Bộ Tài chính giữ nguyên phương án nộp thuế cổ tức, thưởng bằng chứng khoán vào thời điểm chuyển nhượng, thay vì trả ngay lúc nhận như đề xuất trước đó.
Bộ Tài chính giữ nguyên phương án nộp thuế cổ tức, thưởng bằng chứng khoán vào thời điểm chuyển nhượng như hiện nay, thay vì phương án thu thuế ngay lúc nhận cổ tức như đề xuất trước đó.
Bộ Tài chính cho biết trước mắt sẽ chưa sửa quy định thu thuế thu nhập cá nhân với cổ tức, thưởng bằng chứng khoán tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, nhằm tránh tác động đến doanh nghiệp và nhà đầu tư trong bối cảnh chuẩn bị nâng hạng thị trường chứng khoán…
Góp ý đối với dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tư pháp và đại diện doanh nghiệp cho rằng việc thu thuế ngay khi cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán hay cổ phiếu thưởng chưa phản ánh đúng bản chất tài chính. Đồng thời, tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp, gây bất lợi cho thị trường chứng khoán...
Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế 20% với thu nhập chịu thuế theo năm khi chuyển nhượng chứng khoán. Thay vào đó, Bộ đề xuất giữ quy định thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.
Trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã chính thức rút lại phương án áp dụng thuế suất 20% trên phần lãi từ chứng khoán. Thay vào đó, Bộ chốt giữ nguyên quy định hiện hành, tiếp tục áp dụng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với chuyển nhượng chứng khoán ở mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần.
Bộ Tài chính đã rút lại đề xuất áp mức thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế khi chuyển nhượng chứng khoán. Thay vào đó, Bộ đề xuất giữ quy định thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.
Bộ Tài chính vừa đề xuất thu 20% trên lãi chuyển nhượng chứng khoán và yêu cầu nộp thuế ngay khi nhận cổ tức, thưởng bằng cổ phiếu, thay vì chờ đến lúc bán. Những chính sách này được đánh giá sẽ có ảnh hưởng lớn đến chiến lược đầu tư sắp tới.
Dù đề xuất đánh thuế khi có lãi là bước đi tích cực trong việc làm cho hệ thống thuế công bằng hơn, song mức thuế 20% hiện tại chưa phản ánh đúng đặc điểm của đại bộ phận nhà đầu tư cá nhân Việt Nam vốn còn thiếu kinh nghiệm, khả năng tài chính chưa cao và đầu tư mang tính thời điểm.
Đề xuất của Bộ Tài chính về việc thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (CNCK) đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Nhiều ý kiến lo ngại việc đóng thuế cao sẽ giảm sức hút nguồn vốn vào thị trường.
Nhà đầu tư chứng khoán có thể chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 0,1% theo giá trị chuyển nhượng chứng khoán, hoặc 20% trên số tiền lãi khi mua - bán chứng khoán. Liệu điều này đã hợp lý hay chưa?
Một trong những nội dung đang được dư luận quan tâm về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân – TNCN (sửa đổi) là việc thay đổi cách tính thuế TNCN đối với đầu tư chứng khoán. Theo đó, thay vì đánh thuế theo tỷ lệ 0,1% giá trị mỗi lần bán, nhà đầu tư có thể phải chịu mức thuế 20% trên phần lãi ròng hàng năm.
Bộ Tài chính đề xuất áp thuế 20% trên phần lãi khi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán. Dù được cho là công bằng hơn cho nhà đầu tư, chỉ thu khi có lãi, nhưng nhiều ý kiến cho rằng mức 20% khá cao; thay vào đó cần phân loại theo thời gian nắm giữ.
Thu thuế 20% trên lãi sẽ công bằng hơn vì chỉ thu khi có lãi và không làm ảnh hưởng đến thanh khoản ngắn hạn, thuận lợi giao dịch khi tần suất cao và thường áp dụng tại các thị trường phát triển, nơi hệ thống chuẩn hơn.
Nhà đầu tư chứng khoán có thể chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1% theo giá trị chuyển nhượng chứng khoán, hoặc 20% trên số tiền lãi khi mua – bán chứng khoán.
Bộ Tài chính đề xuất mức thuế 20% trên lãi bán chứng khoán hàng năm khiến nhà đầu tư lo ngại thu nhập giảm có thể khiến thị trường ảm đạm.
Đề xuất áp thuế 20% trên lãi bán chứng khoán, chuyển nhượng vốn được đề cập tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ và Quốc hội.
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó đề xuất áp dụng mức thuế 20% đối với phần lãi thực tế từ chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán và vốn góp.
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi cách tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán, theo đó sẽ đánh thuế 20% trên phần thu nhập thực (giá bán trừ giá mua và chi phí liên quan) trong kỳ tính thuế theo năm.
Bộ Tài chính đề xuất cá nhân chuyển nhượng chứng khoán sẽ chịu mức thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế theo năm.
Bộ Tài chính đề xuất tính thuế chuyển nhượng chứng khoán theo lãi thực tế 20% hoặc 0,1% trên giá bán từng lần.
Bộ Tài chính đề xuất cá nhân cư trú chuyển nhượng chứng khoán sẽ chịu thuế suất thu nhập cá nhân 20% trên thu nhập tính thuế theo năm.
Với chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân cư trú, Bộ Tài chính đề xuất xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 20%, trong kỳ tính thuế theo năm.
Bộ Tài chính đang xem xét thay đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, chuyển từ thu theo giao dịch sang đánh thuế trên lợi nhuận thực tế.
VAFI đề xuất chỉ đánh thuế 3% trên phần lợi nhuận khi bán chứng khoán nhằm tạo động lực phát triển thị trường chứng khoán, tạo động lực cho huy động vốn.
Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam kiến nghị cần áp dụng phương pháp CGT - có lãi mới chịu thuế, để tính thuế thu nhập cá nhân với giao dịch chuyển nhượng chứng khoán.
Hiệp hội Các nhà đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) đề xuất bãi bỏ thuế TNCN đang áp dụng với cổ phiếu thưởng, thay thuế khoán bằng phương pháp đánh thuế trên phần lãi (CGT) với mức thuế suất 3%, nhằm khuyến khích đầu tư và phát triển thị trường vốn.
Phương pháp thu thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch chứng khoán sửa đổi hiện nay được chuyên gia đánh giá có ưu điểm đơn giản, dễ áp dụng. Tuy nhiên, vẫn còn bất cập khi nhà đầu tư lỗ vẫn phải nộp thuế. Vì vậy, cần điều chỉnh để chỉ thu thuế khi có lãi.
Hiệp hội Các nhà Đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đề xuất rằng cá nhân nhận cổ phiếu trả bằng cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng chỉ phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi có lãi, thay vì đóng ngay lập tức vào ngày nhận được cổ phiếu thưởng.
Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) kiến nghị, chỉ tính thuế thu nhập cá nhân khi nhà đầu tư bán chứng khoán có lãi. Mức thuế 3% trên lợi nhuận khi bán chứng khoán.
VAFI kiến nghị áp dụng cách tính thuế mới, theo đó, nhà đầu tư bán chứng khoán có lãi mới phải chịu thu nhập cá nhân, qua đó giải quyết được khoảng 70% các thương vụ đầu tư thua lỗ mà vẫn phải đóng loại thuế này.