Úc bỏ ra hàng chục tỷ USD mua tên lửa giữa tình hình quốc tế biến động

Hôm 28/3, Reuters đưa tin chính quyền Úc đã cam kết chi 74 tỷ đô la Úc (47 tỷ USD) vào năm ngoái để mua tên lửa, bao gồm 21 tỷ đô la Úc để thành lập doanh nghiệp sản xuất vũ khí dẫn đường và vũ khí nổ.

Động thái này diễn ra khi chính phủ của đảng Lao động cầm quyền đang định hình lại chiến lược quốc phòng của đất nước để ứng phó với sự gia tăng năng lực quân sự của Trung Quốc ở khu vực tây Thái Bình Dương.

Để phòng ngừa các vấn đề phát sinh về nguồn cung toàn cầu, Úc đã ký một loạt đơn đặt hàng với các công ty quốc phòng của Hoa Kỳ và Châu Âu, bao gồm Lockheed Martin, Kongsberg và Raytheon.

Chủ tịch phụ trách mảng thiết bị tên lửa của Lockheed Martin - Tim Cahill cho biết, công ty đang thảo luận với Úc về "các giải pháp dài hạn và ngắn hạn" cho tên lửa siêu thanh mà Úc muốn đặt hàng để bảo vệ biên giới phía bắc của mình.

Theo Bộ Quốc phòng Úc, đợt sản xuất tên lửa dẫn đường đầu tiên tại Úc của Kongsberg, gồm tên lửa tấn công chung và tên lửa tấn công hải quân sẽ bắt đầu vào năm 2027.

Công ty cũng đã ký hợp đồng với 10 nhà cung cấp Úc để có thể lắp đặt tên lửa tấn công hải quân trên boong tàu khu trục của Úc, theo lời tổng giám đốc Kongsberg Úc - John Fry. Một số bộ phận của chuỗi cung ứng tên lửa đòi hỏi năng lực công nghiệp lớn hơn năng lực hiện tại của Úc.

Úc chi hàng tỷ USD để mua tên lửa giữa tình hình quốc tế biến động - Ảnh: Reuters

Úc chi hàng tỷ USD để mua tên lửa giữa tình hình quốc tế biến động - Ảnh: Reuters

"Việc sản xuất tên lửa từ đầu với khả năng như hiện nay là không thể. Chúng tôi cũng không thể làm điều đó ở Na Uy, chúng tôi phụ thuộc vào các nhà cung cấp ở Hoa Kỳ và Châu Âu" - Kolset cho hay.

Trong khi đó, Lockheed Martin dự kiến sẽ sản xuất hệ thống tên lửa phóng loạt có điều khiển (GMLRS) tại Úc trong năm nay.

Cahill thông tin, doanh nghiệp vũ khí dẫn đường và vật liệu nổ của Úc có tầm quan trọng chiến lược. Mặc dù 60 công ty địa phương đã được xác định là nhà cung cấp tiềm năng, nhưng ông cho biết các linh kiện do Úc sản xuất sẽ dần được đưa vào dây chuyền.

Lockheed Martin đã giao hai xe phóng đầu tiên trong số 42 xe của hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) mà Úc đặt hàng, ngay cả khi nhu cầu ở Ukraine đang tăng.

Các trung đoàn quân đội có HIMARS có thể được vận chuyển bằng máy bay C-17 đến các quốc đảo lân cận, những quốc gia có thỏa thuận quốc phòng với Úc để ứng phó trong bất kỳ cuộc xung đột khu vực nào.

Úc sẽ chọn đơn đặt hàng thứ hai liên quan đến hệ thống tên lửa trên bộ vào cuối năm nay, với HIMARS và tên lửa tấn công hải quân Kongsberg được gắn trên xe tải Bushmaster do Úc sản xuất được đưa vào danh sách rút gọn.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/quan-su/uc-do-hang-ty-usd-mua-ten-lua-giua-tinh-hinh-quoc-te-bien-dong_175815.html