Úc: Luật mới về mạng xã hội gây tranh cãi
Luật cấm người dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận và các công ty công nghệ lớn
Luật cấm người dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội chính thức có hiệu lực ở Úc từ ngày 10-12, qua đó phản ánh nỗi lo ngày càng tăng về sức khỏe tâm thần và sự an toàn của người dùng mạng xã hội nhỏ tuổi.
Theo đài ABC, luật mới này ban đầu áp dụng đối với 10 nền tảng mạng xã hội phổ biến, trong đó có TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat...
Các nền tảng sẽ được yêu cầu thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn trẻ em có tài khoản trên nền tảng của mình. Tài khoản của những người nghi dưới 16 tuổi sẽ bị đóng trừ khi họ vượt qua được bước kiểm tra xác minh độ tuổi, trong đó có quét nhận dạng khuôn mặt hoặc cung cấp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp.
Ngoài 10 nền tảng trên, một số nền tảng khác sẽ cho phép người dùng dưới 16 tuổi sử dụng với một số hạn chế và một số nền tảng khác tiếp tục hoạt động bình thường. Chính phủ có thể sẽ bổ sung nền tảng vào danh sách cấm nói trên trong thời gian tới.

Một bé gái sử dụng điện thoại ở TP Sydney - Úc Ảnh: AP
Chính sách này bắt nguồn từ các bằng chứng và cáo buộc cho thấy mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của thanh thiếu niên. Nhiều vụ kiện cáo buộc một số nền tảng cố tình thiết kế các ứng dụng gây nghiện cho người dùng.
Một số chuyên gia cho rằng các bộ lọc làm đẹp có thể dẫn đến chứng rối loạn nhận thức về ngoại hình và rối loạn ăn uống. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cho rằng người dùng nhỏ tuổi có thể bị gia tăng cảm xúc và các trạng thái tinh thần tiêu cực.
Tuy nhiên, luật mới này cũng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận và các công ty công nghệ lớn. Một số ý kiến cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở thiết kế của các nền tảng và cách hệ thống đề xuất nội dung. Vì vậy lệnh cấm sẽ giống một nút tạm dừng hơn là giải pháp.
Đại diện của Snapchat lập luận rằng động thái mới có thể khiến người dùng trẻ tuổi chuyển sang các ứng dụng ít phổ biến và được quản lý hơn hoặc các dịch vụ nhắn tin riêng tư khó giám sát hơn.
YouTube cũng cảnh báo rằng việc buộc người dùng dưới 16 tuổi sử dụng dịch vụ mà không cần tài khoản sẽ xóa bỏ tính năng kiểm soát của phụ huynh và bộ lọc an toàn được tích hợp sẵn khi người sử dụng đăng nhập.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/uc-luat-moi-ve-mang-xa-hoi-gay-tranh-cai-196251209204238929.htm














