TX. Cai Lậy họp mặt kỷ niệm 61 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc

(ABO) Chiều 2-1, tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Ấp Bắc (xã Tân Phú), TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 61 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (2-1-1963 - 2-1-2024).

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo TX. Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Châu Thành; thân nhân gia đình 3 chiến sĩ “Tiểu đội Gang thép”, cán bộ lão thành cách mạng, nhân dân, giáo viên, học sinh địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các cấp đã đặt tràng hoa, thắp hương tưởng niệm tại Tượng đài “Tiểu đội Gang thép”, mộ 3 “Chiến sĩ Gang thép”.

Đồng chí Trần Văn Thức, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy ôn lại truyền thống của quân và dân Tiền Giang trong trận đánh Ấp Bắc.

Cách đây 61 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Cục miền Nam; Lực lượng vũ trang giải phóng phối hợp chặt chẽ cùng nhân dân địa phương đánh bại cuộc càn quét quy mô lớn của ngụy quân Sài Gòn có cố vấn Mỹ chỉ huy tại Ấp Bắc.

Trong trận chiến đấu ác liệt này, quân và dân Ấp Bắc đã mưu trí, anh dũng, tiêu diệt và làm bị thương 450 tên địch (trong đó có 11 cố vấn và nhân viên kỹ thuật Mỹ), bắn rơi 5 máy bay trực thăng, bắn hư hỏng nhiều chiếc khác; phá hủy 3 xe bọc thép M113, đánh chìm 1 tàu chiến trên sông. Trong khi đó, bộ đội và du kích chỉ sử dụng khoảng 5.000 viên đạn các loại…

Đồng chí Trần Văn Thức ôn lại truyền thống của quân và dân Tiền Giang trong trận đánh Ấp Bắc.

Phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần tự hào từ Chiến thắng Ấp Bắc oanh liệt, Đảng bộ và nhân dân TX. Cai Lậy đã không ngừng nỗ lực trên các lĩnh vực, chăm lo đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được thành quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của đảng viên tiếp tục được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được củng cố, nâng cao. Những kết quả đó là cơ sở, là tiền đề để thị xã tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Đoàn cán bộ tỉnh thắp hương tưởng niệm tại Tượng đài “Tiểu đội Gang thép”.

Đoàn lãnh đạo TX. Cai Lậy, huyện Châu Thành và huyện Chai Lậy thắp hương tưởng niệm tại Tượng đài “Tiểu đội Gang thép”.

MAI PHƯƠNG - HÀ NAM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202401/tx-cai-lay-hop-mat-ky-niem-61-nam-ngay-chien-thang-ap-bac-1000050/