Ukraine tố tàu Nga đâm vỡ máy tàu chiến trên biển Azov

Moscow cáo buộc chiến hạm Ukraine xâm phạm lãnh hải, Kiev tố tàu Nga đâm vỡ máy tàu kéo hải quân nước này trên biển Azov (Azov sea).

Ngày 25/11, bộ phận báo chí của Cơ quan biên phòng bán đảo Crimea thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đưa tin, ba tàu chiến của Hải quân Ukraine đã vượt qua biên giới quốc gia của Nga và đang di chuyển theo hướng eo biển Kerch.

"Sáng nay, vào khoảng 07h00 theo giờ Moscow ba tàu của Lực lượng hải quân Ukraine đã vi phạm Điều 19 và 21 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển, xác định quyền của quốc gia ven biển về đảm bảo an ninh trong hải phận. Ba chiếc tàu chiến này đã vượt qua biên giới quốc gia Nga, tiến vào vùng lãnh hải nội địa” - bộ phận báo chí cho biết.

Theo giới chức lãnh đạo biên phòng Nga, việc ba tàu chiến Ukraine vượt qua biên giới Nga là trái luật. Ở khu vực eo biển Kerch, việc di chuyển và neo đậu của tàu thuyền tương ứng với lịch trình cho phép, được chỉ huy cảng biển Nga phê duyệt.

Đáp trả lại những cáo buộc của Moscow, chính quyền Kiev đã tố cáo hải quân Nga đã có những “hành động hiếu chiến” trên biển, đối với những tàu hải quân nước này đang di chuyển theo kế hoạch từ Odessa đến Mariupol, hành trình đúng theo các luật lệ quốc tế.

Giới lãnh đạo Hải quân Ukraine cáo buộc đã có sự khiêu khích từ tàu tuần tra biên phòng của Liên bang Nga, trong khoảng thời gian các tàu chiến của Ukraine xuất phát từ cảng Odessa, hành trình đi qua Biển Đen và biển Azov, để đến thành phố cảng Mariupol, thuộc tỉnh Donetsk.

Theo khẳng định của Kiev, hôm 25/11, hai chiếc tàu tuần tiễu pháo bọc thép cỡ nhỏ và một tàu kéo của Hải quân Ukraine đã thực hiện chuyến đi dự định từ Odessa-Biển Đen đến cảng Mariupol ở Biển Azov, vùng biển mà hải quân nước này dự định sẽ xây dựng một căn cứ hải quân mới để đối phó với những thách thức từ Hạm đội Biển Đen của Nga.

Hải quân Ukraine cáo buộc, trong thời gian hành trình, các tàu của biên phòng thuộc FSB Nga, gồm tàu tuần tra Sobol, Don, Suzdalets, ca nô loại Mangust, đã công khai thực hiện “những hành động hiếu chiến” chống lại các tàu của Hải quân Ukraine.

Ukraine thường xuyên tố cáo Nga quấy rối tàu chiến ở biển Đen và biển Azov

“Tàu tuần biên Don đã cố tình lao vào tàu kéo của chúng tôi, làm hỏng động cơ chính của con tàu và mất bè cứu hộ kèm theo” - bộ phận báo chí của Hải quân Ukraine thông báo trên trang Facebook.

Như bộ phận Thông tin Báo chí của Hải quân Ukraine khẳng định, Kiev đã công bố trước kế hoạch thực hiện chuyến đi của các tàu chiến, theo đúng chuẩn mực quốc tế nhằm mục đích đảm bảo an toàn lưu thông, nhưng Nga đã có cách hành xử mang tính khiêu khích.

Được biết, tình trạng căng thẳng giữa Nga với Ukraine liên quan đến vùng biển Azov đã bùng phát cao độ trong mấy tháng qua.

Ukraine đòi hủy bỏ Hiệp ước Nga-Ukraine về hợp tác tại biển Azov và eo biển Kerch (ký kết ngày ngày 24/12/2003 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, có hiệu lực ngày 23/4/2004), về việc xác định tình trạng của biển Azov và eo biển Kerch, công nhận đây là vùng nước nội địa lịch sử của họ.

Ngoài ra, Ukraine đã điều động thêm lực lượng đến các cảng ở vùng biển Azov để chuẩn bị mở một căn cứ hải quân lớn trên vùng biển này, nhằm tạo đối trọng với Hạm đội Biển Đen của Nga.

Trước những động thái đòi ‘Quốc tế hóa’ vùng biển Azov, Nga đã cảnh báo Ukraine nên tránh các cuộc phiêu lưu quân sự ở vùng biển này và những nỗ lực trái ngược với luật quốc tế để sửa đổi tình trạng Biển Azov như là vùng nước nội địa của hai nước.

Bộ Ngoại giao cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi Kiev tránh bất kỳ cuộc phiêu lưu quân sự nhằm đơn phương thành lập đường biên giới quốc gia ở biển Azov, là tuyến biên giới mà Nga không công nhận".

Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng, Moscow sẵn sàng cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng về tình hình ở vùng biển; nhưng Ukraine và các nước ủng hộ Kiev về vấn đề biển Azov sẽ phải chịu trách nhiệm nếu cố tình có những hành động làm gia tăng căng thẳng trên vùng biển này.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-to-tau-nga-dam-vo-may-tau-chien-tren-bien-azov-3369842/