 vẫn duy trì sự lạc quan, bất chấp những lo ngại xoay quanh chính sách thuế quan mới của Mỹ. Đồng thời, kết quả kinh doanh quý I/2025 tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là từ nhóm bất động sản, góp phần củng cố niềm tin trên thị trường.
Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) - chủ đầu tư dự án Vinhomes Global Gate - là doanh nghiệp lãi cao nhất trong quý đầu năm.
CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, VEF) có 75 nhân sự vừa công bố BCTC quý 1/2025 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đột biến lên tới 18.600 tỷ đồng, gấp 162 lần so với quý 1/2024.
Vinpearl là một trong hai thương hiệu chiến lược đầu tiên của Vingroup. Hàng năm, chuỗi cơ sở nghỉ dưỡng - giải trí này đóng góp 5-7% vào tổng doanh thu của tập đoàn mẹ.
Một doanh nghiệp ít tên tuổi bỗng nhiên trở thành quán quân lợi nhuận Quý I, vượt qua các ông lớn khác, từ ngân hàng lớn nhất hệ thống là Vietcombank đến doanh nghiệp bất động sản lớn nhất là Vinhomes.
Top 10 doanh nghiệp niêm yết lãi nhất quý 1/2025 tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của ngành ngân hàng (8/10), 2 vị trí còn lại thuộc về 2 doanh nghiệp bất động sản, không có doanh nghiệp công nghệ hay sản xuất nào góp mặt.
Top 10 doanh nghiệp niêm yết lãi nhất quý I/2025 tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, vị trí top 1 bất ngờ xuất hiện cái tên mới từ hệ sinh thái Vingroup.
VEFAC dẫn đầu bảng xếp hạng lợi nhuận quý I/2025, theo sau là các 'ông lớn' ngân hàng và bất động sản trên sàn chứng khoán Việt Nam.
14 doanh nghiệp phi tài chính báo lãi ròng trên nghìn tỷ quý đầu năm, trong đó có 7 công ty do nhà nước nắm trên 50% vốn và 7 công ty tư nhân.
Tính đến ngày 28/04/2025 đã có 685 doanh nghiệp đại diện 40% vốn hóa trên 3 sàn công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 1/2025 toàn thị trường tăng lần lượt khoảng 20,1 và 50,8% so với cùng kỳ...
Theo dữ liệu của Wichart, tính tới sáng 28/4 đã có khoảng 625 doanh nghiệp trên ba sàn (HOSE, HNX, UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý I.
Tính đến ngày 25/4/2025, đã có 601 doanh nghiệp niêm yết đại diện 41,1% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh cho quý 1/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tiếp tục đạt mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ 17,2%.
CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã VEF) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2025 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đột biến, đạt mức cao kỷ lục. Kết quả này chủ yếu đến từ việc ghi nhận doanh thu chuyển nhượng một phần dự án bất động sản lớn.