Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số
Tối 27/12, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự và phát biểu tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết, thời gian qua, công tác giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được đặc biệt chú trọng. Hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông ngày càng được mở rộng; các trường nội trú, bán trú tiếp tục được củng cố, hoàn thiện.
Cùng với đó, nhiều chính sách hỗ trợ như bữa ăn trưa, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng, cử tuyển, tín dụng học sinh, sinh viên đã và đang được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Gần đây nhất, cả nước đã khởi công xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành việc xây dựng trường học tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng và ấn tượng khi được biết có 29 em đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 10 em đoạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế; 25 em đoạt giải cao hoặc giành huy chương trong các cuộc thi nghệ thuật, thể thao cấp quốc gia và quốc tế; 43 em trúng tuyển vào các trường đại học, học viện với số điểm rất cao; 1 em tốt nghiệp thủ khoa đại học. Đặc biệt, có 17 em thuộc các dân tộc rất ít người, có hoàn cảnh khó khăn đặc thù đã nỗ lực vươn lên, đạt được những thành tích xuất sắc.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ.
Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc và bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao bằng khen cho các em học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Quốc hội thông qua; các chương trình mục tiêu, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...
Phó Thủ tướng cũng nhắn nhủ các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu tiếp tục giữ vững niềm tin, nghị lực; không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; nuôi dưỡng ý chí vươn lên, hoài bão, khát vọng cống hiến, giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, trở thành những công dân có ích cho gia đình, bản làng, xã hội và đất nước.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cho biết, 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu được tuyên dương năm nay được lựa chọn từ gần 900 hồ sơ. Thành tích của các em là niềm tự hào của gia đình, bản làng và là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Khẳng định thêm, Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh buổi lễ không chỉ là dịp vinh danh mà còn truyền đi thông điệp sâu sắc về sự quan tâm nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số – những chủ nhân tương lai của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam.
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã trao bằng khen cho các học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.













