Ứng dụng kỹ thuật mới lấy dị vật trong chân răng cho bệnh nhân

Ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã phối hợp ứng dụng phẫu thuật nội soi và vạt niêm mạc lấy dị vật kèm đóng lỗ thông xoang hàm cho bệnh nhân.

Bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật. Ảnh: Nhật Tân.

Chiều 14/3, Bệnh viện Cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị đã phối hợp ứng dụng phẫu thuật nội soi và vạt niêm mạc lấy dị vật kèm đóng lỗ thông xoang hàm thành công cho một bệnh nhân.

Bệnh nhân Đ.V.T. (18 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) nhập viện với triệu chứng sưng đau vùng mặt, súc miệng chảy nước qua lỗ mũi trái. Sự việc xảy ra sau khi bệnh nhân nhổ răng ở tuyến dưới.

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán dị vật xoang hàm trái ngày thứ 8, sau khi hội chẩn khoa, bệnh nhân được chuyển đến khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức lấy dị vật.

Ê-kíp do bác sĩ CKII Trần Xuân Phú, Trưởng khoa Liên chuyên khoa Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt, làm trưởng nhóm đã phối hợp ứng dụng phẫu thuật nội soi và vạt niêm mạc lấy dị vật kèm đóng lỗ thông xoang hàm.

Bệnh nhân được nội soi lấy dị vật qua huyệt ổ răng tự nhiên bằng Optic 2.0 hệ thống nội soi 4K, trượt vạt niêm mạc tại chỗ đóng kín lỗ thông xoang.

Sau phẫu thuật, dị vật được lấy từ chân răng có kích thước 2x4x7 mm. Sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, tỉnh táo.

Theo BS CKII Trần Xuân Phú, đây là phương pháp phẫu thuật hạn chế sang hương, chảy máu trong mổ cũng như tạo điều kiện thuận lợi lành thương sau mổ, vị trí chân răng bao phủ tổ chúc viêm và nằm phía thành ngoài trong xoang hàm sát động mạch nguy hiểm, dự kiến bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ung-dung-ky-thuat-moi-lay-di-vat-trong-chan-rang-cho-benh-nhan-post1411927.html