UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(QT) Sáng nay 15.11.2019, đoàn công tác của Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Phó Viện Trưởng Đinh Lâm Tấn dẫn đầu làm việc với UBND tỉnh về xây dựng Đề án “Khu Kinh tế - Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Densavan”. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tiếp và làm việc với đoàn.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Viện Trưởng Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Lâm Tấn khái quát sự cần thiết xây dựng Đề án “Khu Kinh tế - Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Densavan”. Đồng thời cho rằng, việc xây dựng đề án cần dựa trên căn cứ khoa học và thực tiễn.

Vì vậy, yêu cầu tỉnh Quảng Trị phối hợp để đoàn công tác của Viện Chiến lược phát triển nắm bắt các nội dung làm cơ sở nghiên cứu xây dựng đề án, như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị; thực trạng, tiềm năng hợp tác phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị - Savannakhet; tình hình phát triển khu kinh tế Lao Bảo; đánh giá thực trạng phát triển tại Khu Kinh tế - Thương mại xuyên biên giới Lao Bảo – Densavan giai đoạn 2010 – 2019; các cơ chế chính sách của địa phương và của tỉnh Savannakhet về phát triển hạ tầng, kết nối khu vực; chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào Khu Kinh tế - Thương mại xuyên biên giới Lao Bảo – Densavan và các tài liệu cần thiết khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh: Việc xây dựng Đề án “Khu Kinh tế - Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Densavan” nhằm cụ thể hóa kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị với mục tiêu nghiên cứu một cách tổng quan các yếu tố, điều kiện phát triển và tháo gỡ các nút thắt về cơ chế, chính sách, phát huy hiệu quả các nguồn lực tiềm năng chưa khai thác của khu vực để hình thành “Khu Kinh tế - Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Densavan”.

Việc xây dựng khu hợp tác này sẽ giúp đạt được các mục tiêu quan trọng như tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Trị và Savannakhet nói riêng, Việt Nam – Lào nói chung; góp phần tăng cường kết nối kinh tế, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào; thí điểm mô hình, chính sách xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới để tham khảo, hoàn thiện và phát triển mô hình này tại các địa phương biên giới khác của Việt Nam.

Để xây dựng đề án có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đề nghị với đoàn công tác của Viện Chiến lược phát triển cần tiến hành tổng kết việc hình thành Khu thương mại đặc biệt Lao Bảo – Densavan. Nghiên cứu 2 mô hình: Khu thương mại xuyên biên giới và Khu kinh tế chung Việt Nam – Lào. Phải có sự thỏa thuận của Lào và Việt Nam bằng một hiệp định hợp tác phát triển khu kinh tế chung Lao Bảo – Densavan. Phạm vi hoạt động của đề án trong khu vực Lao Bảo – Densavan. Xây dựng đề án là một trong những việc hết sức quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị nói riêng, khu vực miền Trung nói chung.

Vì vậy, rất mong đoàn công tác cùng với tỉnh nghiên cứu để sớm hình thành khu kinh tế chung Lao Bảo – Densavan. UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp thật tốt, tích cực hỗ trợ đoàn công tác của Viện Chiến lược phát triển trong việc nghiên cứu xây dựng đề án.

K.K.S

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=143867