Xét trong ngành thủy sản nói chung và mặt hàng tôm nói riêng, Mỹ đã trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Ngay khi mối quan hệ 2 nước đã được nâng cấp lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện', nhiều cơ hội được kỳ vọng sẽ được mở ra cho các sản phẩm chủ lực về cuối năm và thời gian tới.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Mỹ luôn nằm top 4 thị trường nhập khẩu (NK) tôm lớn nhất của Việt Nam. 3 năm gần đây (2020-2022), Mỹ giữ vị trí số 1 với giá trị NK tôm Việt Nam đạt từ 800 triệu USD - trên 1 tỷ USD, chiếm 23% tổng giá trị XK tôm Việt Nam đi các thị trường.
Là một trong những mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực và mang lại nguồn ngoại tệ lớn, tôm Việt đã dần chinh phục được các thị trường khó tính. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các nước có ưu thế tôm giá rẻ hay thuận lợi từ vị trí địa lý đã khiến ngành hàng này gặp không ít bất lợi thời gian gần đây. Trong bối cảnh thị trường tôm thế giới chứng kiến nhu cầu tiêu thụ sụt giảm và giá thấp nửa đầu năm nay, tình hình tiêu thụ và nhập khẩu tôm của các thị trường lớn những tháng cuối năm nay là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm.
Theo số liệu thống kê lượng hàng hóa xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tăng tới 77% so với cùng kỳ của năm 2022. Các mặt hàng chủ yếu là hoa quả, thủy hải sản đông lạnh, hạt khô, tôm, cua, cá sống...
Tâm lý người dân Trung Quốc có thể e ngại tiêu thụ ngay cả đối với hải sản đánh bắt nội địa ở một số vùng biển gần Nhật Bản. Do đó, nhu cầu thủy hải sản nhập khẩu của Trung Quốc sẽ từ các nước trong đó có Việt Nam sẽ tăng lên.
Theo VASEP, xuất khẩu tôm Việt sang Mỹ và Trung Quốc trong tháng 7 đang có dấu hiệu 'ấm dần' khi tăng trưởng lần lượt 14% và 49% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc những tháng đầu năm nay đi theo xu hướng giảm chung trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, lạm phát tăng, sức mua giảm,… thế nhưng sản phẩm tôm sú lại có dấu hiệu tăng nhẹ 2% và được kỳ vọng sẽ có những tín hiệu tích cực hơn ở những tháng cuối năm.
VASEP cho biết, bên cạnh thuận lợi về thương mại và thuế quan nhập khẩu, sản phẩm tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc vẫn đang gặp khó trong quy định về hạn ngạch.
Khi các 'nút thắt' trong ngành được giải quyết, thì xuất khẩu tôm Việt Nam sẽ từng bước khẳng định được vị thế và 'chinh phục' được các thị trường.
Theo Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), Việt Nam hiện là nguồn cung tôm nhập khẩu lớn nhất cho Nhật Bản khi chiếm 23,7% thị phần, đứng sau là Thái Lan, Ấn Độ…
Việt Nam vẫn là nguồn cung tôm lớn nhất cho Nhật Bản, chiếm thị phần 23,7%, trong khi đó, Thái Lan đứng thứ 2 với thị phần 17,7%.
Bức tranh của ngành tôm 6 tháng đầu năm có phần ảm đạm. Để tận dụng được cơ hội trong những tháng cuối năm, khi thị trường quốc tế gia tăng nhu cầu, giới chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp (DN) cần nắm bắt chắc chắn thông tin về thị trường để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch hành động.
Tháng 6/2023 là tháng đầu tiên kể từ đầu năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau những tháng đầu năm khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận lượng đơn đặt hàng tăng mạnh, lên đến 20-30% so với quý trước. Đặc biệt, những hợp đồng có giá trị lớn đã được ký kết, chủ yếu đến từ các thị trường nhập khẩu quan trọng như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Mặc dù xuất khẩu tôm nửa đầu năm mới đạt trên 1,56 tỷ USD nhưng tín hiệu khả quan từ các thị trường nhập khẩu, mục tiêu 4 tỷ USD vẫn có khả năng đạt được.
Dự báo trong các tháng cuối năm 2023, yếu tố lạm phát, lượng hàng tồn kho ở các thị trường có xu hướng giảm và nhu cầu tăng cho các lễ hội cuối năm sẽ giúp cho xuất khẩu mặt hàng tôm tăng trở lại. Tuy vậy, chất lượng vẫn là vấn đề quyết định lớn nhất để ngành tôm phát triển bền vững thị trường, cũng như cạnh tranh với các đối thủ như Ecuador...
Lãi suất không tăng, lạm phát dần được kiểm soát, sức mua đang phục hồi trở lại, kỳ vọng xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ sớm khởi sắc trong năm 2024.
Xuất khẩu tôm sang Mỹ và Trung Quốc ghi nhận đà giảm nhẹ dần theo từng tháng trong nửa đầu năm 2023. Điều này đặt ra kỳ vọng đây sẽ là hai thị trường thúc đẩy xuất khẩu tôm vào nửa cuối năm 2023.
Cùng xu hướng kim ngạch xuất khẩu tháng sau hơn tháng trước, Mỹ và Trung Quốc được kỳ vọng là hai thị trường đem lại 'tia hy vọng' cho tôm Việt Nam nửa cuối năm nay.
Sau đợt giảm mạnh kéo dài, giá tôm thương phẩm trong nước và trên thế giới hiện được nhận định có thể đã chạm đáy và nhu cầu tại một số thị trường trong điểm có dấu hiệu tích cực, mở ra triển vọng phục hồi cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam trong nửa cuối năm nay.
Nhu cầu nhập khẩu tôm của Trung Quốc dần phục hồi trở lại với lượng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong tháng 5/2023 đạt 78 triệu USD, kim ngạch cao nhất kể từ đầu năm nay…
Xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong tháng 5/2023 đạt 78 triệu USD - kim ngạch cao nhất kể từ đầu năm nay.
Mặc dù xuất khẩu tôm Việt sang Mỹ tiếp tục giảm nhưng đà giảm ngày càng thấp hơn, đồng thời lượng nhập khẩu tôm của thị trường này cũng bắt đầu tăng lên. Trước những tín hiệu trên, VASEP dự báo xuất khẩu tôm sang Mỹ có thể phục hồi sớm từ tháng 7.
Theo số liệu mới công bố của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), trong tháng 5, xuất khẩu tôm - một trong những mặt hàng chủ lực của thủy sản Việt Nam - sang các thị trường chính vẫn đồng loạt giảm 2 con số. Tuy nhiên, chỉ số xuất khẩu sang những thị trường nhỏ hơn như Anh, Đài Loan (Trung Quốc) lại ghi nhận tăng trưởng dương.
Lãnh đạo công ty xuất khẩu tôm này nhận thấy đã có sự chuyển động tích cực từ tháng 6 và kỳ vọng doanh thu xuất khẩu tiếp tục tăng tốc trong nửa cuối năm.
Giá thành cao từ 30 - 100% khiến con tôm Việt Nam ngày càng mất sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.
Theo thống kê mới nhất của Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), trong tháng 5/2023, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 331 triệu USD, giảm 28% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022 và cũng là tháng thứ 5 liên tiếp sụt giảm về kim ngạch trong năm 2023. Điểm tích cực trong bức tranh này là con số giảm đã thấp hơn so với mức -35% ghi nhận trong tháng 4.
Kim ngạch xuất khẩu tôm tiếp tục giảm vào tháng 5/2023 trong bối cảnh ngành còn chịu nhiều tác động từ nền kinh tế thế giới cũng như sự cạnh tranh từ các thị trường đối thủ, đặc biệt khi họ có nhiều ưu thế hơn trong sản xuất.
Standard Chartered dự báo xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt 618 tỷ USD năm 2030; 'bắt bệnh' cho tôm Việt... là những tin nổi bật trong bản tin xuất khẩu ngày 24-26/6.
Muốn tôm lớn nhanh để thu hoạch sớm, thả nuôi mật độ cao để có sản lượng nhiều được 'vua tôm' khẳng định 'đang giết chết ngành tôm Việt Nam. Những nguyên nhân này xuất phát từ lòng tham.
Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 4/2023, kim ngạch xuất khẩu tôm chỉ đạt 287 triệu USD, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 887 triệu USD, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2022.
Tháng 4/2023, xuất khẩu (XK) tôm của Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm của những tháng trước, đạt 287 triệu USD, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 887 triệu USD, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế khó khăn, các nhà nhập khẩu (NK) Mỹ hầu hết trong trạng thái nghe ngóng tình hình. Dự kiến, phải đến tháng 8, NK tôm của Mỹ mới có thể sôi động trở lại.
Theo VASEP, trong bối cảnh kinh tế khó khăn tại Mỹ, các nhà nhập khẩu hầu hết trong trạng thái nghe ngóng tình hình. Dự kiến đến tháng 8 năm nay, nhập khẩu tôm của thị trường này mới có thể sôi động trở lại.
Trong bối cảnh giá tôm tiếp tục xuống thấp do tác động bởi nền kinh tế thế giới, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đề nghị các ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tháo gỡ khó khăn.
Chiếm 14% tỷ trọng trong tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam, và chỉ xếp sau Mỹ, EU và Nhật Bản; Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của sản phẩm tôm Việt Nam.
Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc trong quý đầu năm chỉ đạt trên 54 triệu USD, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022.
Hàn Quốc mỗi năm nhập khẩu trên 100.000 tấn tôm với giá trị từ 800 triệu USD - 1 tỷ USD. Trong đó, tôm Việt Nam luôn chiếm thị phần cao nhất trên 50%.
Trung Quốc mở cửa trở lại, xuất khẩu tôm cá Việt vào thị trường này được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, thị trường này ồ ạt mua tôm cá từ các nước nhưng lại giảm 'ăn hàng' của Việt Nam.
Mỗi năm, Hàn Quốc nhập khẩu trên 100.000 tấn tôm với giá trị từ 800 triệu USD – 1 tỷ USD. Trong đó, sản phẩm tôm Việt Nam luôn chiếm thị phần cao nhất trên 50%.
Lạm phát, suy thoái kinh tế và cạnh tranh về giá khiến kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tin tức từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong quý 1, tôm Việt Nam xuất sang Mỹ đạt hơn 104 triệu USD, giảm 46% so với cùng kỳ; chủ yếu tôm chân trắng, tôm sú.
Quý I/2023, xuất khẩu tôm sang EU đạt 89 triệu USD, giảm 44% so với cùng kỳ, tuy nhiên, nhu cầu xuất khẩu dự kiến phục hồi từ quý II/2023 trong xu hướng giá thấp hơn năm 2022.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (Vasep) xuất khẩu tôm của Việt Nam trong năm 2023 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Tôm Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với Ecuador và Ấn Độ về giá thành.
Trong 3 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang các thị trường chính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU... đều giảm mạnh. Tuy nhiên theo chuyên gia Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, XK tôm sẽ khởi sắc trở lại trong quý II/2023.