Tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Trung Quốc và Hồng Kông năm 2025 tăng hơn 50%, đạt khoảng 1,3 tỷ USD. Trong đó, tôm hùm xanh trở thành động lực tăng trưởng chính, tiếp tục duy trì đà tích cực ngay tháng đầu năm 2026 với giá trị vượt 100 triệu USD.
Năm 2025, Việt Nam lần đầu vươn lên dẫn đầu nguồn cung tôm hùm cho Trung Quốc, trong bối cảnh nước này tăng mạnh nhập khẩu và áp thuế bổ sung với hàng Canada. Tôm hùm Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để củng cố vị thế. Tuy nhiên, khi các đối thủ lớn quay lại cuộc chơi và yêu cầu thị trường ngày càng cao, năm 2026 được xem là phép thử bản lĩnh của toàn chuỗi ngành hàng.
Sau khi lập kỷ lục xuất khẩu 4,6 tỷ USD năm 2025, những ngày đầu năm mới, con tôm Việt Nam liên tiếp nhận tin vui từ hai thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc.
Năm 2025, xuất khẩu tôm hùm xanh của Việt Nam ghi nhận bước tăng trưởng đột phá tại thị trường Trung Quốc, đạt kim ngạch 840 triệu USD, tăng 131% so với năm 2024. Với khối lượng xuất khẩu 24.067 tấn, chiếm khoảng 34,5% thị phần tại Trung Quốc, Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu về xuất khẩu tôm hùm xanh vào thị trường này, vượt qua Canada - quốc gia nhiều năm giữ ngôi đầu, khi nước này chỉ còn xuất khẩu 15.355 tấn, tương đương khoảng 22% thị phần...
Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi tôm hùm Việt Nam bứt phá chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc với kim ngạch tỷ đô, mở ra cơ hội lớn nhưng cũng nhiều thách thức trước làn sóng cạnh tranh mới trong năm 2026.
Tháng 01/2026, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,01 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều thị trường chủ lực như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản hay Brazil ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, mở ra tín hiệu khởi sắc cho ngành ngay từ đầu năm, dù phía trước vẫn còn không ít thách thức về thuế quan và rào cản kỹ thuật.
Việc Canada được gỡ thuế 25% từ tháng 3/2026 và Australia khôi phục xuất khẩu đang tái định hình cuộc đua cung ứng tôm hùm tại Trung Quốc. Trong bối cảnh cạnh tranh phân khúc cao cấp ngày càng gay gắt, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước bài toán giữ thị phần bằng chất lượng, tốc độ và khả năng bám kênh phân phối.
Xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 24.067 tấn, tăng mạnh so với năm 2024. Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu về xuất khẩu tôm hùm vào thị trường tỷ dân này.
Việt Nam xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc trong tháng đầu năm 2026 giữ nhịp tăng trưởng tốt với 6% so với cùng kỳ, đạt kim ngạch 100,2 triệu USD.
Quyết định này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp tôm Việt Nam, trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đang gia tăng.
Quan hệ hợp tác thủy sản giữa Việt Nam và Nhật Bản đang vượt ra khỏi khuôn khổ thương mại thuần túy, từng bước hình thành chuỗi giá trị hai chiều gắn kết từ sản xuất, chế biến đến công nghệ và phát triển bền vững.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2026 được kỳ vọng mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho thủy sản Việt Nam nhờ phục hồi nuôi trồng, mở rộng thị trường và đẩy mạnh sản xuất bền vững.
Xuất khẩu thủy sản năm 2025 lần đầu vượt mốc 11 tỷ USD. Kết quả có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, cạnh tranh gia tăng, chi phí đầu vào, logistics chịu áp lực, cùng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng ngày càng khắt khe tại nhiều thị trường nhập khẩu.
Xuất khẩu cá rô phi Việt Nam trong năm 2025 đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn 99 triệu USD, trong đó riêng 2 thị trường Mỹ và Brazil thu về hơn 50 triệu USD.
Vượt qua rào cản chính sách và thương mại gia tăng, xuất khẩu thủy sản tháng 1 ghi nhận khởi đầu tích cực với mức tăng 13%. Trước những biến động toàn cầu, ngành sẽ chủ động tái cơ cấu chiến lược xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống, mở rộng khai thác nội khối và đẩy mạnh sản xuất xanh.
Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngành tôm Ấn Độ đang chủ động phân bổ lại thị trường, ưu tiên thị trường EU thay vì phụ thuộc quá lớn vào Mỹ, thủy sản Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thay đổi mô hình tăng trưởng để giữ vững thị phần toàn cầu.
Trong giai đoạn tới, ngành tôm sẽ cạnh tranh bằng giá trị gia tăng, thương hiệu và chất lượng bền vững, thay vì quy mô hay chi phí thấp.
Bất chấp bối cảnh thương mại thủy sản toàn cầu vẫn chịu nhiều sức ép từ rào cản kỹ thuật và yếu tố thuế quan tại một số thị trường lớn, tháng 1/2026 xuất khẩu thủy sản vẫn đem về 874 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.
Tháng 1.2026, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt khoảng 874 triệu USD, tăng gần 13% so với cùng kì năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các thị trường châu Á và nhóm sản phẩm cá tra, mực, bạch tuộc, trong khi xuất khẩu sang Mỹ và EU tiếp tục chịu áp lực từ rào cản kĩ thuật và chính sách.
Theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 1/2026 đạt khoảng 874 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.
Dù ghi nhận mức tăng trưởng hai con số trong tháng 1/2026 nhờ động lực từ thị trường châu Á, ngành thủy sản Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn tại thị trường Mỹ do các rào cản kỹ thuật và quy định mới về chứng nhận nguồn gốc.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong năm 2025 đạt 99 triệu USD, tăng 141% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy cá rô phi đang nổi lên là một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Xu hướng nhập khẩu tôm của Trung Quốc đang dịch chuyển từ số lượng sang chất lượng, mở ra cơ hội bứt phá cho xuất khẩu tôm Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc giá trị cao.
Năm 2026 được dự báo sẽ là giai đoạn nhiều thách thức nhất đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Bức tranh toàn ngành không chỉ chịu tác động từ nhu cầu thị trường thế giới phục hồi chậm, mà còn đối mặt với hàng loạt sức ép mới liên quan đến thuế, tiêu chuẩn kỹ thuật, chi phí tuân thủ và các rào cản thủ tục ngày càng phức tạp.
Các chuyên gia nhận định, năm 2026 là năm đầy thách thức và khó khăn cho hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Để giữ được mức tăng trưởng, ngành thủy sản cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Nhiều thị trường trong EU và Anh đang siết chặt yêu cầu về phúc lợi động vật trong chuỗi cung ứng thực phẩm, bao gồm cả tôm nuôi. Điều này đặt ra áp lực tuân thủ quy trình nuôi, vận chuyển và giết mổ nhân đạo, song cũng mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam nâng chuẩn bền vững, tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu.
Năm 2025, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong bối cảnh các chính sách thương mại của Mỹ liên tục biến động, kết quả này thể hiện nỗ lực lớn của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ vững thị phần.
Doanh nghiệp thủy sản kết thúc năm 2025 với kết quả tương đối khả quan nhưng đang phải đối diện với một năm 2026 đầy thách thức.
Trung Quốc chi tới 1,23 tỷ USD nhập khẩu tôm Việt Nam trong năm 2025, tăng hơn 60%, trở thành động lực lớn nhất kéo xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng trưởng mạnh, trong khi cá tra tiếp tục giữ vai trò trụ cột với gần 560 triệu USD...
Từng là ngành hàng chịu nhiều rủi ro nhất khi Chính phủ Mỹ ban hành mức thuế đối ứng, năm 2025, thủy sản đã xuất sắc ngược dòng, lần đầu vượt mốc 11 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2024. Đây là trợ lực quan trọng để ngành hàng này hướng tới mục tiêu xuất khẩu 11,5 tỷ USD trong năm 2026, với quyết tâm và nỗ lực lớn hơn từ các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.
Ngành thủy sản Việt Nam bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động thích ứng và phát triển bền vững, sau một giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ từ sản xuất đến thị trường. Trọng tâm không chỉ là tăng trưởng kim ngạch, mà còn là phát triển xanh, minh bạch, có trách nhiệm với môi trường, nguồn lợi và cộng đồng ngư dân...
Khởi đầu kế hoạch 5 năm 2026–2030, ngành thủy sản Việt Nam xác định minh bạch hóa chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị gia tăng là chìa khóa cho xuất khẩu bền vững.
Năm 2025, xuất khẩu thủy sản đạt con số ấn tượng với gần 11,3 tỷ USD, tăng 12,4% so với năm 2024. Tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ, ngành thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 11,5 tỷ USD trong năm 2026.
Năm 2025 chứng kiến bước ngoặt mới của ngành thủy sản Việt Nam, khi kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục gần 11,3 tỷ USD, tăng gần 13% so với năm trước và vượt mục tiêu đề ra.
Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), khép lại năm 2025, thủy sản Việt Nam đạt kim ngạch gần 11,3 tỷ USD, tăng 12,4% so với năm 2024, đánh dấu một năm phục hồi mạnh của nhu cầu toàn cầu và khả năng xoay chuyển của doanh nghiệp trước rào cản thương mại ngày càng khắt khe.
Chiều ngày 17/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức Lễ tổng kết xuất khẩu thủy sản năm 2025, đánh dấu một năm ngành thủy sản vượt khó, ghi nhận kim ngạch xuất khẩu gần 11,3 tỉ USD.
Xuất khẩu thủy sản đã 'ngược dòng' ngoạn mục, thiết lập kỷ lục mới với 11,3 tỷ USD.
Đóng góp vào thành tích xuất khẩu thủy sản kỷ lục năm 2025 là nỗ lực thích ứng của các doanh nghiệp từ việc tận dụng tốt các FTA và sự dịch chuyển thị trường kịp thời...
Stapimex là doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam năm 2025 với kim ngạch đạt 309 triệu USD, đứng sau lần lượt là Tập đoàn Minh Phú, Minh Phú Hậu Giang, Vĩnh Hoàn.
Năm 2026 xuất khẩu thủy sản dự báo sẽ đứng trước nhiều thách thức bởi các yếu tố chu kỳ của thị trường, chuyển dịch cơ cấu thị trường...
Năm 2025 khép lại với một dấu mốc đặc biệt đối với ngành thủy sản Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt 11,3 tỷ USD, bất chấp bối cảnh thương mại toàn cầu đầy biến động và các rào cản ngày càng khắt khe từ những thị trường lớn. Thành tựu này không chỉ phản ánh năng lực thích ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn cho thấy ngành thủy sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng để hướng tới phát triển bền vững...
Theo ước tính, nếu lệnh cấm áp dụng đầy đủ, nhóm mặt hàng hải sản Việt Nam liên quan có thể đối mặt nguy cơ sụt giảm kim ngạch xuất khẩu hơn 500 triệu USD mỗi năm tại thị trường Hoa Kỳ.
Giữa làn sóng bảo hộ thương mại, thuế đối ứng và các quy định ngày càng khắt khe từ thị trường Mỹ, xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2025 vẫn tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đạt 11,3 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 13% so với năm 2024.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã tổng kết 10 điểm nhất nổi bật của ngành thủy sản trong năm 2025.
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có sự tham gia của 15 quốc gia thành viên, gồm 10 nước ASEAN và 5 đối tác: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.
Năm 2025, xuất khẩu tôm các loại của Việt Nam đạt kim ngạch kỷ lục 4,65 tỷ USD, tăng 19,9% so với năm 2024. Đáng chú ý, riêng mặt hàng tôm hùm đạt kim ngạch 817 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với năm 2024 và trở thành động lực tăng trưởng nổi bật nhất trong cơ cấu xuất khẩu tôm...
Việc các chuỗi bán lẻ lớn tại EU và Anh bắt đầu đưa quy định gây ngất tôm hoàn toàn trước khi chế biến vào chính sách mua hàng bắt buộc buộc các doanh nghiệp Việt phải đầu tư lại công nghệ thu hoạch và sơ chế, thay đổi quy trình vận hành... nếu muốn tiếp tục 'cuộc chơi' và duy trì đà tăng trưởng 22% như hiện tại.
Năm 2026, ngành thủy sản đặt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng trên 10 triệu tấn, tăng 0,6% so với năm 2025.
Từ năm nay, châu Âu và Anh áp dụng các yêu cầu khắt khe hơn về phúc lợi động vật trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Trong đó, yêu cầu đáng chú ý nhất là tôm nước ấm xuất vào thị trường này phải được gây 'ngất hoàn toàn' trước khi đưa vào ngâm đá, thay cho phương pháp sốc lạnh truyền thống.
Năm 2025, vượt qua nhiều khó khăn, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã ghi nhận mức tăng vượt dự kiến (tăng 13,1% so với năm 2024) và lập đỉnh mới với kim ngạch xuất khẩu đạt 11,34 tỷ USD.
Từ năm 2026, nhiều chuỗi bán lẻ lớn tại EU và Anh yêu cầu tôm nước ấm phải được gây ngất hoàn toàn (thường bằng điện) trước khi ngâm đá, thay thế phương pháp sốc lạnh truyền thống.
Hiệp định RCEP mở rộng thị trường cho thủy sản Việt, song để tận dụng ưu đãi thuế quan, gia tăng sức cạnh tranh, doanh nghiệp buộc phải nắm vững quy tắc xuất xứ hàng hóa