Ủy ban Kiểm tra xác định việc cưa hạ cây xanh bán củi ở Gia Lai sai quy trình
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai xác định việc cưa hạ cây xanh có sai phạm trong quy trình xử lý tài sản công, vi phạm quy định của pháp luật.
Ngày 15-7, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai có kết quả kiểm tra, xác minh vụ cưa hạ cây xanh bán củi lấy tiền sửa trụ sở tại UBND xã Đông cũ, nay là trụ sở Đảng ủy xã Kông Bơ La.
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kông Bơ La xác định việc cưa hạ cây xanh này có sai phạm trong quy trình, nguyên tắc, vi phạm quy định pháp luật.
Ủy ban Kiểm tra xác nhận ông Nguyễn Đăng Chung, cựu Chủ tịch UBND xã Đông, đã không thực hiện đúng trình tự, thủ tục cần thiết trước khi chặt cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã do mình quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kông Bơ La xác định việc cưa hạ cây xanh tại khuôn viên trụ sở UBND xã Đông cũ, nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La sai quy trình. Ảnh: LK
Tại thời điểm kiểm tra, trong khuôn viên trụ sở xã có 22 gốc cây xanh bị cắt; trong đó có 16 cây mới bị cưa hạ, sáu cây có vết cắt đã cũ.
UBND xã Đông cũ cưa hạ cây xanh nhưng không được thông qua chủ trương của tập thể, không có cuộc họp nào được tổ chức để bàn bạc, thống nhất. Việc trao đổi chỉ diễn ra qua tin nhắn do ông Nguyễn Đăng Chung, cựu Chủ tịch UBND xã Đông, gửi lên nhóm Zalo Ban Thường vụ.
Quá trình cưa hạ cây xanh không lập phương án thanh lý tài sản công để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, không tổ chức đấu giá mà thuê người đến cắt, tự mang đi bán được hơn 11,7 triệu đồng, dùng sửa chữa trụ sở.
Như PLO phản ánh, nhiều cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã Đông cũ, nay là trụ sở Đảng ủy xã Kông Bơ La, bị cưa hạ, bán củi trước khi sáp nhập tỉnh.

Những cây xà cừ đã trồng cách đây 15 năm bị cưa hạ, bán củi.
Đảng ủy xã Kông Bờ La yêu cầu tạm dừng bố trí ông Nguyễn Đăng Chung làm phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công của xã.
Ông Trần Ngọc Thạch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kông Bơ La, nguyên Chủ tịch xã Đông, huyện Kbang cũ, nói: "Tôi thấy rất buồn, tiếc nuối vì hàng cây xanh trong khuôn viên trụ sở bị cưa hạ để bán củi".
Theo ông Thạch, cách đây 15 năm, ông cùng Công đoàn xã Đông cũ mua cây giống về trồng thành hàng, thẳng lối, chăm sóc cây phát triển.