Vẫn lấn vạch, chiếm dụng vỉa hè ở tuyến đường thí điểm thu phí ở TPHCM

Sau khi 11 tuyến đường trung tâm TPHCM được thí điểm thu phí sử dụng tạm thời một phần cho các hoạt động kinh doanh, mua, bán hàng hóa, đa số hộ kinh doanh chấp hành tốt, vỉa hè ngăn nắp, người dân, du khách có thể đi bộ dễ dàng, an toàn hơn trên phần vỉa hè được quy định. Tuy nhiên, cá biệt vẫn có một vài trường hợp kê bàn ghế lấn vạch, chiếm dụng phần vỉa hè của người đi bộ để kinh doanh.

Trưa 22/5, có mặt tại đường Hải Triều (phường Bến Nghé, quận 1) sau gần 2 tuần áp dụng thí điểm thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè cho các hoạt động kinh doanh, mua, bán hàng hóa, phóng viên ghi nhận tình hình trật tự hè phố có phần chuyển biến không được tốt như thời gian trước.

Trước đó, đoạn vỉa hè đường Hải Triều được kẻ vạch vàng quy định làm nơi trông, giữ xe máy tự quản miễn phí, một phần vỉa hè còn lại được kẻ vạch trắng để các hộ kinh doanh sử dụng và phải đóng phí, không gian còn lại ở giữa dành cho người đi bộ. Theo quy định, phần không gian dành cho người đi bộ không được phép có các chướng ngại vật.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, hộ kinh doanh tại số 31 đường Hải Triều, phường Bến Nghé đã đặt bàn ghế lấn ra ngoài vạch trắng, chiếm dụng hết phần vỉa hè của người đi bộ để làm nơi kinh doanh. Không có không gian đi lại, người dân và du khách khi qua khu vực này phải di chuyển ra phần vỉa hè bên ngoài (được quy định làm nơi trông giữ xe máy tự quản).

Hộ kinh doanh tại số 31 đường Hải Triều, phường Bến Nghé đặt bàn ghế lấn ra ngoài vạch trắng, chiếm dụng hết phần vỉa hè của người đi bộ. Ảnh: H.H

Hộ kinh doanh tại số 31 đường Hải Triều, phường Bến Nghé đặt bàn ghế lấn ra ngoài vạch trắng, chiếm dụng hết phần vỉa hè của người đi bộ. Ảnh: H.H

Phản ánh với PV, một người dân sinh sống ở đường Hải Triều cho biết, trong thời gian đầu thí điểm thu phí, hoạt động kinh doanh, buôn bán trên tuyến đường này có phần ngăn nắp, trật tự. Tuy nhiên, những ngày qua, từ 10h đến 16h mỗi ngày, một số hộ kinh doanh bày bán trên phần vỉa hè của người đi bộ, hàng rong bày bán trên khu vực vỉa hè được quy định làm nơi trông, giữ xe máy.

Phần vỉa hè dành cho người đi bộ trên đường Hải Triều (giữa vạch trắng và vạch vàng) bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh. Ảnh: H.H

Phần vỉa hè dành cho người đi bộ trên đường Hải Triều (giữa vạch trắng và vạch vàng) bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh. Ảnh: H.H

“Việc bày bán tràn lan không đúng nơi quy định tạo cảnh nhếch nhác, vừa làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị vừa khiến nhà nước không thu được phí sử dụng vỉa hè. Mặc dù vậy nhưng tôi chưa thấy cơ quan chức năng xử lý!?”- người này thắc mắc.

Tình trạng hàng rong trên đường Hải Triều chưa được cải thiện. Ảnh: H.H

Tình trạng hàng rong trên đường Hải Triều chưa được cải thiện. Ảnh: H.H

Ngoài khu vực đường Hải Triều, theo ghi nhận của PV, một số tuyến đường khác đang thí điểm cũng xảy ra hiện tượng hộ kinh doanh buôn bán trên vỉa hè ngoài phạm vi được quy định.

Đơn cử, một điểm kinh doanh ở địa chỉ 14/9d Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1) kê bàn ghế cho khách ngồi bên ngoài vạch được quy định làm nơi kinh doanh.

Hộ kinh doanh trên đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1) kê bàn ghế cho khách ngồi ngoài phạm vi được quy định. Ảnh: H.H

Hộ kinh doanh trên đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1) kê bàn ghế cho khách ngồi ngoài phạm vi được quy định. Ảnh: H.H

Trước đó, tại Hội nghị thí điểm 11 tuyến đường đủ điều kiện tổ chức làm điểm kinh doanh, mua, bán hàng hóa trên địa bàn quận và ra mắt phần mềm “Tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố quận 1” diễn ra vào sáng 9/5, ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1 đã yêu cầu UBND 10 phường phải phối hợp Đội Quản lý trật tự đô thị kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tạm thời hè phố trong phạm vi được giao quản lý theo quy định pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Phản hồi với PV về việc có trường hợp lấn vạch, chiếm dụng phần vỉa hè của người đi bộ tại khu vực tuyến đường thí điểm, ông Lê Đức Thanh cho biết: “Tôi đã chỉ đạo UBND các phường và Đội trật tự đô thị phải thường xuyên rà soát kiểm tra để nhắc nhở và xử lý vi phạm (nếu có). Với những phản ánh từ phóng viên, chúng tôi sẽ tiếp tục chấn chỉnh”- ông Lê Đức Thanh thông tin.

Hữu Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/van-lan-vach-chiem-dung-via-he-o-tuyen-duong-thi-diem-thu-phi-o-tphcm-post1639607.tpo