Nhiều tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chương trình 1719 giai đoạn 2021-2025 đã được vinh danh, khen thưởng. Trong đó, thôn Xuân Phong, xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, với chủ đề 'Kiến tạo phát triển', không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thiết kế theo hình dáng một bông hoa sen với 6 cánh cách điệu.
Sáng 12/8, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá công tác dân tộc, tôn giáo sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, mỗi quyết định, mỗi hành động hôm nay đều phải tính đến hiệu quả và tác động trong tương lai xa, chứ không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt. Mỗi người phải suy nghĩ về dấu ấn và di sản mà mình sẽ để lại cho ngành, cho đất nước, thay vì làm việc một cách đối phó, thiếu trách nhiệm. 'Làm một ngày phải nghĩ cho mười năm', ông Dung nhấn mạnh.
Công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chính trị xã hội của cả hệ thống chính trị, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Phải thay đổi tư duy của những người làm quản lý nhà nước, đó là 'nghĩ sâu, làm lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, ngành công tác dân tộc và tôn giáo sẽ nỗ lực, thể hiện quyết tâm cao để góp phần cùng đất nước đạt chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra.
Làn sóng biệt phái cán bộ về cơ sở không chỉ là một đợt tăng cường nhân lực, mà sẽ còn là một cơ hội để rèn luyện đội ngũ, thay đổi tư duy và xây dựng một nền hành chính hiệu quả, gần dân, sát dân.
'Thế giới không cần thêm một tôn giáo, nhưng cần một trật tự đạo lý mới. Không cần thêm một cuộc cách mạng kỹ thuật, mà cần một cuộc phục hưng đạo lý tỉnh thức.'
Ngày 12/8, Bộ Dân tộc và Tôn giáo (DTTG) tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá công tác dân tộc, tôn giáo sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Nhằm mang tới màu sắc mới cho chương trình sau gần 2 thập kỷ tổ chức, 'Điều còn mãi' năm nay có nhiều ca sĩ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh...
Bước vào giai đoạn này, khi chỉ còn ít ngày nữa phải hoàn thiện sơ bộ các gian trưng bày (trước ngày 15.8), Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm Thành tựu đất nước yêu cầu tất cả các đơn vị vào cuộc đồng bộ, thi công trưng bày triển lãm.
Theo đó, ông Nguyễn Quang Hải được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Chống hàng giả kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử kỹ thuật chống hàng giả và gian lận thương mại.
Sáng 8/8, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức lễ khánh thành Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo tại ấp Trung Hòa, xã Phú Tân (tỉnh An Giang).
Cách đây 80 mùa thu lịch sử, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã thành công vang dội, tạo nên một kỳ tích trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh quốc tế đầy thách thức và cơ hội. Thắng lợi này đã trực tiếp chấm dứt thời kỳ Pháp thuộc, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 4/8/2025 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ cử cán bộ biệt phái hỗ trợ các địa phương xử lý khó khăn liên quan chính sách dân tộc, tôn giáo khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp; soạn thảo cẩm nang về các tình huống cho cán bộ đi cơ sở.
Theo Báo cáo thường niên năm 2025 của Học viện Dân tộc, tỷ lệ sinh viên thôi học trong năm là 7,4%, tăng 0,65% so với năm 2024.
Sáng 5/8, Hội thánh Cao Đài Bạch Y tổ chức hội nghị đại biểu Nữ phái lần thứ I, năm 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Phó Vụ trưởng Vụ Cao Đài Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Thị Hương; Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Lắm; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, đại diện xã Thạnh Lộc và 127 đại biểu nữ phái đại diện 14 họ đạo, 2 ban nghi lễ.
Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, sau một thời gian triển khai quyết liệt, tổng lực, với sự hỗ trợ chủ đạo của ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội, cùng với đóng góp của người dân, đến nay chương trình, phong trào thi đua 'Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát' đã cơ bản hoàn tất; những địa phương còn lại cũng đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu lớn của dân tộc trong tháng 8/2025.
Ngày 3/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) lần thứ IV được diễn ra trọng thể tại Hà Nội.
Ngày 2-8, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (2/8/1955 - 2/8/2025).
Sáng nay, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông chủ trì buổi tiếp đoàn Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc đến chào xã giao.
Sáng 2/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quản lý nhà nước về Tôn giáo.
Chiều 1/8, UBND tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về công tác tôn giáo (2/8/1955 - 2/8/2025).
Ngành quản lý tôn giáo đã góp phần thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đoàn kết tôn giáo trong đại đoàn kết toàn dân.
Chiều 1/8, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức buổi họp mặt long trọng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo (2/8/1955-2/8/2025).
Sáng 1-8, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (2-8-1955/2-8-2025). Phó thủ tướng Mai Văn Chính dự và phát biểu chỉ đạo.
Sáng 1/8, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (2/8/1955-2/8/2025). Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự và phát biểu chỉ đạo.
Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đối với ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tại Lễ kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ diễn ra sáng 1/8.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo (2/8/1955-2/8/2025).
● NGUYỄN TRÍ KIÊN, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo
Cao Bằng hiện có 3 tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Tin lành với có hơn 24.500 tín đồ, trong đó, Công giáo 1.900 tín đồ, Phật giáo 800 tín đồ, Tin lành 22.000 tín đồ trên địa bàn 42 xã, phường. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định, thuần túy tôn giáo, tuân thủ pháp luật; nhiều hoạt động tín ngưỡng được tổ chức an toàn, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Việc thực hiện tốt các chính sách tôn giáo trong những năm qua trên địa bàn tỉnh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó, có sự đóng góp của Sở Dân tộc và Tôn giáo đã góp phần quan trọng chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.
Từ thực tiễn tình hình thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước và bối cảnh thế giới, việc sửa đổi, bổ sung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
Theo Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, cơ sở dữ liệu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuy không liên quan đến thủ tục hành chính, nhưng rất quan trọng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng chủ trương chính sách về dân tộc và tôn giáo.
Chiều 31/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Trên hành trình 70 năm phát triển, Ban Tôn giáo Chính phủ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành 'cánh tay nối dài' của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, dự kiến chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ được công bố là 1 trong 80 chương trình/công trình/dự án quốc gia đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh CHXHCN Việt Nam
Thời gian gần đây, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ để các vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm dần tính chất 'vùng trũng' của giáo dục.
Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Pakistan, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất ngài Đại sứ Kohdayar Marri phát huy vai trò cầu nối trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, thương mại…
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu hệ thống trường dự bị đại học cùng học viện thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát huy vai trò tham mưu cho Bộ về cơ chế, chính sách nói chung, phát triển giáo dục đào tạo nói riêng với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Ông Lê Phú Thắng - Hiệu trưởng Trường Hữu nghị T78 (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - sẽ giữ chức Hiệu trưởng Trường dự bị đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) từ ngày 1/8 tới.
UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về việc tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945 - 16/8/2025), khánh thành Tượng đài 'Bác Hồ ở Tân Trào' và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).
Thanh tra Chính phủ vừa chính thức ban hành Kế hoạch số 150/KH-TTCP, triển khai thanh tra chuyên đề đối với các công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc, kéo dài tiến độ, hiệu quả đầu tư thấp, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.
Tính đến 27/7, cả nước đã hỗ trợ khoảng 41.800 căn nhà ở cho người có công với cách mạng, đạt 100% mục tiêu đề ra.