Tuyên truyền sâu rộng, giúp dân hiệu quả
Đội mưa trong đêm động viên cán bộ, chiến sĩ cơ động xe thiết giáp đi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ảnh hưởng của bão số 9, Đại tá Phan Anh Khoa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Yên cho biết: 'Những năm qua, nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cấp ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ này. Đồng thời, các đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ coi đó là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình'.
Khi bộ đội đã hiểu về nhiệm vụ, bằng việc cùng ăn, cùng ở, cùng giúp đỡ nhân dân vượt qua thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, đội ngũ cán bộ các cấp thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Yên đã thực sự như những “ngọn cờ” để bộ đội học tập và noi theo. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn có ý chí quyết tâm cao, không ngại gian khổ, hiểm nguy, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Xe thiết giáp của Bộ CHQS tỉnh Phú Yên cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ảnh hưởng của bão số 9.
Không chỉ tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ hiểu về nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên còn là lực lượng đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, phát huy ý thức tự giác, chủ động trong phòng tránh thiên tai của người dân. Từ đó, nhân dân nghiêm chỉnh, tuân thủ các mệnh lệnh, hướng dẫn của chính quyền và các cơ quan chức năng trong suốt quá trình ứng phó trước, trong và sau thiên tai; đồng thời tự giác tham gia phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả cùng với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, đoàn thể ở địa phương.
Ông Phan Đình Phùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Bộ CHQS tỉnh Phú Yên có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn của tỉnh. Ngay từ khâu tham mưu, xây dựng kế hoạch cho đến công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, kiểm soát ở những khu vực nguy hiểm, xung yếu nhất cũng như xử lý các tình huống xảy ra, nhờ có Bộ CHQS tỉnh mà cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương luôn chủ động, kịp thời ứng phó với các tình huống. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh luôn có mặt ở mọi nơi khắc phục hậu quả, giúp nhân dân dần ổn định cuộc sống sau thiên tai.








