Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và V-League 2020 - giải đấu số 1 trong hệ thống thi đấu quốc gia của bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể xác định chính thức ngày trở lại.
'V-League 2020 sẽ trở lại vào tháng 5 nếu...', 'VFF sẽ cân nhắc chuyện giảm lương HLV Park Hang-seo nếu...', 'đội tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi nếu Thái Lan bỏ AFF Cup 2020...' Chưa bao giờ, bóng đá lại gắn với nhiều chữ 'nếu' như thế.
Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Giải Bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia (V-League 2020) đã tạm hoãn để bảo đảm an toàn cho các cầu thủ. Điều này đặt ra những yêu cầu mới trong việc tập luyện của các đội trong thời gian chờ đợi ngày 'bóng lăn' trở lại.
V-League 2020 tạm hoãn vô thời hạn vì dịch Covid-19 mang đến quãng nghỉ hiếm hoi cho các cầu thủ, và họ cũng biết cách biến khoảng thời gian này trở nên ý nghĩa.
Khảo sát sơ bộ cho thấy ngoài HAGL không tham gia, có 6 CLB đồng ý, 3 CLB phản đối, vì vậy lượt đi V-League có thi đấu tập trung khu vực miền Bắc hay không sẽ phụ thuộc lá phiếu của 4 đội bóng còn lại trong cuộc họp trực tuyến ngày 31-3 tới.
HLV Lee Tae-hoon của HAGL hé lộ đội bóng này đang tính đến khả năng gọi Công Phượng từ Bỉ trở về Việt Nam thi đấu.
Chiều 30-8, chiếc thắng 1-0 trước Tây Ninh chính thức mang về tấm vé lên chơi V-League lần đầu tiên trong lịch sử cho đại diện bóng đá Hà Tĩnh.