Ukraine chuẩn bị tiếp nhận... 100 tổ hợp 'Hoàng đế pháo binh PzH 2000' cực mạnh?

Sau khi Slovakia cho biết họ sẵn sàng giao pháo tự hành Zuzana 2 cho Ukraine thì mới đây có thông tin cho biết Kyiv có thể nhận thêm sô lượng lớn 'Hoàng đế pháo binh PzH 2000' từ Đức.

Tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất của Đức Krauss-Maffei Wegmann cho biết, họ có ý định cung cấp cho Ukraine 100 tổ hợp "Hoàng đế pháo binh PzH 2000" cực mạnh.

Do Krauss-Maffei Wegmann hiện không có sẵn vũ khí để chuyển cho Ukraine, họ đề xuất Bộ Quốc phòng Đức gửi 100 tổ hợp PzH 2000 trong biên chế và Berlin sẽ nhận được loạt vũ khí mới vào nửa sau năm 2024.

Bộ Quốc phòng Đức chưa đưa ra bình luận chính thức về đề xuất trên, nhưng trước đó Berlin tuyên bố họ sẽ cung cấp thêm nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine, mặc dù vậy thông tin sẽ không công khai vì lý do bảo mật.

Nếu thỏa thuận được triển khai, cùng với Zuzana 2 từ Slovakia và AS90 do Anh viện trợ, PzH 2000 sẽ là loại pháo tự hành cỡ 155 mm theo chuẩn NATO thứ ba xuất hiện trong thành phần tác chiến của Quân đội Ukraine.

Ngoài bản thân những khẩu pháo, dự kiến sẽ có một lượng lớn đạn dược đi kèm, bởi pháo binh Ukraine theo hệ Liên Xô sử dụng đạn cỡ 152 mm chứ không phải 155 mm chuẩn NATO.

Pháo tự hành PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) được sản xuất từ năm 1996 bởi Tập đoàn Krauss-Maffei Wegmann (KMW) cùng nhà thầu phụ Rheinmetall Landsysteme và chính thức trang bị cho quân đội Đức từ năm 1998.

PzH 200 sử dụng khung gầm xe tăng Leopard 2, trên đó lắp một tháp pháo xoay với pháo chính 155 mm/L52 (chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính), tổng trọng lượng của hệ thống là 55 tấn.

Hệ thống pháo tự hành bánh xích PzH 2000 mang theo cơ số 60 viên đạn pháo, tầm bắn tối đa đạt 30 km đối với đạn thường và 40 km với đạn tăng tầm lắp tầng đẩy phụ trợ.

Tốc độ bắn qua kiểm chứng của PzH 2000 thực tế đạt 3 viên/8,4 giây; 12 viên/59,74 giây và 20 viên/1 phút 47 giây; pháo chính có góc nâng hạ trong khoảng - 2,5 độ tới 65 độ.

Điểm đặc sắc của PzH 2000 là khẩu pháo được điều khiển bởi hệ thống kiểm soát hỏa lực kỹ thuật số với chế độ MRSI, có khả năng công kích mục tiêu bằng nhiều phát đạn cùng lúc khi đạn được bắn với liều phóng và góc ngẩng của nòng khác nhau.

Để thực hiện phương thức này, PzH 2000 sẽ bắn 5 phát đạn ở các góc khác nhau, từ cao đến thấp, đồng nghĩa với việc tất cả các viên đạn sẽ đến mục tiêu cùng lúc trong khoảng thời gian 1,5 giây kể từ điểm nổ đầu tiên.

Một tiểu đoàn 24 khẩu PzH 2000 có thể bắn tới 120 viên đạn trong 60 giây, gấp 3 lần các thế hệ pháo đời cũ, khi bắn theo đội hình nhóm thì PzH 2000 sẽ không khác gì một khẩu pháo liên thanh bắn đạn 155 mm.

Trái tim của PzH 2000 là động cơ diesel tăng áp MTUMT881 Ka-500 công suất 1.000 mã lực, cho tốc độ tối đa 60 km/h trên đường nhựa và 45 km/h trên đường xấu.

Tầm hoạt động của PzH 2000 đạt 420 km, có khả năng leo dốc 30 độ và vượt chướng ngại vật cao 1 m, con quái vật thép này có thể nhanh chóng di chuyển đến vị trí tác chiến mới để tránh bị đối phương đáp trả.

Hiện tại phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức liên quan đến khả năng Đức cung cấp pháo tự hành tối tân PzH 2000 cho Ukraine, nhưng Moskva luôn cảnh báo đây là hành động thù địch và sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ukraine-chuan-bi-tiep-nhan-100-to-hop-hoang-de-phao-binh-pzh-2000-cuc-manh-post501181.antd