Vẽ lại bản đồ du lịch sau sáp nhập: Bài toán chiến lược cho các địa phương

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng yêu cầu toàn ngành sớm định vị lại sản phẩm du lịch, vẽ lại bản đồ du lịch sau khi sáp nhập tỉnh, tỉnh mới phải có các sản phẩm du lịch đặc sắc, có độ lớn và chiều sâu.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch 6 tháng cuối năm 2025. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch 6 tháng cuối năm 2025. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.

Chiều 9/7, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch 6 tháng cuối năm 2025.

Báo cáo kết quả hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết kế thừa những kết quả đạt được năm 2024, ngành du lịch đã ghi nhận tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm. Du lịch tiếp tục là điểm sáng đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2025.

Số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 10,7 triệu lượt, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024; đạt 48,6% so với kế hoạch năm 2025 (22 – 23 triệu lượt khách).

Tổng lượng khách du lịch nội địa trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 77,5 triệu lượt, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024; đạt 64,5% so với kế hoạch năm 2025 (120 – 130 triệu lượt).

Tổng thu từ khách du lịch trong 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 518.000 tỷ đồng; đạt 52,8% so với kế hoạch năm 2025 (980.000 – 1,05 triệu tỷ đồng).

Đặc biệt, ngay tháng 1/2025, du lịch Việt Nam đã có sự bứt phá, đón lượng khách quốc tế kỷ lục với gần 2,1 triệu lượt, tăng 18,5% so với tháng 12/2024 và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Đây là kỷ lục mới của du lịch Việt Nam, vượt qua con số gần 2 triệu lượt khách quốc tế trong một tháng, ông Khánh cho biết.

Các địa phương đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thúc đẩy nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan của du khách trong cao điểm nghỉ Tết Dương lịch và Nguyên đán Ất Tỵ 2025; nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và Hè 2025.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, để đạt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế, ngành du lịch cần thu hút trung bình 1,88-2 triệu lượt khách mỗi tháng. Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhận định đây là mục tiêu khả thi, nhất là trong mùa cao điểm quốc tế từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.

Theo ông Khánh, ngành du lịch sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 82/NQ-CP, Chỉ thị 08/CT-TTg, Công điện 34/CĐ-TTg và Nghị quyết 25/NQ-CP; đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển.

Các hoạt động xúc tiến, quảng bá sẽ được đẩy mạnh trong và ngoài nước, tiêu biểu như hội chợ WTM (Anh), ITE HCM và các chương trình giới thiệu du lịch tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga… đặc biệt trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025.

Ngành cũng xây dựng đề án thành lập Văn phòng xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm và triển khai chương trình quảng bá ẩm thực Việt Nam giai đoạn 2026–2030.

Trong giai đoạn tới, để ngành du lịch bứt phá cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, ông Khánh cho biết ngành sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục; phát triển sản phẩm và thương hiệu bền vững; cơ cấu lại thị trường, đẩy mạnh liên kết vùng; bảo đảm an toàn, tăng cường quảng bá chiến dịch; chuyển đổi số và xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ điều hành và kết nối hiệu quả.

Tăng cường liên kết vùng, xây dựng sản phẩm đặc sắc, có chiều sâu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước đã hoàn tất sắp xếp địa giới hành chính và triển khai chính quyền hai cấp. Việc sáp nhập mở ra dư địa phát triển mới cho du lịch, đòi hỏi các địa phương khẩn trương định vị lại tài nguyên, vẽ lại bản đồ du lịch, chậm nhất hoàn thành trong quý 3/2025.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phaát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phaát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thảo Ngân - Mekong ASEAN.

Bộ trưởng yêu cầu ngành du lịch tập trung rà soát, tháo gỡ các chính sách vướng mắc, nhất là liên quan đến đất đai, điện, tài chính cho các khu du lịch; đồng thời xác định lại 10 thị trường trọng điểm của du lịch Việt là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, ASEAN, Ấn Độ, Trung Đông, Nga và Australia.

Ông nhấn mạnh quan điểm phát triển lấy thị trường làm trung tâm, thương hiệu làm nền tảng; sản phẩm phải đặc sắc, có chiều sâu, phù hợp không gian mới sau sáp nhập. Bộ sẽ đồng hành hỗ trợ xây dựng sản phẩm, nhưng các địa phương cần chủ động đề xuất và đăng ký hỗ trợ.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, Bộ trưởng lưu ý phải có sự liên kết vùng, liên kết doanh nghiệp - chính quyền địa phương, không thể mạnh ai nấy làm. Du lịch phải gắn với cảm xúc, với những câu chuyện, làng nghề, văn hóa bản địa để tạo ra sản phẩm chạm tới trái tim du khách.

Ông cũng yêu cầu xác định rõ lợi thế từng địa phương, thúc đẩy liên kết vùng bền vững; trong đó các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng cần đóng vai trò trung chuyển khách quốc tế.

Các địa phương cần đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá theo chủ đề “Việt Nam - Đi để yêu”, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, nâng cao vai trò quản lý điểm đến, bảo đảm an toàn - văn minh - thân thiện, khắc phục tình trạng chặt chém và chú trọng phát triển nhân lực.

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng kêu gọi toàn ngành hợp lực để hoàn thành mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, góp phần vào tăng trưởng chung 8% của nền kinh tế, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.

Thảo Ngân

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ve-lai-ban-do-du-lich-sau-sap-nhap-bai-toan-chien-luoc-cho-cac-dia-phuong-43572.html