Nói đến ung thư vùng đầu cổ là nói đến những khối u ác tính ở vùng đầu và cổ, bao gồm miệng, mũi, họng, thanh quản và các xoang.
Dạ dày là bệnh có thể phát hiện thông qua những triệu chứng sau bữa ăn được giới chuyên gia công nhận.
Hầu hết các loại bệnh đều có biểu hiện ra bên ngoài, trong đó có ung thư. Nếu có 4 dấu hiệu dưới đây, bạn nên đi khám bác sĩ sớm.
Sarah được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột ngay trước thềm Giáng sinh, khi cô đang chuẩn bị bữa tiệc cho gia đình nhỏ của mình.
Ung thư là căn bệnh nguy hiểm, hầu hết bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn cuối cùng. Dưới đây là một số triệu chứng của bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Ung thư tuyến tụy là bệnh rất nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao nhất trong tất cả các bệnh ung thư, chỉ 8,5% số người sống sót sau 5 năm kể từ khi được chẩn đoán.
Ung thư thực quản là căn bệnh khá phổ biến ở cả hai giới, bệnh thường phát triển thầm lặng, ở giai đoạn đầu không có nhiều dấu hiệu rõ ràng dễ gây lầm tưởng với những bệnh lý thông thường khác.
Nước lẩu được đun nóng liên tục trong 1-2 giờ đồng hồ, vitamin bị phân hủy, chất béo khi đó là bão hòa, gây hại cho cơ thể nhất là tim mạch, huyết áp, đồng thời, các acid amin từ nhiều loại thịt có thể dễ dàng kết hợp với nitrit có trong rau nấu chín để tạo thành nitrosamine gây ung thư. Do đó, nên thay nước lẩu sau 60 phút là tốt nhất.
Ung thư đại tràng một căn bệnh quái ác, ở giai đoạn 4 tỉ lệ bệnh nhân sống sót dưới 10%, nhưng nếu được phát hiện và cứu chữa kịp thời, tỉ lệ sống sẽ rất cao.
Vấn đề này có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, từ việc tiêu thụ nhiều thực phẩm vào ngày nghỉ gây tăng cân đến ốm làm giảm cân.
Người đàn ông 37 tuổi đã phải nhập viện khẩn cấp vì viêm tụy cấp do thói quen ăn uống sai cách. Để bảo vệ chính mình, những người viêm tụy nên nhớ và tránh xa 6 điều sau.
Không ít người bị viêm dạ dày nghĩ các triệu chứng ban đầu của mình chỉ là khó tiêu thông thường. Họ đang khổ sở với viêm dạ dày mà hoàn toàn không biết đó là bệnh.
Dấu hiệu của ung thư đại trực tràng dễ nhầm với các bệnh lý tiêu hóa khác. Tuy nhiên, theo các BS, nếu chú ý kỹ chúng ta vẫn có thể phát hiện được những bất thường để đi kiểm tra ngay.
Tình trạng viêm dạ dày ở trẻ em ngày càng tăng, nguyên nhân là do thói quen ăn uống, vừa xem tivi hay điện thoại vừa ăn, thức khuya chơi game, stress học tập…
Nếu thấy những dấu hiệu dưới đây vào mỗi buổi sáng, nên đến viện khám ngay bởi chắc chắn gan của bạn đang có vấn đề, thậm chí là ung thư gan.
Việt Nam có khoảng 60% dân số bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP), đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về dạ dày như đau loét dạ dày, thậm chí cả ung thư dạ dày.
Ung thư tuyến tụy là bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong tất cả các bệnh ung thư; chỉ 8,5% số người sống sau 5 năm kể từ khi được chẩn đoán... Ung thư tuyến tụy khó phát hiện sớm vì có các triệu chứng giống như nhiều căn bệnh mãn tính khác; tuy nhiên, bạn cũng nên để ý những cảnh báo bệnh sớm từ cơ thể dưới đây.
Thực tế, ung thư là căn bệnh ảnh hưởng đến nam giới nhiều hơn phụ nữ. Nếu nhận thấy cơ thể có biểu hiện lạ, hãy đi khám ngay bởi đó có thể là những dấu hiệu ung thư ở nam giới không nên bỏ qua.
Một số thói quen xấu khi ăn no cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí gây nhiều bệnh nguy hiểm, nhiều người vẫn đang làm hàng ngày.
Ngày 11- 11, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có khối u dạ dày kích thước rất lớn, nặng gần 2kg, phải cắt toàn bộ dạ dày.
Dấu hiệu sớm của bệnh ung thư đại trực tràng thường không được chú ý nên rất nhiều trường hợp chẩn đoán bệnh ở giai đoạn muộn, bỏ lỡ cơ hội cứu chữa.
Ung thư đường tiêu hóa là loại ung thư phổ biến hàng đầu và là một trong bốn loại ung thư gây tử vong nhiều nhất. Tuy nhiên, ung thư tiêu hóa hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm và có phương pháp can thiệp chính xác, kịp thời.
'Bệnh từ miệng mà vào' – câu nói của cổ nhân mà đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự bởi việc thiếu cân đối trong bữa ăn và thực trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang ngày càng diễn biến phức tạp. Theo thống kê, có gần 10% dân số mắc các bệnh về đường tiêu hóa mà hệ lụy có thể dẫn đến bệnh ung thư.