Tỷ giá hôm nay 23/4: Giá USD và các đồng tiền chủ chốt biến động
Trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm, thì giá USD tại các ngân hàng lại tăng. Các đồng tiền chủ chốt khác niêm yết qua các ngân hàng kinh doanh ngoại tệ cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá trung tâm giảm, giá USD ngân hàng tăng
Ngày 22/4, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) với đồng đô la Mỹ (USD) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.877 đồng, giảm 30 đồng so với chốt phiên ngày 21/4.
Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần là 26.121 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.633 VND/USD.
Theo giá niêm yết của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá mua - bán USD ở mức 23.684 - 26.070 VND/USD, giảm 28 đồng chiều mua và 32 đồng chiều bán so với phiên ngày 21/4.
Giá mua - bán đồng bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng được điều chỉnh theo xu hướng tăng, với biên độ dao động khoảng 30 - 40 đồng so với chốt phiên ngày 21/4.
Hiện giá mua thấp nhất ở mức 25.700 VND/USD, giá mua cao nhất ở mức 25.738 VND/USD. Giá bán thấp nhất ở mức 26.090 VND/USD, giá bán cao nhất ở mức 26.116 VND/USD.

Tỷ giá hôm nay biến động trái chiều (ảnh minh họa).
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng USD - đứng ở mức 98,27 điểm, giảm 0,01% so với phiên trước.
Chỉ số DXY tiếp tục giảm vào phiên giao dịch vừa qua sau khi chạm mức thấp mới trong 3 năm trong phiên trước, vì lo ngại về tính độc lập của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và hậu quả kinh tế tiềm tàng của cuộc chiến thương mại toàn cầu đã gây áp lực lên đồng tiền này.
So với yên Nhật, đồng bạc xanh giao dịch ở mức 140,78 JPY/USD giảm 0,06%, gần mức đáy bảy tháng 140,48 JPY/USD ghi nhận vào thứ 2. Euro giảm 0,19%, giao dịch ở 1,1493 USD, sau khi bật lên 1,1573 USD trong phiên đầu tuần, mức cao nhất kể từ tháng 11/2021.
Trong khi đó, bảng Anh ổn định ở mức 1,3378 USD, sau khi tăng vọt lên 1,3421 USD, mức cao nhất kể từ tháng 9 trong phiên đầu tuần. Đô la Úc và New Zealand - vốn nhạy cảm với rủi ro - sau khi tăng lên mức đỉnh bốn tháng trong phiên đầu tuần, hiện vẫn duy trì quanh ngưỡng đó, giao dịch lần lượt ở mức 0,6414 USD và 0,5996 USD.
Dự báo tỷ giá USD/VND tăng khoảng 4%
Ở thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục công bố tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước như sau:

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) dự báo tỷ giá USD/VND có thể tăng khoảng 4% so với cuối năm 2024. Mức tăng này chủ yếu đến từ các yếu tố như căng thẳng thương mại kéo dài, ảnh hưởng đến dòng vốn ngoại vào Việt Nam, cũng như biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế.
Theo KBSV, hai yếu tố chính chi phối tỷ giá trong thời gian tới là cung - cầu ngoại tệ và xu hướng của đồng USD toàn cầu. Tính đến ngày 15/4, chỉ số DXY đã giảm 8,2% so với thời điểm đầu năm và so với mức giảm 4,8% cùng kỳ năm trước.
Song, các chuyên gia KBSV nhận định trong bối cảnh hiện tại sức ép từ DXY lên tỷ giá dự kiến sẽ không quá lớn như trong năm 2024 do thị trường lo ngại suy thoái và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 2 lần (mỗi lần 0,25 điểm %) từ tháng 6/2025.
Giá các đồng tiền chủ chốt biến động
Cùng với đồng USD, giá các loại tiền tệ chủ chốt trên thế giới cũng được các ngân hàng niêm yết chênh nhau theo chiều hướng tăng.
Tại Eximbank, giá đồng bảng Anh (GBP) niêm yết ở mức 34.176 đồng (mua vào) - 35.292 đồng (bán ra); giá JPY niêm yết ở mức 181,81 đồng - 188 đồng…
Tại ACB; giá GBP niêm yết ở mức 34.222 đồng - 35.384 đồng; giá JPY ở mức 180,91 đồng - 188,75 đồng; đồng EUR ở mức 29.299 đồng - 30.416 đồng…
Tại Vietcombank, giá GBP ở mức 33.847 đồng - 35.285 đồng; giá JPY ở mức 178,38 đồng - 189,71 đồng; đồng EUR ở mức 29.064 đồng - 30.656 đồng; đồng CNY ở mức 3.457 đồng - 3.603 đồng…