Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số ước còn khoảng 17,82%

Chiều 2-1, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Phước có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Phước

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, công tác dân tộc năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trong triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, cả nước nói chung.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ngành và sự nỗ lực cố gắng của đồng bào các dân tộc trong việc triển khai thực hiện đồng bộ 188 chính sách tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi (trong đó có 136 chính sách dân tộc), các chính sách an sinh xã hội nên đời sống của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng ổn định, từng bước cải thiện nâng cao. Ước tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn khoảng 17,82%. Công tác văn hóa, hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được tạo điều kiện đầu tư, phát triển.

Các đại biểu theo dõi hội nghị trực tuyến

Liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, theo báo cáo của Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (bao gồm cả vốn đầu tư của năm 2022 kéo dài sang năm 2023) đạt khoảng 13.567.727 triệu đồng, đạt 81,44% kế hoạch. Kết quả thực hiện mục tiêu của chương trình, đối với 7 nhóm mục tiêu có thể rà soát được kết quả bước đầu thông qua 24 chỉ tiêu, có 4 nhóm mục tiêu cơ bản hoàn thành, 3 nhóm mục tiêu chưa hoàn thành.

Đối với Bình Phước, sau khi có Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác dân tộc đã có nhiều khởi sắc. Đời sống bà con vùng dân tộc thiểu số cơ bản ổn định, công tác chăm lo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh được chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp chăm lo đầy đủ. Đến nay, có 5 huyện đã triển khai giải ngân Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số với kinh phí hơn 19,7 tỷ đồng. Ban Dân tộc cũng phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ cho 138 sinh viên dân tộc thiểu số hưởng chế độ chính sách hỗ trợ cho năm học 2022-2023 với tổng kinh phí 1.037,545 triệu đồng. Các chính sách đối với người có uy tín được quan tâm triển khai thực hiện tốt.

Tại hội nghị, các bộ, ngành trung ương và địa phương đã phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác dân tộc năm 2023. Đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung nhằm thực hiện hiệu quả công tác này trong thời gian tới, trong đó đề nghị Chính phủ chỉ đạo xây dựng dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Ngọc Huyền - Hoàng Vũ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/152559/ty-le-ho-ngheo-dan-toc-thieu-so-uoc-con-khoang-17-82